-
Gia Lai tìm được chủ đầu tư dự án căn hộ, du lịch, thương mại hơn 12.800 tỷ đồng -
Doanh nghiệp bất động sản phía Bắc chật vật khi Nam tiến -
Hạ tầng mở lối, thị trường bất động sản Đồng Nai bước vào chu kỳ mới -
Hải Phòng tăng cường minh bạch trong xét duyệt, giúp người dân tiếp cận nhà ở xã hội thuận lợi -
Căn hộ giá rẻ và nghịch lý đắt trên từng mét vuông -
Sẽ sửa Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản trong năm 2026; TP.HCM chốt bảng giá đất -
Giao thông xanh tốc độ cao kích hoạt phát triển đô thị biển ESG
Nhiều nơi xác lập giá mới
Thị trường bất động sản TP.HCM trải qua quý I với lượng sản phẩm mở bán mới thấp kỷ lục, tuy nhiên, bước sang quý II với sự kiểm soát tốt tình hình dịch Covid-19, nhiều dự án căn hộ thương mại đang rục rịch bung hàng.
Ghi nhận của phóng viên Báo Đầu tư Bất động sản cho thấy, so với thời điểm cuối năm 2019, nhiều dự án mới mở bán hiện nay đang có giá bán khá cao, thậm chí tại một số khu vực đã xác lập mặt bằng giá mới.
Mới đây, Tập đoàn Vingroup vừa có thông báo chính thức bán khu biệt thự, nhà phố 2.000 căn mang tên The Manhattan tại Khu đô thị Vinhomes River Park tại quận 9. Khu biệt thự, nhà phố này có diện tích hơn 50 ha, mật độ xây dựng là 25%.
Tập đoàn Kiến Á cũng vừa thông báo mở bán dự án chung cư City Grand tại quận 2. Dự án có diện tích 2 ha, quy mô 2 block cao 25 tầng, gồm 800 căn hộ với giá khoảng 2 tỷ đồng/căn hộ.
Ngoài các dự án trên, cũng có nhiều dự án khác tại TP.HCM được lên kế hoạch ra hàng trong quý III như dự án Picity High Park, quy mô gần 9 ha tại quận 12 với mức giá dao động từ 34 - 37 triệu đồng/m2; dự án Centerhome Riverside sẽ giới thiệu ra thị trường các căn nhà phố có diện tích từ 62 - 100 m2… Cũng trong quý này, Tập đoàn Vạn Phúc cũng sẽ ra mắt khoảng 1.000 căn hộ chung cư cao cấp tại dự án Vạn Phúc City, đây cũng sẽ là dòng sản phẩm chung cư đầu tiên mà doanh nghiệp này phát triển.
Ngoài một số dự án được cho là vẫn còn giữ được mức giá ổn định, thậm chí là bán hòa vốn ở thị trường thứ cấp do dịch Covid-19 thì hiện nay, tại một số khu vực vẫn còn kém phát triển về hạ tầng, nhiều dự án mới mở bán vẫn có giá tăng phi mã.
![]() |
| . |
Khảo sát batdongsan.com.vn ghi nhận thị trường bất động sản tháng 4/2020 cho thấy, tùy dự án và khu vực, thị trường chung cư sơ cấp tại TP.HCM vẫn tiếp tục tăng giá từ 8 - 12% so với cùng kỳ 2019. Dòng nhà ở bình dân, giá chào bán đã tăng từ 28 - 29 triệu đồng/m2 thời điểm đầu năm 2019 lên mức trung bình 30 - 32 triệu đồng/m2 thời điểm hiện tại. Phân khúc nhà ở trung cấp có giá bình quân lên đến 43 triệu đồng/m2 và loại hình chung cư cao cấp chạm mức 58 - 60 triệu đồng/m2.
Chẳng hạn, nằm ở thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh (gần giáp với tỉnh Long An), dự án West Gate do Tập đoàn An Gia làm chủ đầu tư đang được rao bán với giá từ 32 - 35 triệu đồng/m2 chưa VAT. Nếu tính luôn cả VAT và phí bảo trì thì mức giá đang ở mức gần 40 triệu đồng/m2, đẩy giá căn hộ 2 phòng ngủ tại đây lên tới 1,8 tỷ đồng.
Nếu so với các dự án tương tự tại huyện Bình Chánh, thì mức giá này được nhiều nhà đầu tư đánh giá là quá cao. Tính từ thời điểm cuối năm 2019, giá căn hộ tại huyện vùng ven này đều dưới 30 triệu đồng/m2, thậm chí Bình Chánh còn được biết đến là khu vực có nhiều nhà tái định cư, nhà ở xã hội giá rẻ.
Còn dự án Paris Hoàng Kim do Công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh nhà Khởi Thành làm chủ đầu tư trên đường Lương Định Của (quận 2, TP.HCM) mới đây mở bán với giá bình quân khoảng 80 triệu đồng/m2.
Hay dự án Akari City của Công ty Nam Long trên đường Võ Văn Kiệt (quận Bình Tân) có giá bán từ 32 - 36 triệu đồng/m2, nếu tính luôn thuế VAT và phí bảo trì 2% thì giá bán lên tới khoảng 2,8 tỷ đồng cho mỗi căn hộ. Cũng cùng một chủ đầu tư nhưng chung cư Ehome 3 vị trí sát bên, căn góc rộng 70 m2 đang được cư dân rao bán chỉ 1,5 tỷ đồng.
