-
Tín dụng tại TP.HCM giảm nhẹ trong tháng 7/2024 -
OCB đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng tài sản -
Tín dụng có dấu hiệu tăng chậm lại -
Agribank tiên phong đầu tư phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao -
VietinBank và MUFG “kết nối kinh doanh toàn cầu” cho gần 100 doanh nghiệp trong và ngoài nước -
Lãi suất liên ngân hàng hạ nhiệt, lãi suất tiền gửi tiếp tục tăng
Thương vụ hoàn tất trong năm 2018?
So với các “đại gia” khác trong lĩnh vực ngân hàng, BIDV đang dẫn đầu về quy mô tổng tài sản (trên 1,2 triệu tỷ đồng) và huy động vốn. Tuy vậy, xét về lợi nhuận, BIDV lại “đội sổ”. Tổng tài sản lớn và tăng nhanh trong khi hệ số an toàn vốn (CAR) đã chạm mức nguy hiểm đang khiến ngân hàng này chịu áp lực tăng vốn rất nặng nề.
Trong bối cảnh thời điểm áp dụng Basel II đã cận kề, BIDV kỳ vọng sẽ “chốt” được thương vụ chào bán cổ phiếu lịch sử trong năm nay, giúp tăng vốn ngoạn mục lên 43.638 tỷ đồng. Trước đó, năm 2017, ngân hàng này đề ra nhiều phương án tăng vốn, nhưng đều không thể thực hiện.
Thời điểm áp dụng Basel II đã cận kề, BIDV kỳ vọng sẽ “chốt” được thương vụ chào bán cổ phiếu lịch sử trong năm nay. |
Tại Đại hội đồng cổ đông được tổ chức mới đây, ông Phan Đức Tú, Tổng giám đốc BDIV thừa nhận, 3 năm qua, Ngân hàng đã không tăng được vốn như kế hoạch đề ra, hệ số CAR dần chạm mức giới hạn. Chính vì vậy, cả năm qua, Ban lãnh đạo ngân hàng này đã hết sức nỗ lực trong việc tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược nước ngoài để phát hành cổ phiếu tăng vốn. Tính đến nay, đã có hơn 20 nhà đầu tư - chủ yếu là các định chế tài chính, các quỹ đầu tư lớn trên thế giới - quan tâm. Trong số đó, có một nhà đầu tư bày tỏ sự quan tâm sâu sắc.
Được biết, sau hơn một năm đàm phán qua nhiều vòng, BIDV và nhà đầu tư này đã cơ bản đạt được một số thỏa thuận. Ngân hàng đang hoàn thiện sơ bộ thỏa thuận, hợp đồng để trình cơ quan quản lý phê duyệt, sau đó mới xem xét mức giá kỳ vọng và ký kết hợp đồng với nhà đầu tư. Trước khi ký kết, BIDV sẽ tổ chức lấy ý kiến cổ đông một lần nữa.
Tổng giám đốc BIDV cũng kỳ vọng, thương vụ phát hành cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài sẽ diễn ra ngay trong năm 2018. Chưa nói đến những lợi ích cộng hưởng, nếu được thực hiện thành công, thương vụ sẽ là cú thoát hiểm vào giờ chót, giúp BIDV đưa hệ số CAR về mức an toàn.
Sẽ để đối thủ vượt mặt?
Là 3 ngân hàng TMCP lớn nhất hệ thống, BIDV, VietinBank và Vietcombank từng có vị thế xấp xỉ nhau. Tuy vậy, những năm gần đây, Vietcombank đang vươn lên dẫn đầu và tạo khoảng cách khá xa với 2 ngân hàng còn lại về hiệu quả hoạt động kinh doanh.
Kết thúc quý I/2018, lợi nhuận trước thuế của Vietcombank đạt mức kỷ lục 4.359 tỷ đồng, lợi nhuận VietinBank đạt hơn 3.000 tỷ đồng. Trong khi đó, tính đến đầu quý II (ngày 20/4/2018), lợi nhuận của BIDV mới đạt 2.700 tỷ đồng. Như vậy, về lợi nhuận, hiện tại BIDV đã thua một số ngân hàng TMCP tư nhân (VPBank chỉ riêng quý I/2018 lãi 2.619 tỷ đồng).
