-
Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn: Chính sách thuế phải dễ thực hiện, dễ giám sát -
Vi phạm dự trữ xăng dầu bắt buộc, 2 doanh nghiệp đầu mối lĩnh phạt nặng -
Từ giảng đường Anh quốc đến “vương quốc” sầu riêng công nghệ cao -
Đánh thức “tinh thần khởi nghiệp” trong lòng doanh nghiệp -
Tiếp tục đề xuất nâng trần sở hữu nước ngoài tại hãng hàng không lên 49% -
BIM Group ký kết hợp tác cùng AEONMALL Việt Nam tại dự án trung tâm thương mại hơn 4.300 tỷ đồng
![]() |
| Công ty cổ phần Thực phẩm Vĩnh Thành Đạt |
Tăng phí ngoài kế hoạch
Khi TP.HCM áp dụng lệnh giãn cách xã hội trên toàn thành phố từ ngày 31/5, thì tối hôm trước, ông Trương Chí Thiện, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thực phẩm Vĩnh Thành Đạt liên tục nhận được đề nghị tăng đơn đặt hàng, thậm chí gấp 10 lần ngày thường từ các siêu thị, cửa hàng phân phối.
Công ty Vĩnh Thành Đạt phải bố trí giao lượng hàng gấp 5 lần ngày thường cho đối tác, nhưng tất cả đều không được tiêu thụ hết trước ngày quá hạn.
“Khi họ đặt nhiều, mình giao xong thì mấy ngày sau họ lại gọi đến trả hàng về, vì đây là mặt hàng được đổi trả. Tình trạng này giống như những đợt dịch trước, gây thiệt hại cho doanh nghiệp”, ông Đạt nói.
Doanh nghiệp này từng phải hoàn tiền, hoặc đổi hàng mới cho các quán ăn, bởi chủ quán vào siêu thị gom thực phẩm về làm nguyên liệu, nhưng dùng chưa hết vì mua quá nhiều, mà sản phẩm đã hết hạn sử dụng nên yêu cầu doanh nghiệp đến thu về.
“Đó là những vấn đề khiến doanh nghiệp đã đuối trong giai đoạn này vì sức mua thấp, lại còn áp lực hơn khi phải giải quyết những chuyện phát sinh”, ông Thiện chia sẻ thêm về khó khăn, ảnh hưởng đến dòng tiền của doanh nghiệp.
Trung bình mỗi ngày, Vĩnh Thành Đạt cung ứng ra thị trường từ 700.000 đến 800.000 quả trứng. Ông Thiện cho biết, doanh nghiệp đang phải gồng gánh chi phí cao, khi giá cám chăn nuôi tăng 20-30%, trong khi giá bán cam kết bình ổn, nhu cầu tiêu thụ giảm.
“Giai đoạn hiện nay rất thử thách. Tôi đã ra thương trường nhiều năm, có chút kinh nghiệm và vốn tích luỹ, nên có thể gồng gánh chi phí thêm một thời gian nữa, còn doanh nghiệp mới ra thị trường chắc không còn nguồn lực để tồn tại”, ông Thiện trăn trở.
Sắp hết khả năng cầm cự
Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, từ đầu năm đến nay, giá nguyên liệu đầu vào của ngành chế biến thực phẩm từ nội địa đến nhập khẩu đều tăng mạnh, khiến doanh nghiệp trong ngành liên tục gặp khó khăn.
Ông Nguyễn Đặng Hiến, Tổng giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tân Quang Minh (Bidrico) cho biết, các loại gia vị phụ gia nhập khẩu tăng 5 - 10%, nguyên vật liệu ngành nhựa phục vụ sản xuất tăng từ 15% đến 70%, bao bì tăng 10-15%. Các nguyên liệu nội địa như gạo, thủy sản, đường cũng tăng 5 - 20%.
“Chi phí sản xuất tăng mạnh, song các doanh nghiệp trong ngành lương thực, thực phẩm không thể tăng giá vì sẽ mất khách hàng, khiến tình trạng mất cân đối dòng tiền ở nhiều doanh nghiệp càng thêm nghiêm trọng”, ông Hiến nói.
