Thứ Ba, Ngày 07 tháng 10 năm 2025,
Đồng Tháp khẳng định vai trò cửa ngõ chiến lược vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Huy Tự - 07/10/2025 10:17
 
Vượt qua nhiều khó khăn từ bối cảnh kinh tế toàn cầu và trong nước, Đồng Tháp sau khi sáp nhập với Tiền Giang đã từng bước khẳng định vị thế mới. Không chỉ vượt qua những bất cập ban đầu trong tổ chức chính quyền hai cấp, tỉnh còn tạo được sức bật đáng kể trong phát triển kinh tế - xã hội và tăng trưởng bền vững.
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Trần Trí Quang (thứ 2 từ trái qua) kiểm tra khảo sát tiến độ Dự án cao
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Trần Trí Quang (thứ 2 từ trái qua) kiểm tra khảo sát tiến độ dự án cao

Kinh tế tiếp tục khởi sắc sau sáp nhập

Phát huy lợi thế đặc thù của địa phương cùng không gian phát triển rộng mở sau sáp nhập, Đồng Tháp gấp rút vận hành bộ máy chính quyền hai cấp theo hướng tinh gọn, hiệu quả, gần gũi với người dân và doanh nghiệp. Tỉnh đang từng bước hiện thực hóa khát vọng trở thành cửa ngõ chiến lược của vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Tám tháng đầu năm 2025, bức tranh kinh tế Đồng Tháp ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực: Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 12,9 % so với cùng kỳ năm 2024; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt hơn 164.300 tỷ đồng, tăng 9,6 %; kim ngạch xuất khẩu ước đạt hơn 6,12 tỷ USD (67 % kế hoạch năm), tăng 2,7 %. Du lịch cũng khởi sắc với hơn 327.000 lượt khách, tăng 6,8 % so với tháng trước.

Năm 2025, Đồng Tháp đặt ra các mục tiêu trọng tâm: tổng kim ngạch xuất khẩu đạt trên 9,2 tỷ USD; thu ngân sách vượt 20.685 tỷ đồng; huy động vốn đầu tư toàn xã hội từ 85.500 tỷ đồng trở lên và đặc biệt là giải ngân 100% vốn đầu tư công.

Về ngân sách, tỉnh thu hơn 16.400 tỷ đồng, tương đương gần 80 % dự toán và tăng 11 % so cùng kỳ. Đồng Tháp đã thu hút 49 dự án đầu tư mới, vốn đăng ký trên 21.000 tỷ đồng, tăng 31 dự án và thêm 8.700 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, số doanh nghiệp thành lập mới đạt gần 1.800, bằng 98 % kế hoạch cả năm và cao hơn 176 % so với cùng kỳ, cho thấy môi trường đầu tư - kinh doanh ngày càng hấp dẫn.

Trong bối cảnh nguồn vốn tư nhân còn hạn chế, Đồng Tháp xác định giải ngân vốn đầu tư công là đòn bẩy then chốt. Đến nay, tỉnh đã giải ngân 6.800 tỷ đồng, đạt gần 50 % chỉ tiêu Chính phủ giao; mục tiêu cả năm là 100 %, nhằm bảo đảm tiến độ các dự án trọng điểm và tạo sức lan tỏa cho nền kinh tế. Song song đó, các chương trình phát triển du lịch được chú trọng, giúp tỉnh đón gần 4,7 triệu lượt khách trong 8 tháng, đạt 64,3 % kế hoạch, với tổng thu gần 3.000 tỷ đồng.

Đưa du lịch Đồng Tháp vươn mình trong kỷ nguyên mới cùng đất nước
Đưa du lịch Đồng Tháp vươn mình trong kỷ nguyên mới cùng đất nước

Đặt mục tiêu bứt phá năm 2025

Năm 2025, Đồng Tháp đặt ra các mục tiêu trọng tâm: tổng kim ngạch xuất khẩu đạt trên 9,2 tỷ USD; thu ngân sách vượt 20.685 tỷ đồng; huy động vốn đầu tư toàn xã hội từ 85.500 tỷ đồng trở lên và đặc biệt là giải ngân 100% vốn đầu tư công. Theo các chuyên gia, đây vừa là áp lực vừa là động lực để tỉnh bứt phá, hướng tới mức tăng trưởng từ 8,8 % trở lên trong nửa cuối năm.