So với các đối thủ khác, BIDV có thị phần khá tốt, tăng trưởng ở các mảng hoạt động cũng rất khá. Cụ thể, năm 2017, tổng dư nợ tín dụng và đầu tư của BIDV chiếm 13,7% thị phần toàn ngành. Huy động vốn chiếm gần 13% thị phần toàn ngành (cao nhất hệ thống).
Trong cơ cấu hoạt động, BIDV cũng đang chuyển đổi mạnh mẽ sang hoạt động bán lẻ, chứ không chỉ dựa dẫm vào khách hàng bán buôn. Dư nợ bán lẻ của ngân hàng này tăng trưởng 35%, chiếm tỷ trọng 30% tổng dư nợ. Hoạt động dịch vụ của BIDV cũng tăng trưởng rất khá và là một trong những ngân hàng có nguồn thu dịch vụ ròng lớn nhất hệ thống.
Thực tế, so với 2 ngân hàng còn lại, BIDV có lợi nhuận trước dự phòng lớn nhất. Lý do khiến BIDV phải thua kém nhiều đối thủ khác về lợi nhuận là chi phí xử lý hậu quả nợ xấu những năm trước quá lớn. Cụ thể, năm 2017, lợi nhuận trước dự phòng rủi ro của Ngân hàng đạt hơn 23.512 tỷ đồng - cao nhất hệ thống. Tuy nhiên, sau khi trích lập dự phòng rủi ro tới gần 15.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế của BIDV chỉ còn 8.665 tỷ đồng.
Theo dự kiến, trong năm 2018, lợi nhuận trước thuế của BIDV chỉ đạt 9.300 tỷ đồng, thấp hơn chỉ tiêu lợi nhuận của một số ngân hàng TMCP tư nhân như VPBank, Techcombank đặt ra. Như vậy, trong ngắn hạn, việc BIDV bị một số “đàn em” vượt mặt gần như chắc chắn.
Tuy vậy, nhìn vào số liệu nợ xấu của BIDV hiện tại, có thể thấy, ngân hàng này chỉ cần trích lập dự phòng “khủng” trong vài năm nữa. Một khi lợi nhuận bớt bị ăn mòn, cộng với việc tìm kiếm đối tác nước ngoài thành công (khả năng là KEB Hana của Hàn Quốc), thì BIDV sẽ sớm trở lại đường đua tứ hùng về lợi nhuận.
-
Lộ diện cổ đông lớn ở các ngân hàng -
VietinBank và MUFG “kết nối kinh doanh toàn cầu” cho gần 100 doanh nghiệp trong và ngoài nước -
Lãi suất liên ngân hàng hạ nhiệt, lãi suất tiền gửi tiếp tục tăng -
Cuộc “thay máu” lãnh đạo và cơ hội tái định vị vị thế của Eximbank -
Chính sách nhà đất mới có hiệu lực, đâu là giải pháp cho người mua nhà? -
MSB thông báo ngày chốt quyền hưởng cổ tức bằng cổ phiếu 30% -
Agribank chủ động tiếp cận khách hàng, đẩy mạnh giải ngân cho vay nhà ở xã hội
-
1 Tin vắn Đầu tư Online ngày 15/8 -
2 Cơ bản hoàn thành mở rộng đoạn cao tốc Cam Lộ - La Sơn trong năm 2025 -
3 Cao tốc Nha Trang - Vân Phong dự kiến về đích trước thời hạn -
4 Có thể nâng mức doanh thu chịu thuế VAT lên 200 triệu đồng -
5 “Mức giá 100 triệu đồng/m2 cho một lô đất đấu giá tại Thanh Oai là không thỏa đáng”
- Carlsberg Việt Nam được vinh danh nơi làm việc tốt nhất châu Á
- C.P. Việt Nam gia nhập Liên minh Tái chế Bao bì PRO Việt Nam, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn
- Nguyên nhân tràn dịch khớp gối hay tái phát
- Western Pacific Group: Nhà phát triển bất động sản công nghiệp có chiến lược chuyển đổi xanh
- VietinBank được vinh danh “Ngân hàng Bán lẻ tiêu biểu” năm 2024
- FWD Việt Nam chiến thắng tuyệt đối tại giải thưởng nhân sự uy tín khu vực châu Á năm 2024