
-
Hàn Quốc đề xuất ngân sách bổ sung 8,5 tỷ USD nhằm bình ổn giá, hỗ trợ các ngành công nghiệp chủ chốt
-
Lào khuyến khích trồng sầu riêng quy mô lớn
-
"Cú đấm thép" thuế quan của ông Trump có hiệu lực, thế giới lún sâu vào thương chiến
-
Tài sản của Elon Musk "bốc hơi" gần 135 tỷ USD từ đầu năm
-
Chính sách thuế quan mới của Mỹ và phản ứng của một số nước -
Trung Quốc tìm hướng xoa dịu căng thẳng thương mại trước thềm Mỹ công bố thuế quan mới
![]() |
Tòa nhà sở giao dịch chứng khoán Moscow, Nga. Ảnh: AFP |
Apple, ExxonMobil, Ford, Boeing, và Airbus vừa tham gia danh sách các công ty đóng cửa hoặc tạm ngừng hoạt động ở Nga, trong một động thái đáp trả cuộc tấn công Ukraine của Điện Kremlin và hưởng ứng các lệnh trừng phạt của phương Tây lên Moscow.
Chi nhánh châu Âu của tổ chức cho vay lớn nhất Nga đã sụp đổ sau khi cạn kiệt tiền gửi. Đồng rúp tiếp tục suy yếu và giao dịch ở mức 112 rúp đổi 1 đô la Mỹ.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên nước ngoài rằng: "Nền kinh tế Nga đang hứng chịu những đòn giáng nghiêm trọng".
"Nhưng có một biên độ an toàn nhất định, có tiềm năng, có một số kế hoạch, công việc đang được tiến hành", vị này cho biết. Người phát ngôn Điện Kremlin cũng cho biết nền kinh tế Nga đã bị "quay cuồng" vì các lệnh trừng phạt.
Sberbank, tổ chức cho vay lớn nhất của Nga, hôm 2/3 cho biết họ sẽ rút khỏi thị trường châu Âu, ngoại trừ Thụy Sĩ, sau khi các cơ quan quản lý ngân hàng của Cộng hòa Áo yêu cầu đóng cửa chi nhánh Sberbank EU đặt tại Vienna.
Trước đó, vào đầu tuần Ngân hàng Trung ương châu Âu đã cảnh báo rằng chi nhánh châu Âu của Sberbank có khả năng lụi bại khi dòng người đổ xô đi rút tiền sau khi phương Tây áp đặt các lệnh trừng phạt đối với phần lớn hệ thống tài chính Nga.
Ngân hàng Sberbank cho hay các công ty con của họ đã phải đối mặt với "một dòng tiền rút ra bất thường và một số lo ngại về an toàn liên quan đến nhân viên và văn phòng của mình".
Các biện pháp trừng phạt nhắm vào khối ngân hàng là một phần trong gói biện pháp trừng phạt quy mô chưa từng có mà phương Tây dội vào nền kinh tế Nga, với mục đích chặn nguồn viện trợ chiến tranh của Tổng thống Nga. Pháp ước tính rằng tài sản trị giá 1.000 tỷ USD của Nga đã bị đóng băng, trong đó có khoảng một nửa là khoản dự trữ chiến tranh của chính phủ Nga.
Moscow đã chống đỡ bằng một loạt các biện pháp khẩn cấp để ngăn chặn suy thoái tài chính, chặn dòng tiền tháo chạy khỏi đất nước này và bảo toàn dự trữ ngoại tệ. Ngân hàng Trung ương Nga đã tăng gấp đôi lãi suất cơ bản lên 20% và cấm các nhà môi giới Nga bán chứng khoán do người nước ngoài nắm giữ.
Thị trường chứng khoán Nga đã đóng cửa ngay ngày đầu tuần và đến nay chưa mở cửa trở lại. Ngân hàng Trung ương Nga hôm qua 2/3 cho biết họ sẽ vẫn đóng cửa thị trường này. Chính phủ Nga đã ra lệnh cho các nhà xuất khẩu chuyển 80% doanh thu từ ngoại tệ sang đồng rúp, đồng thời cấm người dân Nga chuyển khoản ngân hàng ra nước ngoài.
Chính phủ Nga cho biết ông Putin đang thực hiện một sắc lệnh ngăn các công ty nước ngoài rút tài sản khỏi thị trường Nga, trong một nỗ lực ngăn chặn một cuộc "di cư" của nhà đầu tư. Trong nỗ lực ngăn dòng tiền tháo chạy, Ngân hàng Trung ương Nga đã tạm ngừng việc chuyển tiền ra nước ngoài từ tài khoản của các tổ chức và cá nhân ở nước ngoài. Lệnh hạn chế chuyển tiền này không áp dụng đối với công dân Nga.