Song song với kinh tế, du lịch tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực. Trong 8 tháng, tỉnh đón gần 4,7 triệu lượt khách, tương đương 64,3 % kế hoạch cả năm, tổng thu đạt gần 3.000 tỷ đồng (72,6 % kế hoạch). Những con số này cho thấy sức hút ngày càng lớn của du lịch Đồng Tháp, đồng thời khẳng định hiệu quả từ các chương trình liên kết vùng và chiến dịch quảng bá du lịch quốc gia.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Trí Quang nhấn mạnh, để chính quyền hai cấp vận hành hiệu quả, Đồng Tháp kiên trì phương châm “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền. Ông yêu cầu mỗi cấp, mỗi ngành hành động quyết liệt, chủ động, sáng tạo, tránh tình trạng trì trệ; đồng thời chính quyền địa phương phải đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân, tháo gỡ vướng mắc để phát huy tối đa mọi nguồn lực cho tăng trưởng.

Trong chỉ đạo cụ thể, Chủ tịch giao: Sở Tài chính theo sát tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; Sở Công thương hỗ trợ doanh nghiệp, đẩy nhanh các dự án công nghiệp; Sở Nông nghiệp và Môi trường xây dựng kịch bản ứng phó sạt lở; Sở Xây dựng tháo gỡ khó khăn cho dự án nhà ở xã hội; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị cho Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ 2 và Đường hoa Xuân 2026.

Lợi thế lớn nhất của Đồng Tháp chính là vị trí địa lý. Với diện tích gần 6.000 km2 và hơn 4,2 triệu dân, tỉnh nằm ở đầu nguồn sông Tiền, trải dài ra biển Đông và có đường biên giới với Campuchia. Nhờ đó, Đồng Tháp kết nối thuận lợi với hệ thống cao tốc, quốc lộ và đặc biệt là mạng lưới đường thủy, hình thành mạng lưới giao thương đa chiều, tạo điều kiện liên kết giữa Đồng Tháp Mười, vùng biển Gò Công và các khu vực lân cận.

Trong những năm gần đây, Đồng Tháp đã phối hợp triển khai hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm. Nhiều công trình quốc gia như cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, cầu Mỹ Thuận 2, cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ giai đoạn I, cầu Rạch Miễu 2 hay tuyến kênh Chợ Gạo giai đoạn II lần lượt được đưa vào khai thác. Song song đó, tỉnh đang tích cực phối hợp thúc đẩy các dự án mới như cao tốc Cao Lãnh - An Hữu, nâng cấp tuyến Cao Lãnh - Lộ Tẻ, Quốc lộ 30, cùng các dự án nâng tĩnh không cầu trên tuyến thủy quốc gia. Những dự án này hứa hẹn rút ngắn thời gian di chuyển, tăng năng lực vận tải hàng hóa và tạo động lực kết nối vùng.

Đặc biệt, tuyến cao tốc Cao Lãnh - An Hữu được xác định là dự án chiến lược thuộc trục kết nối Hồng Ngự - Trà Vinh. Tuyến này không chỉ giải quyết nhu cầu giao thông cục bộ mà còn tạo liên kết với các trục cao tốc khác như Mỹ An - Cao Lãnh, Cao Lãnh - Lộ Tẻ hay Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ - Cà Mau. Khi hoàn thành, Đồng Tháp sẽ sở hữu hệ thống giao thông dọc - ngang hoàn chỉnh, trở thành đầu mối quan trọng kết nối TP. HCM, các cảng biển quốc tế và trung tâm kinh tế trọng điểm phía Nam.

Tầm nhìn đến năm 2030, Đồng Tháp không dừng lại ở vai trò cửa ngõ của ĐBSCL, mà còn hướng tới trở thành trung tâm dịch vụ, logistics và kinh tế số của cả vùng. Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong cho biết, Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ đặt trọng tâm vào phát triển công nghiệp nhanh, xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, hiện đại; nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, đồng thời bảo đảm quốc phòng - an ninh. Đây sẽ là nền tảng để Đồng Tháp trở thành cực tăng trưởng mới, sẵn sàng vươn ra biển lớn.

Đồng Tháp vững tin vươn mình cùng đất nước
Phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư