-
Bà Đặng Huỳnh Ức My, Chủ tịch TTC AgriS cùng Đại sứ Úc cam kết thúc đẩy nông nghiệp bền vững -
Vietnam Airlines ký biên bản hợp tác với hãng bay lớn nhất Indonesia -
Xi măng Hà Tiên (HT1) đạt hơn 90% mục tiêu lợi nhuận của năm 2024 -
Báo Nhân Dân ra mắt chuyên trang Thương hiệu Quốc gia -
CEO Tập đoàn PNE: Đầu tư điện gió ngoài khơi Hòn Trâu là dự án trọng điểm, tâm huyết -
Hà Nam: 55 dự án thanh niên khởi nghiệp được hỗ trợ đầu tư
Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Vận tải và Xây dựng (Tranco) vừa trình phương thức bán trực tiếp lên lãnh đạo Bộ GTVT vào đầu tuần này, sau khi thời hạn thông báo công khai thông tin bán doanh nghiệp kết thúc vào hồi 16h ngày 15/10.
“Công ty cổ phần Quan hệ quốc tế đầu tư sản xuất – CIRI là nhà đầu tư duy nhất nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá với Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản”, ông Vũ Công Thành, quyền Chủ tịch Tranco xác nhận thông tin với phóng viên Báo Đầu tư.
Được biết, sau 45 ngày rao bán công khai, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản chỉ bán được 2 bộ hồ sơ mời đấu giá, dù lãnh đạo đơn vị đã chủ động mời gọi các chủ nợ cũng như đối tác tiềm năng tham gia mua doanh nghiệp, với giá khởi điểm vẻn vẹn 4 tỷ đồng.
Một trong những tài sản của Tranco tại Hà Nội |
Cần phải nói thêm rằng, CIRI không phải là cái tên xa lạ đối với những người theo dõi lĩnh vực giao thông - vận tải. Tiền thân là Trung tâm Quan hệ quốc tế, thành viên của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 8 (Cienco 8), CIRI được thành lập ngày 28/2/1997 và đã tiến hành cổ phần hóa năm 2005. Chủ tịch CIRI là ông Phạm Thành Công.
Hiện chưa rõ năng lực của CIRI - đơn vị xuất thân là lắp ráp xe gắn máy, sau 5 năm hoạt động theo mô hình công ty cổ phần có đủ khả năng mua Tranco hay không. Được biết, theo đánh giá ban đầu của Tranco thì hồ sơ của nhà đầu tư này thỏa mãn các điều kiện mà Bộ GTVT đưa ra.
Cụ thể, để có thể tham gia vào thương vụ bán doanh nghiệp nhà nước lần đầu tiên thực hiện trong ngành giao thông, nhà đầu tư phải thỏa mãn khá nhiều tiêu chí, trong đó đáng kể nhất là phải có tổng tài sản tối thiểu 1.000 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu tối thiểu 150 tỷ đồng vào niên độ tài chính năm 2014.
Trong khi đó, các điều kiện mà bên bán (Bộ GTVT) đưa ra là người mua phải chấp nhận kế thừa toàn bộ công nợ của Tranco, bao gồm các hợp đồng thế chấp và các cam kết về tài sản của Công ty; các khoản thua lỗ phát sinh; giải quyết 61 vụ tranh chấp còn hiệu lực…
Đây là những điều kiện không “dễ nuốt” nếu biết rằng, tổng tài sản của Tranco hiện chỉ có vẻn vẹn 122,538 tỷ đồng, trong khi các khoản nợ phải trả lên tới 336,5 tỷ đồng.
Theo nguồn tin của Báo Đầu tư, CIRI cũng đã đạt được thỏa thuận với hai chủ nợ lớn nhất của Tranco là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam để tái cơ cấu các khoản vay. Đây là điều kiện tiên quyết để nhà đầu tư được đánh giá là khá mạo hiểm này vừa không phải ký quỹ 61 tỷ đồng (thay vào đó là giấy nhận nợ), vừa có thêm thuận lợi để tiến hành tái cơ cấu Tranco sau khi thương vụ hoàn tất.
