-
Tạo điều kiện cho doanh nghiệp tư nhân tham gia các dự án lớn, nhận nhiệm vụ khó -
Quy định mới về chuyển giao đơn vị sự nghiệp công lập -
Xây dựng cơ chế cạnh tranh, thuận lợi nhất cho Trung tâm Tài chính quốc tế -
Thủ tướng quyết định hỗ trợ khẩn cấp Đà Nẵng 100 tỷ đồng khắc phục thiệt hại mưa lũ -
Hoàn thiện khung pháp lý để sớm vận hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam -
Đề xuất 4 phương án về cơ quan giám sát, cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam
| Cả giá dầu Brent và WTI đều tăng hơn 40% sau khi chạm đáy nhiều năm qua hồi đầu năm nay |
Giá dầu ngày 31/3 tăng trong phiên giao dịch đầy biến động khi thị trường lại tập trung vào tình trạng thừa cung trầm trọng.
Kết thúc phiên giao dịch, giá dầu WTI ngọt nhẹ của Mỹ giao tháng 5/2015 trên sàn New York Mercantile Exchange tăng 2 cent lên 38,34 USD/thùng. Cả tháng giá tăng 13,5%, mức tăng hàng tháng lớn nhất kể từ tháng 4/2015. Quý I/2016, giá dầu WTI tăng 3,5%.
Vào ngày đáo hạn, giá dầu Brent giao tháng 5/2016 trên sàn ICE Futures Europe tăng 34 cent, tương đương 0,9%, lên 39,60 USD/thùng. Cả tháng giá dầu Brent tăng 10% và dầu tăng 6,2% trong quý I/2016.
Tin tức về điều kiện cung-cầu trên thị trường công bố hôm thứ Năm 31/3 khá bi quan với kết quả khảo sát cho thấy sản lượng dầu thô của OPEC trong tháng 3/2016 tăng lên 32,47 triệu thùng/ngày - dấu hiệu không mấy lạc quan đối với OPEC khi đang tìm cách hợp tác trong việc đóng băng sản lượng.
Nhưng giá dầu lại được hỗ trợ khi USD suy yếu, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 10/2015 trong bối cảnh đồn đoán Fed sẽ chưa nâng lãi suất và lo ngại về tăng trưởng kinh tế toàn cầu.
Cả giá dầu Brent và WTI đều tăng hơn 40% sau khi chạm đáy nhiều năm qua hồi đầu năm nay. Tuy nhiên, đà tăng bắt đầu chững lại trong tuần qua khi không có nhiều bằng chứng cho thấy những cải thiện về điều kiện cung cầu, nhất là khi thị trường vẫn thừa cung ít nhất 1 triệu thùng/ngày, theo ước tính của giới phân tích.
Hơn 10 nước đã chính thức xác nhận sẽ tham dự cuộc họp ngày 17/4 giữa OPEC và các nước ngoại khối để thảo luận về việc đóng băng sản lượng và các biện pháp khác nhằm hỗ trợ giá dầu, Bộ trưởng Năng lượng Qatar Mohammed Saleh al-Sada cho biết hôm thứ Năm 31/3.
Tuy nhiên, Iran từ chối tham gia thỏa thuận khi đang nỗ lực tăng sản lượng và giành lại thị phần đã mất sau nhiều năm bị áp đặt các lệnh trừng phạt. Bên cạnh đó, thị trường cũng tỏ ra hoài nghi về thỏa thuận đóng băng sản lượng khi hồi đầu tuần này, Arab Saudi và Kuwait - 2 nước xuất khẩu dầu thô lớn nhất OPEC - quyết định tái khởi động mỏ dầu công suất 300.000 thùng/ngày.
Trong khi đó, số liệu của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy, lượng dầu lưu kho của Mỹ trong tuần qua tăng 2,3 triệu thùng lên mức cao nhất trong hơn 80 năm qua và sản lượng dầu thô của Mỹ vẫn trên mức 9 triệu thùng/ngày.
-
Hoàn thiện khung pháp lý để sớm vận hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam -
Đề xuất 4 phương án về cơ quan giám sát, cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam -
TP.HCM lấy ý kiến nhân dân về công trình Đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19 -
Giải quyết xong các vướng mắc trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp trong tháng 11/2025 -
Việt Nam - Brunei tăng cường hợp tác toàn diện, thúc đẩy thương mại -
Việt Nam đề xuất 3 trọng tâm hợp tác tại Hội nghị các Nhà lãnh đạo APEC 2025 -
Làm gì để tăng trưởng 2 con số trong năm 2026
-
Trung Thực Land hợp tác cùng Pi Group lan tỏa giá trị Đô thị số Picity -
Vinhomes nhận giải Doanh nghiệp xuất sắc châu Á tại APEA 2025 -
Bảo hiểm Shinhan Life Việt Nam và chiến lược phát triển con người bền vững -
SGroup hợp lực cùng Pi Group trong hành trình phân phối Đô thị số Picity -
Ra mắt dòng sản phẩm sữa Úc cao cấp-Gippsnature & Nutifood Australia tại Việt Nam -
Letrend Land đồng hành bền vững cùng Pi Group trong hành trình phân phối Đô thị số Picity