Đó là chưa kể, thời gian thanh toán từ các siêu thị cũng mất từ 30-45 ngày, doanh nghiệp mong muốn có thể rút ngắn xuống 15-20 ngày để có dòng tiền xoay xở kinh doanh.
Theo bà Lý Kim Chi, Chủ tịch Hội Lương thực - Thực phẩm TP.HCM (FFA), hiện nguồn nguyên liệu dự trữ với các doanh nghiệp trong ngành sắp hết. Giá nguyên liệu dự báo chưa có chiều hướng giảm, doanh nghiệp khó có thể duy trì việc kìm giá. Nếu tiếp tục duy trì như thời gian qua, không tăng giá bán, doanh nghiệp sẽ rơi vào nguy cơ thua lỗ.
“Hiện FFA có khoảng 400 hội viên, hầu hết là doanh nghiệp vừa và nhỏ, tiềm lực tài chính yếu. Để đảm bảo sản xuất, kinh doanh, thời gian qua, các doanh nghiệp đã phải kinh doanh không có lợi nhuận. Tình trạng này kéo dài thêm vài tháng nữa thì nhiều doanh nghiệp không cầm cự được. Bởi thế, ngành lương thực - thực phẩm mong muốn được xếp vào nhóm ngành ưu tiên hấp thụ vốn từ ngân hàng, thông qua hỗ trợ cho vay mới và giảm lãi suất cho vay để ổn định sản xuất”, bà Chi kiến nghị.
Là một trong 4 ngành công nghiệp trọng điểm ưu tiên phát triển của TP.HCM, bà Kim Chi đánh giá, thời điểm này, nếu doanh nghiệp có vốn để triển khai nhanh và hiệu quả việc tái cấu trúc, mở rộng sản xuất, ứng dụng công nghệ, đặc biệt là công nghệ số để khai thác tốt hơn thị trường trong nước thì sẽ là cơ hội để nhanh chóng trở lại xuất khẩu.
-
Tiếp tục đề xuất nâng trần sở hữu nước ngoài tại hãng hàng không lên 49% -
BIM Group ký kết hợp tác cùng AEONMALL Việt Nam tại dự án trung tâm thương mại hơn 4.300 tỷ đồng -
Đề nghị địa phương kết nối doanh nghiệp nhỏ với các tập đoàn lớn -
Doanh nghiệp thép cần chủ động chiến lược kháng kiện phù hợp -
Điều gì tạo lực đẩy cho tham vọng 3.000 tỷ xuất khẩu của Sunhouse? -
Dòng vốn ESG ngày càng chọn lọc, các nhà đầu tư kỳ vọng gì ở doanh nghiệp Việt Nam? -
Vietnam Airlines vượt bão nhiên liệu, giữ nhịp kết nối của nền kinh tế
-
1
TP.HCM phê duyệt 4.288 tỷ đồng để giải phóng 18,2 km mặt bằng làm đường Vành đai 4 -
2
Bước nước rút tại 2 dự án cao tốc địa đầu Đông Bắc của Tổ quốc -
3
Cắt giảm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện: Phá vỡ “tảng băng” tư duy tiền kiểm -
4
Đầu tư 12.000 tỷ đồng nâng cấp Quốc lộ 1, Hà Nội - Bắc Giang thành cao tốc
-
Công bố Chỉ số niềm tin đổi mới sáng tạo (ISI) quý I/2026: "Phong vũ biểu" mới cho nền kinh tế Việt Nam -
Á Châu khởi công nhà máy chế biến dừa gần 630 tỷ đồng tại Vĩnh Long -
Herbalife Việt Nam tiếp tục lan tỏa lối sống năng động cùng hơn 10.000 vận động viên -
M-Expo 2026 mở ra góc nhìn mới về không gian phòng tắm hiện đại -
SeABank ủng hộ 10 tỷ đồng hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2026 -
Heineken Việt Nam cam kết phát triển bền vững cùng Đà Nẵng và miền Trung