"Tình hình hệ thống tài chính và nền kinh tế Nga có thể còn xấu đi trong những ngày và tuần tới khi các lệnh trừng phạt gây ra thiệt hại và các lệnh trừng phạt trong tương lai giáng thêm vào cú sốc tiêu cực kéo dài", Kallum Pickering, chuyên gia kinh tế cao cấp tại Ngân hàng đầu tư Berenberg dự báo hôm 2/3.
"Trong tương lai gần, Nga sẽ vẫn bị cô lập với phương Tây và các thị trường lớn trên thế giới", Kallum Pickering nói thêm.
Các "ông lớn" năng lượng của Nga không phải mục tiêu trừng phạt trực tiếp của phương Tây, nhưng nhiều công ty dầu mỏ lớn nhất thế giới đang rút khỏi Nga hoặc ngừng đầu tư mới vào các dự án thăm dò và phát triển mỏ.
Moscow cũng đang gặp khó khăn hơn trong việc xuất khẩu các lô hàng dầu thô bởi các thương nhân và nhà máy lọc dầu lo ngại "mắc lưới" trừng phạt tài chính của phương Tây. Các đơn vị khai thác tàu chở dầu cũng cảnh giác trước những rủi ro liên quan tới các tàu dầu ở Biển Đen.
ExxonMobil cho biết họ đã từ bỏ dự án cuối cùng của mình tại Nga - dự án Sakhalin-1. Dự án này vốn được coi là "một trong những khoản đầu tư trực tiếp quốc tế đơn lẻ lớn nhất vào Nga". Một công ty con của ExxonMobil là đơn vị điều hành dự án và quyết định rời đi của công ty này sẽ chấm dứt sự hiện diện tại đó trong hơn 25 năm.
Ba "ông lớn" ngành năng lượng của châu Âu, gồm BP, Shell, và Equinor đều cho biết họ có ý định rời bỏ các doanh nghiệp Nga và động thái này có thể tác động đến hàng tỷ USD trong bảng cân đối kế toán của họ. TotalEnergies (Pháp) cũng đã tạm dừng các khoản đầu tư mới với Nga.
Apple, công ty đắt giá nhất thế giới đến từ Mỹ, cũng vừa thông báo ngừng bán tất cả các sản phẩm của họ ở Nga và nguyên nhân là do Nga tấn công Ukraine. Apple cho biết họ đã áp dụng giới hạn quyền truy cập vào các dịch vụ kỹ thuật số tại Nga, chẳng hạn như Apple Pay, và hạn chế khả năng cung cấp của các ứng dụng truyền thông nhà nước của Nga ra bên ngoài quốc gia này.
Còn Ford cho biết sẽ tạm ngừng hoạt động ở Nga, động thái này sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Hãng xe Mỹ hiện có 50% cổ phần trong Ford Sollers, một liên doanh với công ty Sollers của Nga.
Phía Boeing cho biết họ sẽ ngừng hỗ trợ các hãng hàng không Nga. Người phát ngôn Boeing cho biết tập đoàn này đang tạm dừng "các bộ phận, dịch vụ bảo trì và hỗ trợ kỹ thuật cho các hãng hàng không Nga". Trước đó Boeing đã "tạm ngừng các hoạt động quan trọng ở Moscow và tạm thời đóng cửa văn phòng ở Kyiv".
Airbus cũng cho biết họ đang ngừng các dịch vụ hỗ trợ và cung cấp phụ tùng thay thế cho các hãng hàng không Nga.

-
Chính quyền Mỹ khởi động kế hoạch mở rộng khai thác dầu khí ngoài khơi
-
Hàn Quốc đề xuất ngân sách bổ sung 8,5 tỷ USD nhằm bình ổn giá, hỗ trợ các ngành công nghiệp chủ chốt
-
Lạm phát tại Italy tăng cao do giá năng lượng leo thang
-
Ukraine sẽ hoàn tất đàm phán, ký thỏa thuận khoáng sản với Mỹ vào tuần tới
-
Netflix báo lãi gần 3 tỷ USD, khởi đầu thuận lợi cho năm 2025 -
Tổng thống Trump báo hiệu thuế quan trả đũa Trung Quốc có thể sắp kết thúc -
ECB hạ lãi suất lần thứ bảy liên tiếp -
Microsoft lên kế hoạch cắt giảm nhân sự, tinh gọn bộ máy -
OECD quan ngại trước làn sóng cắt giảm viện trợ nước ngoài -
Lạm phát tại Anh giảm nhanh, BoE có dư địa "mạnh tay" cắt giảm lãi suất -
Lào khuyến khích trồng sầu riêng quy mô lớn
-
Hướng tới thể chế hiệu quả qua các cơ chế bền vững
-
FTA - Cơ hội và thách thức trong hành trình nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp
-
Công bố Top 100 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2025
-
Một tập đoàn quyết định bất ngờ về lương khởi điểm khiến hàng vạn sinh viên nức lòng
-
KBC nộp xong tiền sử dụng đất Dự án Tràng Cát, sẵn sàng đưa vào kinh doanh
-
SeABank thông báo mời thầu