
-
Sunshine Group “bắt tay” hai tập đoàn toàn cầu, kiến tạo chuẩn sống thông minh - cao cấp tại Việt Nam
-
Đã đến lúc làm mới ngành công nghiệp dệt may
-
Vinatex trưng bày gian hàng quy mô tại Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước
-
Doanh nghiệp cần một “lá chắn pháp lý” vững chắc để phát triển bền vững
-
Eurowindow và tinh thần “Khởi nghiệp - Kiến quốc” trong kỷ nguyên mới -
Bộ Công thương đề xuất toàn bộ ô tô, xe máy sử dụng xăng E10 từ 2026
Thời gian gần đây, một bài viết trên trang cá nhân có tiêu đề “Nhân viên nghỉ việc, sếp nên xem lại mình” đã gây bão trên mạng xã hội, thu hút hàng ngàn lượt like và chia sẻ, trong đó có không ít người lên tiếng đồng tình với quan điểm này.
Theo Nguyễn Hoàng Kim Quý, tác giả bài viết và hiện là du học sinh đang học tập tại Italy, bài viết dựa trên sự thấu hiểu của chính anh - một người từng trải qua những bước đường từ một nhân viên “quèn” trước khi trở thành một quản lý nhân sự.
![]() |
CEO Nguyễn Hoài Nam trao đổi với 2 vị chuyên gia trong chương trình. |
Quý cho rằng, nhận định “nhân viên nhảy việc vì mức lương cao hơn” là không sai, nhưng chưa đủ, bởi có những người nghỉ việc do “mất lửa” mà nguyên nhân có thể đến từ chính họ, từ công ty hoặc từ sếp…
Quan điểm của cựu quản lý nói trên có thể hiểu rộng ra rằng, để giữ chân người tài, ngoài yếu tố lương, còn là chính sách quản trị nhân lực hiệu quả và văn hóa doanh nghiệp, mà người giữ lửa cho hai thứ ấy không ai khác, chính là sếp.
Tuy nhiên, đã là quan điểm thì luôn có ý kiến trái chiều. Bởi vậy, chủ đề này đã được Chương trình CEO - Chìa khóa thành công khai thác thành một tình huống hấp dẫn trong số phát sóng tuần tới với chủ đề “Doanh nghiệp gia đình: Bài toán nhân tài”. Chương trình đã đặt ra một tình huống của một doanh nghiệp gia đình kinh doanh lĩnh vực khách sạn cho doanh nhân Nguyễn Hoài Nam, Tổng giám đốc Công ty TNHH Jio Health, thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Bản Việt.
Khởi nghiệp từ một khách sạn được xây dựng trên mảnh đất thừa kế, nhờ tâm huyết của các anh chị em trong gia đình, sau 20 năm phát triển, doanh nghiệp đã phát triển thành chuỗi 5 khách sạn 3 sao và 4 sao tại các vị trí đắc địa.
Trên đà phát triển, Công ty quyết định nhân rộng ra toàn quốc, nhưng kế hoạch này đã vấp phải rào cản lớn bởi sự mất ổn định trong đội ngũ quản lý cao cấp. Một số vị trí chủ chốt không phải thành viên gia đình đã không gắn bó, thường chuyển công tác. Công ty liên tục tìm kiếm và tuyển dụng các vị trí thay thế, nhưng chưa tìm được ứng viên phù hợp hoàn toàn, hoặc một số phù hợp lại rời Công ty chỉ sau một thời gian ngắn làm việc.
CEO hiện tại là đời thứ hai, sau khi tìm hiểu thì thấy rằng, nguyên nhân là do hệ thống điều hành kiểu gia đình, thiếu minh bạch. Các vị trí chủ chốt không phải người nhà thì công việc quản lý liên tục bị các thành viên gia đình can thiệp, đuổi người tùy tiện, làm rối việc, tạo cho nhân viên cảm giác thiếu tin tưởng.
CEO đã đề xuất HĐQT kế hoạch xây dựng hệ thống quản lý và điều hành minh bạch, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp để giữ chân người tài. Tuy nhiên, đề xuất này đã bị HĐQT phản đối.
