-
Tổ chức lại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội -
Bịt kín các lỗ hổng pháp lý trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước -
Cải cách môi trường kinh doanh chưa bao giờ hết dư địa -
Tăng trưởng GDP tiệm cận mục tiêu 8% -
Cắt giảm thủ tục hành chính về kinh doanh lĩnh vực quản lý của Bộ Công thương -
Hé lộ bức tranh tăng trưởng GRDP 2025
![]() |
| Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản sáng nay nhích nhẹ 0,28%. Ảnh: AFP |
Chứng khoán Nhật Bản sáng nay quay đầu lên điểm dù xuất hiện thông tin bất lợi về xuất khẩu. Cụ thể, chỉ số Nikkei 225 nhích 0,28% còn Topix tăng 0,19%.
Xuất khẩu của Nhật Bản trong tháng 7 lao dốc 19,2% so với cùng kỳ năm trước, theo số liệu được Bộ Tài chính Nhật Bản công bố sáng nay. Mức giảm này vẫn thấp hơn mức giảm 21% mà các chuyên gia kinh tế dự báo với Reuters trước đó.
Chứng khoán Trung Quốc đại lục sáng nay nhuốm đỏ với Shanghai composite giảm 0,34% còn Shenzhen Component trượt sâu hơn 0,631%. Thị trường chứng khoán Hong Kong sáng nay hoãn giao dịch do thời tiết xấu.
Sắc xanh được duy trì trên thị trường chứng khoán Hàn Quốc trong phiên sáng nay với chỉ số Kospi tăng 0,82%. Đáng kể, chứng khoán Australia tăng mạnh nhất khu vực với chỉ số S&P/ASX 200 ghi nhận mức tăng 0,95%. Tính chung lại, chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ngoại trừ Nhật Bản) nhích thêm 0,32%.
Trên thị trường chứng khoán Mỹ, chỉ số S&P 500 đêm qua phá “băng” Covid-19 và chốt phiên với mốc mới 3.389,78 điểm, tăng 0,2%. Chỉ số Nasdaq Composite cũng lập đỉnh sau khi tăng 0,7% và đóng cửa với 11.210,84 điểm. Trái lại, Dow Jones kết thúc phiên giao dịch mất 66,84 điểm, tương đương 0,2%, còn 27.778,07 lúc cuối phiên.
Giới đầu tư chùn tay trước căng thẳng Australia - Trung Quốc. Bộ Thương mại Trung Quốc hôm 18/8 khẳng định sẽ điều tra bán phá giá đối với rượu vang nhập khẩu từ Australia.
Theo Tapas Strickland, Giám đốc nghiên cứu kinh tế tại Ngân hàng Quốc gia Australia, cuộc điều tra trên là dấu hiệu cho thấy quan hệ Australia - Trung Quốc đang xấu đi, tuy nhiên xuất khẩu rượu vang sang Trung Quốc chỉ chiếm tỷ trọng rất nhỏ 0,7% trong kim ngạch thương mại của Australia với Trung Quốc năm 2019.
Thị trường tiền tệ sáng nay ghi nhận đồng bạc xanh tiếp tục rớt giá. Chỉ số đô la Mỹ so với các đồng tiền mạnh khác giảm từ mức 92,5 xuống 92,196. Đồng yên Nhật Bản nhích giá nhẹ và giao dịch 105,34 JPY “ăn” 1 USD so với mức 105,6 JPY/USD thiết lập hôm qua. Đô la Australia cũng mạnh lên và quy đổi 1 AUD/0,7244 USD.
Giá dầu trên thị trường châu Á sáng nay đi xuống với dầu thô Brent giao kỳ hạn trượt 0,51% xuống 45,23 USD/thùng, còn giá dầu thô Mỹ giao sau giảm 0,33% xuống 42,75 USD/thùng.
-
Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV: Dấu ấn đặc biệt quan trọng trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV -
Cắt giảm thủ tục hành chính về kinh doanh lĩnh vực quản lý của Bộ Công thương -
Hé lộ bức tranh tăng trưởng GRDP 2025 -
Quốc hội “chốt” chính sách mới về thuế, quy hoạch -
Chính sách và cuộc sống -
Khuyến cáo công dân Việt Nam về tình hình tại biên giới Thái Lan - Campuchia -
Hưng Yên: Phát huy sức mạnh Mặt trận tạo động lực cho giai đoạn phát triển mới
-
EVF củng cố năng lực tài chính sau tái định vị, thẳng tiến tới mục tiêu lợi nhuận 960 tỷ đồng năm 2025 -
Western Pacific Group kiến tạo hệ sinh thái cho cả doanh nghiệp FDI và SMEs -
Lãi suất hạ nhiệt và tín dụng mở van, dòng tiền đầu tư bất động sản đổ về đâu -
PV Power lần thứ 6 liên tiếp được vinh danh trong Top 100 Doanh nghiệp Bền vững Việt Nam -
SeABank Khẳng định chuẩn mực minh bạch và nền tảng tăng trưởng bền vững -
Luvina: Hành trình khẳng định chất lượng toàn cầu của trí tuệ Việt

