
-
"Mưa đỏ" vượt mốc 500 tỷ đồng sau 15 ngày ra rạp
-
Quảng Ninh: Phát huy giá trị di sản trong phát triển kinh tế
-
Alisa Phạm Vi An từ “thần đồng” đến sứ giả giáo dục toàn cầu
-
Bứt phá chất lượng, nâng tầm giáo dục Việt Nam trên bản đồ quốc tế
-
Vai trò đặc biệt của Nhân dân trong Đại lễ 80 năm Quốc khánh Việt Nam -
4 nhóm học sinh, sinh viên được giảm học phí
So với trận đấu trước đó gặp Australia, trước Iraq, Thái Lan có đến 7 sự thay đổi trong đội hình xuất phát, HLV Akira Nishino giải thích về quyết định có phần mạo hiểm của mình: “Nhiều cầu thủ gặp chấn thương và bị đau sau 2 trận đầu tiên, trong khi tôi đã nói rằng tôi cần những người đạt thể trạng tốt nhất cho trận đấu với Iraq, nhằm tránh bị hụt hơi ở cuối trận”.
“Kết quả là toàn đội thi đấu thành công, và thực hiện được mục tiêu đầu tiên là vượt qua vòng bảng, có nghĩa là tôi đã quyết định hợp lý” – HLV Nishino nói thêm.
HLV Nishino thành công khi thay đổi đến 7 vị trí trong đội hình xuất phát của U23 Thái Lan
Trong số những sự thay đổi nêu trên của HLV Akira Nishino, có thần đồng trở về từ Anh là Benjamin Davis, người chơi rất hay trước Iraq, nhưng chưa hề xuất hiện trước đó, khi U23 Thái Lan đá với Bahrain và Australia.
HLV Nishino đánh giá về Ben Davis: “Cậu ta cùng với Worachit có những pha đảo cánh rất uyển chuyển. Ban đầu, tôi còn không biết là có sử dụng được Ben Davis trong trận này hay không?”.
“Cậu ấy bị viêm họng và có lúc sốt nhẹ, tôi chấp nhận mạo hiểm với phương án sử dụng cậu ấy và thành công. Điều tôi lo lắng nhất chỉ là sợ cậu ấy dính thẻ vì lối chơi rất nhiệt tình” – vẫn là lời vị HLV người Nhật.
Đội bóng đất Chùa Vàng lần đầu vào đến tứ kết giải U23 châu Á
So với SEA Games 30 hồi tháng trước, tại giải U23 châu Á đang diễn ra, U23 Thái Lan đá hay hơn hẳn, HLV Nishino giải thích cho sự lột xác đó: “Lực lượng của Thái Lan tại giải này khác với SEA Games. Vả lại, tại SEA Games, chúng tôi phải đá trên sân cỏ nhân tạo mà các cầu thủ không quen”.
“Ở các trận đấu sắp tới, tôi muốn Thái Lan thi đấu tốt hơn nữa, giàu tính chiến đấu hơn, vì các đối thủ tiếp theo của chúng tôi còn mạnh hơn hiện giờ” – ông Nishino khuyến cáo các học trò.
Việc Thái Lan giành vé vào tứ kết có thể giúp HLV Akira Nishino rũ bỏ rất nhiều áp lực mà ông phải gánh chịu trong thời gian qua, thậm chí có thể đưa vị HLV người Nhật đến với vị thế khác trong mắt giới bóng đá Thái Lan.
Nếu Thái Lan tiếp tục thành công ở vòng tứ kết và xa hơn nữa, vị thế của HLV Akira Nishino sẽ càng vững chắc hơn. Đối thủ của đội bóng đất Chùa Vàng tại tứ kết sẽ là đội đầu bảng B, tức là một trong ba đội gồm Syria, Saudi Arabia và Qatar. Thái Lan sẽ đá vòng tứ kết vào ngày 18/1, trên sân Thammasat.

-
Vai trò đặc biệt của Nhân dân trong Đại lễ 80 năm Quốc khánh Việt Nam -
4 nhóm học sinh, sinh viên được giảm học phí -
Người thợ mỏ Có trái tim vàng đen lấp lánh -
14 nhóm học sinh, sinh viên được miễn học phí -
Hơn 17.000 cuốn sách giáo khoa tặng học sinh vùng lũ Nghệ An nhân dịp khai giảng năm học mới -
10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành giáo dục năm học 2025 - 2026 -
Giáo dục Việt Nam hướng tới mục tiêu trở thành top 20 thế giới vào năm 2045
-
Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025 - 2026
-
Casio ra mắt bộ sưu tập G-SHOCK G-STEEL GBM-2100 trong chiến dịch “Tough Like You”
-
VPBank hợp tác với Tập đoàn Ping An xây dựng hệ thống ngân hàng lõi
-
Japfa đồng hành cùng 500 học sinh đến trường
-
VPBank CommCredit kiến tạo nền tảng vững chắc cho cộng đồng kinh doanh tư nhân
-
LITEON Việt Nam là “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” năm thứ 2 liên tiếp