Các thành viên HĐQT cho rằng, việc linh hoạt trong xử lý đối nội, đối ngoại đã hình thành từ ngày đầu thành lập, giúp doanh nghiệp có thể tạo dựng được các mối quan hệ với khách hàng. “Thực tế, việc không giữ chân được nhân tài là do nhiều yếu tố, đặc biệt là kỹ năng đàm phán của CEO. CEO cần xem lại kỹ năng đàm phán của mình”, một thành viên HĐQT phân tích.
CEO phản đối và lập luận, nhân sự giỏi ra đi không phải do vấn đề đàm phán, mà do hệ thống điều hành thiếu minh bạch. Nếu không có sự thay đổi thì sẽ ngày càng khó thu hút và giữ chân được nhân sự chất lượng.
HĐQT vẫn không đồng tình và cho rằng, để giữ được người giỏi thì doanh nghiệp phải mang lại cho nhân sự đó những lợi ích thiết thực như lương, thưởng và các phúc lợi khác. Thay vì đầu tư vào những thứ tốn kém và làm xáo trộn doanh nghiệp, CEO nên bổ sung quyền lợi vật chất, chế độ đãi ngộ để giữ chân các vị trí chủ chốt.
Không chỉ tạo ra một cuộc tranh cãi giữa CEO và HĐQT, tình huống trên còn dẫn đến một cuộc tranh luận sôi nổi trên fanpage của Chương trình với những comment ủng hộ cho cả hai phía. Để giúp doanh nghiệp tìm lời giải tốt nhất cho vấn đề trên, CEO của Chương trình đã tìm đến các chuyên gia hàng đầu về nhân sự là bà Nguyễn Hồng Minh, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần TID và bà Bùi Thy Hương, Giám đốc Dịch vụ tư vấn con người và tổ chức - PwC Việt Nam. Hai chuyên gia sẽ đưa ra giải pháp thỏa đáng cho tình huống đặt ra. Những ý kiến của hai chuyên gia cũng là những gợi ý hữu ích cho các doanh nghiệp.
Quý doanh nghiệp, doanh nhân có thể xem thông tin chi tiết về chương trình tại fanpage: www.facebook.com/ceochiakhoathanhcongsme. Các chương trình lên sóng đều được phát online trên kênh CEOTVNEXT của Youtube.
Chuyên mục được thực hiện với sự hợp tác của chương trình CEO - Chìa khóa thành công do Đài Truyền hình Việt Nam và Tổ hợp Truyền thông Hoàng Gia phối hợp sản xuất, với sự đồng hành của Novaland, PwC Việt Nam, Hội đồng Doanh nhân và Gia đình Việt Nam (VEFC).

-
Eurowindow và tinh thần “Khởi nghiệp - Kiến quốc” trong kỷ nguyên mới -
EVN có lãi, song đầu tư vào điện vẫn chưa “tưng bừng” -
Sự thân thiện của chính quyền sẽ giữ chân và thu hút doanh nghiệp -
FPT đặt dấu mốc mới trong phát triển giáo dục gắn với chuyển đổi số tại Huế -
Phân loại khu vực tư nhân để hỗ trợ phát triển -
Bộ Công thương đề xuất toàn bộ ô tô, xe máy sử dụng xăng E10 từ 2026 -
FTA mở đường, doanh nghiệp tăng tốc xuất khẩu
-
VIFA ASEAN 2025 mở rộng nền tảng kết nối khi TP.HCM thành “siêu đô thị”
-
Mercedes-Benz An Du - "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" 4 năm liên tiếp
-
AEON Việt Nam: Chiến lược nhân sự bền vững trong ngành bán lẻ
-
Nutifood công bố nhà thầu cung cấp kết cấu thép cho cầu đi bộ qua sông Sài Gòn
-
SeABank thông báo mời thầu
-
NashTech nhận cúp vàng HR Asia với 5 năm liên tiếp là “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”