
-
Việt Nam - Đức mở rộng hợp tác phát triển công nghiệp công nghệ cao
-
Việt Nam trên hành trình trở thành “ngôi sao” công nghệ
-
Quảng Ninh sẽ có khu công nghệ số tập trung diện tích 24,5 ha
-
Đà Nẵng hợp tác với Viện Fraunhofer Enas (Đức) phát triển lĩnh vực bán dẫn, AI
-
Hà Nội 3 năm liên tiếp dẫn đầu chỉ số đổi mới sáng tạo địa phương -
Nóng bỏng cuộc đua công làm mát “trái tim” của chuyển đổi số
![]() |
CEO Facebook Mark Zuckerberg. Ảnh: CNBC. |
"Mục tiêu cuối cùng của tôi là tạo ra một chiếc máy có thể suy nghĩ điều khiển. Nó sẽ phục vụ cho các nội dung thực tế ảo và thực tế tăng cường", Zuckerberg nói trong cuộc trò chuyện với Tiến sĩ Joe DeRisi và Tiến sĩ Steve Quake tại Chan Zuckerberg Biohub - một trung tâm nghiên cứu sáng lập bởi Zuckerberg và vợ Priscilla Chan.
Chủ đề được đề cập tập trung vào tương lai của công nghệ và xã hội. Trong suốt cuộc trò chuyện, cả ba liên tục nhắc đến những thách thức và lợi thế của việc sử dụng thiết bị và công nghệ cấy ghép để đọc tế bào thần kinh của con người.
Người đứng đầu Facebook cho biết, ông đã mua lại CTRL-Labs vào tháng trước với giá gần 1 tỷ USD - một trong những giao dịch lớn nhất mà mạng xã hội từng thực hiện - để hiện thực hóa tham vọng có một sản phẩm có thể đọc não bộ con người. CTRL-Labs đã thực hiện một số nghiên cứu trước khi bị thâu tóm, trong đó đang phát triển thiết bị đeo cổ tay cho phép mọi người có thể điều khiển máy móc khác dựa trên tín hiệu từ tủy sống của họ.
![]() |
Thiết bị có thể đọc tín hiệu não từ tủy sống của CTRL-Labs. Ảnh: CNBC. |
"Mọi người cuối cùng có thể sử dụng các thiết bị như dây đeo cổ tay của CTRL-Labs để điều khiển mọi thứ bằng suy nghĩ của họ. Tuy nhiên, việc kiểm soát tế bào thần kinh vận động vẫn có những giới hạn vật lý và nó có thể cần một thiết bị cấy ghép để khắc phục nhược điểm đó", Zuckerberg nếu quan điểm. "Tôi có đủ năng lực thần kinh để điều khiển một bàn tay phụ khác, đó chỉ là vấn đề đào tạo. Nhưng nếu muốn biến những thứ đang diễn ra trong não thành hoạt động vận động, bạn cần một thứ gì đó được cấy ghép".
Đáp lại, Tiến sĩ Quake lo ngại con người có thể đối mặt với những rủi ro về sức khỏe liên quan đến công nghệ cấy ghép. Trong khi đó, DeRisi đồng ý với ý kiến của Zuckerberg. Ông cũng chỉ ra rằng việc cấy ghép có thể giải mã lời nói bên trong theo thời gian thực, từ đó có thể giúp những người bị hạn chế về khả năng thể chất hoặc lời nói có thể diễn đạt được thứ mình đang nghĩ.
Thực tế, Facebook đã nghiên cứu công nghệ điện toán não từ năm 2016. Nó là một phần trong dự án nghiên cứu phần cứng Building 8 mà Zuckerberg rất tâm huyết. Mạng xã hội này từng hợp tác với Đại học California, San Francisco và đã công bố các kết quả ban đầu về điện toán não bộ hồi tháng 7. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu cũng thừa nhận phải nhiều năm nữa công nghệ này mới có thể thương mại hóa.

-
Quảng Ninh sẽ có khu công nghệ số tập trung diện tích 24,5 ha -
Đà Nẵng hợp tác với Viện Fraunhofer Enas (Đức) phát triển lĩnh vực bán dẫn, AI -
Hà Nội 3 năm liên tiếp dẫn đầu chỉ số đổi mới sáng tạo địa phương -
Nóng bỏng cuộc đua công làm mát “trái tim” của chuyển đổi số -
VNPT với mô hình mới: Tinh gọn để bứt phá trong kỷ nguyên số -
Sàn thương mại điện tử và nền tảng livestream bán hàng phải bồi thường khi có vi phạm -
Khuyến khích doanh nghiệp tư nhân triển khai dự án đầu tư, xây dựng hạ tầng số
-
Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank mùa 4 với ứng dụng đổi mới về công nghệ số
-
Giải thưởng Bùi Xuân Phái gọi tên VEC: Tình yêu Hà Nội trong một tầm vóc mới
-
Xây chắc “mỏ dầu” dữ liệu, đưa kinh tế tư nhân “cất cánh”
-
Trường Đại học Y Hà Nội, Vinmec và VinUni hợp tác xây dựng hệ sinh thái học thuật y tế chuẩn thế giới
-
Chuyển đổi số: Con đường tất yếu của sản xuất Việt
-
Nam A Bank giành cú đúp giải thưởng tại lễ trao giải Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu 2025