-
TP.HCM: Rà soát toàn bộ công trình vi phạm trật tự xây dựng, xử lý dứt điểm -
Góp ý Dự thảo Luật Luật sư (sửa đổi): Không chỉ kiểm soát, mà phải tạo điều kiện hành nghề -
Bóc gỡ đường dây tổ chức đánh bạc xuyên biên giới -
Quảng Trị thanh tra 7 dự án quy mô lớn chậm tiến độ -
TP.HCM: Núp bóng doanh nghiệp trung chuyển cua để công khai chiếm đoạt tiền chủ vựa -
Hà Nội: Mở lại phiên tòa xét xử nhóm cựu cán bộ “bảo kê” vi phạm xây dựng
Bỏ dở công việc đến toà từ sáng sớm để nghe ngóng thông tin, nhiều trái chủ cho hay, họ không phải là nhà đầu tư chuyên nghiệp, thậm chí là những người lao động tay chân, bán nước vỉa hè… dành dụm cả đời được một khoản tiền nhỏ để gửi tiết kiệm. Thế nhưng, bỗng nhiên trở thành trái chủ trái phiếu doanh nghiệp liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát lúc nào không hay.
![]() |
| Nhiều “trái chủ bất đắc dĩ” đã bỏ dở công việc để đến toà từ sáng sớm để nghe ngóng thông tin. (Ảnh: Việt Dũng) |
Đơn cử trường hợp của bà N.T.Vân (60 tuổi), với khoản tiền 200 triệu gửi tiết kiệm tại Ngân hàng SCB (chi nhánh Gò Vấp) để lấy lãi lo thuốc thang lúc ốm đau. Thế nhưng, mới gửi được khoảng 6 tháng, khi đến Ngân hàng để đáo hạn thì được nhân viên của ngân hàng tư vấn “gói mới”.
“Nhân viên ở Ngân hàng SCB tư vấn mập mờ khiến tôi hiểu nhầm rằng đang tham gia hình thức gửi tiết kiệm mới, được linh hoạt rút tiền và nhận lãi suất cao hơn gửi thông thường”, bà Vân nói và cho biết thêm, lúc đấy nhân viên Ngân hàng bảo: bên con đang có gói mới, cô gửi vào đây rồi rút lúc nào cũng được. Lấy sau 31 ngày thì sẽ được hưởng lãi 8%, còn lấy trước 31 ngày thì không có lãi.
Thấy "gói mới" có lãi suất cao hơn so với hiện tại 1% nên bà không nghi ngờ gì, đồng ý để nhân viên Ngân hàng chuyển số tiền trên sang "gói mới". Nhưng khoảng 2 tháng sau thì vụ việc vỡ lở, đến ngân hàng để rút tiền thì mới hay mình mua trái phiếu doanh nghiệp. Không được cung cấp thông tin về doanh nghiệp phát hành trái phiếu, không được lựa chọn mã trái phiếu mà do phía ngân hàng mặc định. Đến nay bà không rút được tiền lãi và gốc như được cam kết.
Cũng trong hoàn cảnh tương tự, đứng trước cổng Toà án Nhân dân TP.HCM, bà P.T.Bình (56 tuổi) cho biết, đầu năm 2022, bà đã bán nhà để chuẩn bị tiền trả nợ cho con. Nhưng con chưa cần tiền ngay nên bà mang gần 1,3 tỷ đồng tới gửi ở Ngân hàng SCB.
Thế nhưng, bà đã bị nhân viên ngân hàng tư vấn tham gia vào hình thức gửi tiết kiệm mới, khi cần tiền có thể rút linh hoạt mà không bị mất lãi như gửi tiết kiệm có kỳ hạn thông thường, chứ không nói đang mua trái phiếu của Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư An Đông và Công ty cổ phần đầu tư Quang Thuận, có thể bị rủi ro.