Không để tình trạng “loạn giá”
Với lượng mở bán căn hộ eo hẹp như hiện nay, nhiều người lo ngại sẽ xảy ra tình trạng đẩy giá, làm méo mó thị trường, người thu nhập thấp sẽ ngày càng khó mua được nhà. Vì vậy, việc tháo gỡ các khó khăn cho thị trường để gia tăng nguồn cung là một điều hết sức cần thiết.
Ông Nguyễn Hoàng, Giám đốc bộ phận nghiên cứu thị trường, Công ty DKRA Việt Nam cho rằng, hiện nay, doanh nghiệp đang rất cần sự hỗ trợ lớn từ Chính phủ, đầu tiên là về tài chính, thuế để giảm bớt khó khăn trước mắt cho doanh nghiệp. Hỗ trợ tiếp theo là cơ chế, chính sách để nguồn cung mới được dồi dào hơn, đáp ứng nhu cầu người mua và ổn định giá bán. Có như vậy mới tránh được nỗi lo tăng giá quá nóng và thị trường mới hồi phục bền vững.
Đồng quan điểm, ông Sử Ngọc Khương, Giám đốc cấp cao Bộ phận đầu tư, Savills Việt Nam cho rằng, nút thắt lớn nhất của các doanh nghiệp địa ốc và thị trường trong những năm gần đây là vấn đề về pháp lý. Nếu như nút thắt này được giải quyết, các quỹ đất được thông qua cho phát triển lại, thì thị trường mới chính thức hồi phục.
Trong khi đó, bà Dương Thùy Dung, Giám đốc cấp cao CBRE Việt Nam cho rằng, các dự án mới gia nhập thị trường trong mùa dịch tuy sụt giảm mạnh về số lượng nhưng giá bán bình quân tăng 15% theo phương pháp đối chiếu mặt bằng giá cùng khu vực.
Thậm chí, nếu tính biên độ tăng giá cao nhất, một số dự án tăng đến 23 - 24%. Đây là mức giá ghi nhận được từ thị trường sơ cấp, các chủ đầu tư chào bán lần đầu và được so sánh với giá các dự án tọa lạc tại vị trí tương đồng đã chào bán trước năm 2020.
Việc tăng giá so với dự án cũ cùng khu vực cũng được bà Dung đưa ra một số lý do như: chất lượng và tiện ích được đầu tư cao hơn, nguồn cung hạn chế, thời gian hoàn thành thủ tục pháp lý để đủ điều kiện mở bán ngày càng kéo dài. Chi phí đầu vào cũng cao nên giá thành tăng so với trước đây.
Ông Trần Hiền Phương, Tổng giám đốc Seaholdings cho rằng, việc thị trường thời gian qua bị đẩy giá lên cao cũng xuất phát từ việc thiếu quá nhiều nguồn cung, trong khi đó nhu cầu hiện tại vẫn đang còn rất lớn. Tuy nhiên, ông Phương cũng cho rằng, cần thêm thời gian kiểm chứng xem người mua, giới đầu tư có sẵn sàng chấp nhận mức giá này hay không thông qua tính thanh khoản của thị trường và các giao dịch thứ cấp.
“Nếu thời gian tới, không có tín hiệu khả quan về nguồn cung thì thị trường vẫn diễn ra theo xu hướng này. Nhu cầu về chỗ ở còn rất lớn, đặc biệt nhu cầu ở đối tượng các gia đình trẻ. Họ là những người có tích lũy ban đầu khiêm tốn và chỉ sở hữu được căn hộ tại khu ven TP.HCM khi nhận được sự hỗ trợ vốn từ phía ngân hàng”, ông Phương nói.
Theo ông Phương, đối với các dự án có mức giá vừa túi tiền, nằm ở vị trí đẹp, giao thông đi lại thuận tiện giữa các khu vực của TP.HCM, đảm bảo được các tiện ích dự án vượt trội… luôn được người mua “săn đón”. Đây cũng là những sản phẩm có lợi thế rất lớn khi bung thị trường ở giai đoạn nguồn cung đang khá hạn hẹp như hiện nay.
-
Doanh nghiệp địa ốc phía Nam xoay trục cho năm 2026 -
Mặt bằng giá BĐS Bắc Ninh: Việt Yên đang ở đâu trên đường cong tăng giá? -
Bất động sản công nghiệp thế hệ mới: Chiến lược thu hút FDI chất lượng cao bằng cơ chế cộng sinh và quản trị dịch vụ
-
Bất động sản phía Nam năm 2025: Sản phẩm tăng mạnh, song cơ cấu vẫn mất cân đối
-
Bước ngoặt của bất động sản công nghiệp Việt Nam -
1% môi giới tiêu biểu nhận giải Nhà môi giới bất động sản Việt Nam 2025 -
Nhà ở xã hội từ "điểm nghẽn" trở thành điểm sáng của thị trường trong năm 2025 -
Hải Phòng vươn mình cùng công trình biểu tượng mới -
Rà soát, đánh giá kỹ tác động thành lập Trung tâm giao dịch bất động sản do Nhà nước quản lý -
Thu nhập bao nhiêu mới tự tin mua nhà Sài Gòn? -
Bất động sản công nghiệp “bứt tốc”
-
EMCOM - Hiện thực hóa khát vọng “Bio Việt” -
Cashion được vinh danh Top 10 Thương hiệu xuất sắc Châu Á - Thái Bình Dương 2025 -
CME Solar khẳng định vị thế hàng đầu ngành năng lượng tái tạo -
LiuGong ra mắt thương hiệu E-Intelligence -
G-Group đồng hành cùng Hà Nội hiện thực hóa mục tiêu chính quyền số, công dân số -
Tasco chia sẻ định hướng chiến lược