Là một trong số 14 công ty trực thuộc Bộ GTVT, Tranco có ngành nghề kinh doanh chính là vận tải và đại lý vận tải đường bộ; xây dựng công trình giao thông; đào tạo nghề, xuất khẩu lao động. Tuy nhiên, sau một chuỗi những sai lầm trong quản trị doanh nghiệp, giá trị phần vốn nhà nước tại Tranco bị âm 217,7 tỷ đồng. Khối tài sản giá trị nhất của Tranco là 5 lô đất tại Hà Nội và 2 lô đất tại TP.HCM, nhưng chủ yếu là đất đi thuê hoặc đang bị đem thế chấp. Đây là lý do khiến đơn vị này không đủ điều kiện để cổ phần hóa.
“Để tránh phải phá sản doanh nghiệp, có điều kiện duy trì việc làm cho người lao động và tiếp tục giải quyết những tồn tại tài chính, việc bán doanh nghiệp theo phương thức kế thừa công nợ, lao động là lối thoát duy nhất”, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường cho biết.
Theo kế hoạch của Bộ GTVT, việc bán Tranco sẽ phải hoàn tất từ tháng 8/2014, nhưng do phải đối chiếu một khối lượng công nợ khá lớn và phụ thuộc vào tiến độ quyết toán thuế tại các cục thuế địa phương nên mốc tiến độ đã phải qua 2 lần điều chỉnh. Hiện việc bán doanh nghiệp nhà nước đang ngập trong thua lỗ này được Bộ GTVT chốt là không chậm hơn 31/12/2015.
“Bản thân tập thể lãnh đạo và hơn 100 người lao động đang chật vật bám trụ tại Tranco cũng rất mong thương vụ này thành công để doanh nghiệp có thể bước sang một trang mới”, ông Thành nói.
-
Bà Đặng Huỳnh Ức My, Chủ tịch TTC AgriS cùng Đại sứ Úc cam kết thúc đẩy nông nghiệp bền vững -
Vietnam Airlines ký biên bản hợp tác với hãng bay lớn nhất Indonesia -
Xi măng Hà Tiên (HT1) đạt hơn 90% mục tiêu lợi nhuận của năm 2024 -
Doanh nghiệp xuất khẩu lốp xe phải cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ cho Nam Phi
-
Báo Nhân Dân ra mắt chuyên trang Thương hiệu Quốc gia -
Bài 4: Nền kinh tế cần cơ quan chuyên trách đại diện vốn nhà nước đúng nghĩa, đủ mạnh -
CEO Tập đoàn PNE: Đầu tư điện gió ngoài khơi Hòn Trâu là dự án trọng điểm, tâm huyết -
Bài 3: Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phải là nhà đầu tư chuyên nghiệp -
Hà Nam: 55 dự án thanh niên khởi nghiệp được hỗ trợ đầu tư -
Care For Việt Nam nỗ lực đa dạng dải sản phẩm chăm sóc sức khỏe -
Trên 86 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu được ưu đãi thuế quan theo các FTA
- Doanh nghiệp vay VND chỉ từ 2%/năm khi cầm cố bằng tiền gửi USD
- Kết quả kinh doanh ấn tượng, Chứng khoán Kafi nhận giải “Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh 2024”
- Công bố Top 500 Nhà tuyển dụng hàng đầu Việt Nam (VBE500) năm 2024
- Nutifood chọn Ban QLDA Mỹ Thuận quản lý dự án xây dựng cầu đi bộ nghìn tỷ đồng
- Tái xuất ở SIAL Paris, Dh Foods sẵn sàng “chốt đơn” khủng
- OCB triển khai gói ưu đãi phí dịch vụ thanh toán quốc tế cho doanh nghiệp