![]() |
| Các trái chủ bên ngoài tòa án. (Ảnh: Việt Dũng) |
“Tôi ít học, đâu có rành chữ nghĩa, viết chữ phải viết từ từ, đọc thì cũng phải đeo kính. Tới ngân hàng thì tôi tin nhân viên của ngân hàng, nên nên nhân viên chỉ chỗ ký chỗ nào thì tôi ký chỗ đó. Giờ thì không biết khi nào mới lấy lại được tiền gốc, chứ không nói gì đến lãi”, bà Bình nói.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo điện tử Đầu tư - Baodautu.vn, không chỉ bà Bình hay bà Vân, mà những “trái chủ” có mặt tại đây chủ yếu để nghe ngóng thông tin liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và muốn biết khi nào sẽ lấy lại được tiền.
Tuy nhiên, phiên toà đợt này là giai đoạn 1 của vụ án, sẽ chỉ tập trung điều tra, truy tố, xét xử các bị cáo liên quan đến các hành vi tội tham ô tài sản; vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng; đưa hối lộ; nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ… Từ đó mới tập trung thu hồi tài sản, làm tiền đề giải quyết cho giai đoạn 2 của vụ án là các sai phạm liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp.
Tới trưa cùng ngày, khi rõ thông tin trên, nhóm trái chủ đã lần lượt ra về.
Bên trong phiên tòa, sau khi thực hiện xong phần thủ tục, đại diện viện kiểm sát đang công bố cáo trạng trước Hội đồng xét xử và các bị cáo, người tham dự phiên tòa.
![]() |
| Đại diện Viện Kiểm sát công bố cáo trạng trong phiên xét xử chiều ngày 5/3. (Ảnh: TTBC TP.HCM) |
Theo cáo trạng, bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị xét xử các tội tham ô tài sản, đưa hối lộ và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Ngoài ra, 85 bị cáo còn lại trong vụ án là những lãnh đạo cấp cao của Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và cơ quan thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước bị truy tố về các tội: tham ô tài sản, vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Riêng ông Nguyễn Cao Trí, Chủ tịch HĐQT Công ty Văn Lang và Công ty Capella bị xét xử tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản vì có hành vi chiếm đoạt của bà Lan 1.000 tỷ đồng.
Ngoài ra, một số bị cáo là cựu lãnh đạo cấp cao của Ngân hàng SCB đã bỏ trốn ra nước ngoài trước khi bị khởi tố sẽ bị xét xử vắng mặt.
-
Quảng Trị thanh tra 7 dự án quy mô lớn chậm tiến độ -
TP.HCM: Núp bóng doanh nghiệp trung chuyển cua để công khai chiếm đoạt tiền chủ vựa -
Hà Nội: Mở lại phiên tòa xét xử nhóm cựu cán bộ “bảo kê” vi phạm xây dựng -
TP.HCM: Kiểm tra an toàn thực phẩm nhiều nhà hàng tiệc cưới, khách sạn, trung tâm thương mại -
TP.HCM: Phát hiện nhiều người nước ngoài với phương tiện nghi vấn phục vụ lừa đảo online -
"Ông lớn" đa cấp Amway Việt Nam lĩnh phạt 410 triệu đồng -
Bắt đối tượng tiêu thụ hàng nghìn điện thoại giả nhãn hiệu Samsung
-
Cập nhật giá đơn vị Quỹ liên kết đơn vị của AIA Việt Nam ngày 11/6/2026 -
“Con đường tương lai” của nhà văn Nguyễn Xuân Tuấn được giới thiệu tới bạn bè quốc tế tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 -
Samsung đẩy mạnh hợp tác toàn diện với các trường đại học trong lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ tại Việt Nam -
Manulife phát triển đội ngũ tư vấn tài chính - bảo hiểm thế hệ mới -
Sức hút từ hệ sinh thái VPBank tại Ngày Tài chính số 2026
-
Đoàn công tác tỉnh Phú Thọ làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan



