Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
HLV Park cắt ngang cuộc phỏng vấn của Quang Hải
Lâm Thoả (Vnexpress) - 27/12/2019 08:06
 
TP HCMHLV Park Hang-seo ra hiệu cho Nguyễn Quang Hải dừng lại, khi anh đang trả lời phỏng vấn trước buổi tập chiều 26/12 trên sân Thống Nhất.
HLV Park Hang-seo chỉ cho Quang Hải ít phút chia sẻ với truyền thông chiều 26/12. Ảnh: Phạm Gia

HLV Park Hang-seo không muốn Quang Hải chia sẻ quá nhiều với truyền thông. Ảnh: Phạm Gia

Theo sắp xếp của VFF, trước buổi tập chiều 26/12, Quang Hải sẽ đại diện cho U23 Việt Nam, trả lời truyền thông về quá trình chuẩn bị cho giải U23 châu Á 2020. HLV Park Hang-seo cử trợ lý Lưu Danh Minh đi cùng tiền vệ thủ quân người Hà Nội, còn bản thân ông đứng từ xa quan sát.

Khi Quang Hải trả lời được sáu câu hỏi, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã ra dấu hiệu cho học trò dừng lại, yêu cầu trở về sân tập cùng các đồng đội. Đây là lần đầu tiên, trong suốt hơn hai năm làm việc ở Việt Nam, thầy Park hành xử như vậy. Sáng nay, ông cũng gây bất ngờ khi bỏ về sớm trong lễ ký tài trợ trang phục của các đội tuyển Việt Nam.

U23 Việt Nam đang trong giai đoạn gấp rút chuẩn bị cho giải U23 châu Á, diễn ra vào tháng 1/2020 ở Thái Lan. Các buổi tập của đội tuyển trên sân Thống Nhất đều chỉ cho phóng viên tác nghiệp ít phút đầu, nhằm đảm bảo tối đa các thông tin về chiến thuật và nhân sự trước các giải đấu.

Giải đấu sắp tới, Việt Nam - với tư cách đương kim á quân - đặt mục tiêu vào Top 3 để giành vé dự Olympic ở Nhật Bản năm 2020. Đó có lẽ là lý do khiến HLV Park Hang-seo bị áp lực. 

"Ban huấn luyện đã tìm hiểu về các đối thủ và đang lên chiến thuật cho từng trận đấu. Đây là giải đấu tầm châu lục nên các đối thủ đều chất lượng", Quang Hải cho hay. "Hiện tại, toàn đội đã lấy lại năng lượng sau SEA Games 30. Chúng tôi đã đạt trạng thái cho giải U23 châu Á. Toàn đội sẽ cố gắng, thi đấu hết mình từng trận để đạt kết quả tốt nhất. Nhưng chúng tôi không nghĩ quá xa, để tránh tự tạo áp lực cho mình".

Quang Hải là thủ quân của đội U22 Việt Nam dự SEA Games 30. Tuy nhiên, anh chấn thương trong trận đấu với Singapore, lỡ ba trận đấu cuối trong hành trình giành HC vàng. Hiện tại, thể lực của anh tiến triển tốt và có thể tập luyện bình thường cùng các đồng đội.

Ngoài Quang Hải, Đình Trọng cũng đã hồi phục. Thiếu vắng đáng kể nhất là Đoàn Văn Hậu. Hậu vệ trái 20 tuổi không được CLB Heereveen cho về, vì giải đấu không thuộc FIFA. "Đoàn Văn Hậu là cầu thủ tốt, có vị trí chính thức trong sơ đồ của ban huấn luyện. Nhưng hiện tại, HLV Park Hang-seo đã có sự chuẩn bị cho sự thiếu vắng này", Quang Hải khẳng định.

Cách đây hai năm, Quang Hải cùng các đồng đội gây chấn động  khi giành vị trí á quân tại Thường Châu. Đội chỉ thua Uzbekistan 1-2 trong trận chung kết, với bàn thắng ấn định tỷ số ở phút 119 hiệp phụ thứ hai. 

Năm nay, Việt Nam nằm ở bảng D, sẽ lần lượt gặp UAE ngày 10/1, Jordan ngày 13/1 và Triều Tiên ngày 16/11. "Đây là giải đấu cuối cùng mà tôi còn độ tuổi để tham dự. Ngoài ra, giải còn tranh suất dự Olympic. Vì vậy tôi cũng như các đồng đội sẽ cố gắng hơn nữa để đạt được thành tích cao", Quang Hải nhấn mạnh.

HLV Park cắt ngang cuộc phỏng vấn của Quang Hải - 1
 

 

 

"500 anh em" hậu thuẫn, “Cầu vồng trong tuyết” của Quang Hải vô đối ở cuộc đua Biểu tượng U23 Châu Á
Chỉ 1 ngày, siêu phẩm “Cầu vồng trong tuyết” của Quang Hải nhận được gần 1 triệu lượt bình chọn để bỏ xa các đối thủ trong cuộc đua...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư