Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 27 tháng 04 năm 2024,
Nhiều phố biến thành sông, cửa ngõ phía Tây thủ đô tê liệt
Gia Chính (VnExpress) - 21/07/2018 11:40
 
Mưa lớn từ đêm qua đến sáng nay khiến hàng loạt con phố ở Hà Nội ngập, có chỗ sâu đến nửa mét.
 Trong 12 giờ qua, khu vực cửa ngõ phía Tây Hà Nội có mưa rất to. Hướng từ quốc lộ 6 vào trung tâm thành phố bị tê liệt ở nhiều đoạn như Yên Nghĩa (Hà Đông). Hàng dài phương tiện nối đuôi nhau chờ đợi, chỉ một số xe gầm cao có thể di chuyển.
Trong 12 giờ qua, khu vực cửa ngõ phía Tây Hà Nội có mưa rất to. Hướng từ quốc lộ 6 vào trung tâm thành phố bị tê liệt ở nhiều đoạn như Yên Nghĩa (Hà Đông). Hàng dài phương tiện nối đuôi nhau chờ đợi, chỉ một số xe gầm cao có thể di chuyển.
 Trên tuyến dài khoảng 4 km từ Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân) đến Quang Trung (Hà Đông), có nhiều chỗ ngập sâu cả nửa mét.
Trên tuyến dài khoảng 4 km từ Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân) đến Quang Trung (Hà Đông), có nhiều chỗ ngập sâu cả nửa mét.
 Khu đô thị Dương Nội (Hà Đông), nhiều xe máy đi vào
Khu đô thị Dương Nội (Hà Đông), nhiều xe máy đi vào "biển" nước chết máy buộc phải quay lại.
 Ghi nhận của cơ quan khí tượng, trong 12 giờ qua, lượng mưa ở Hà Đông đạt 120 mm, Sơn Tây 140 mm, Ba Vì 170 mm. Khu vực trung tâm thủ đô như Hoàng Mai, Ba Đình, Đống Đa 75 mm, Long Biên trên 70 mm.
Ghi nhận của cơ quan khí tượng, trong 12 giờ qua, lượng mưa ở Hà Đông đạt 120 mm, Sơn Tây 140 mm, Ba Vì 170 mm. Khu vực trung tâm thủ đô như Hoàng Mai, Ba Đình, Đống Đa 75 mm, Long Biên trên 70 mm.
 Lối từ Lê Trọng Tấn (Hà Đông) đi Đại lộ Thăng Long ngập úng dài khoảng 500 m ở cả hai chiều đường.
Lối từ Lê Trọng Tấn (Hà Đông) đi Đại lộ Thăng Long ngập úng dài khoảng 500 m ở cả hai chiều đường.
 Một người đi xe máy dù đã leo lên vỉa hè đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân) vẫn không thể vượt qua đoạn ngập, phải nhờ sự trợ giúp của người dân ven đường.
Một người đi xe máy dù đã leo lên vỉa hè đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân) vẫn không thể vượt qua đoạn ngập, phải nhờ sự trợ giúp của người dân ven đường.
 Tôi đứng đây từ 5h để cảnh báo mọi người không đi vào khu vực có hố sâu và đi vớt rác khơi thông cống rãnh, một công nhân Công ty thoát nước Hà Nội đứng ở phố Thái Hà (Đống Đa) cho biết.
"Tôi đứng đây từ 5h để cảnh báo mọi người không đi vào khu vực có hố sâu và đi vớt rác khơi thông cống rãnh", một công nhân Công ty thoát nước Hà Nội đứng ở phố Thái Hà (Đống Đa) cho biết.
 Đường Thái Hà (Đống Đa) ngập cục bộ từ khi trời đổ mưa lớn.
Đường Thái Hà (Đống Đa) ngập cục bộ từ khi trời đổ mưa lớn.
 Tại đường gom Đại lộ Thăng Long đoạn quan Thiên đường Bảo Sơn ngập sâu hơn 50 cm. Người đi được buộc phải thuê xe kéo để đi qua khu vực này.
Tại đường gom Đại lộ Thăng Long đoạn quan Thiên đường Bảo Sơn ngập sâu hơn 50 cm. Người đi được buộc phải thuê xe kéo để đi qua khu vực này.
 Nước sông Nhuệ đoạn qua quận Hà Đông đã lên cao gần bằng mặt đường, khiến việc tiêu thoát nước từ các quận nội đô ra sông bị chậm.
Nước sông Nhuệ đoạn qua quận Hà Đông đã lên cao gần bằng mặt đường, khiến việc tiêu thoát nước từ các quận nội đô ra sông bị chậm.
Thiếu nữ Hà thành mộng mơ, e ấp bên sắc hoa loa kèn
Để lưu giữ kỷ niệm bên loài hoa loa đẹp đẽ, vừa bình dị lại vừa kiêu sa đó, cô nữ sinh trường ĐH Thăng Long – Nguyễn Đặng Huyền Trang đã...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư