-
Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn: Chính sách thuế phải dễ thực hiện, dễ giám sát -
Vi phạm dự trữ xăng dầu bắt buộc, 2 doanh nghiệp đầu mối lĩnh phạt nặng -
Từ giảng đường Anh quốc đến “vương quốc” sầu riêng công nghệ cao -
Đánh thức “tinh thần khởi nghiệp” trong lòng doanh nghiệp -
Tiếp tục đề xuất nâng trần sở hữu nước ngoài tại hãng hàng không lên 49% -
BIM Group ký kết hợp tác cùng AEONMALL Việt Nam tại dự án trung tâm thương mại hơn 4.300 tỷ đồng
![]() |
| Phân tích chia sẻ của Ganesh Srinivasan, Phó chủ tịch kỹ thuật toàn cầu của Uber |
Suốt hơn 7 năm làm việc tại Yahoo với vị trí cuối cùng tại bộ phận ứng dụng trên điện thoại, ông Ganesh Srinivasan rút ra bài học, startup phải nhận thức rõ, ván bài của mình là gì. Yahoo là một ví dụ cụ thể. Biểu tượng này đã thất bại do khủng hoảng về nhận diện thương hiệu. Họ đứng giữa ngã ba đường không biết xác định vai trò của mình là thư điện tử, cổng thông tin hay công cụ tìm kiếm.
“Trên chính con đường đi của mình, họ đã tự mâu thuẫn trong nội tại và từ đó, nguồn lực không được phân bổ hợp lý. Thêm vào đó, Facebook và Netflix tiếp tục xuất hiện và đẩy lùi Yahoo. Một nghề cho chín còn hơn chín nghề (Jack of all trades and master of none) và Yahoo đã giỏi chín nghề nhưng cũng chẳng giỏi nghề gì cả”, ông Ganesh Srinivasan chia sẻ.
Sau khi thôi việc tại Yahoo, ông chuyểnsang Linkedin vì ít nhất thì Linkedin biết rõ họ là ai, phục vụ đối tượng chuyên biệt nào và phải làm gì để thực hiện được điều đó. Nhưng sau 3 năm, ông nhận ra, bản thân muốn làm góp sức trong một sản phẩm mà mọi người đều có thể sử dụng hàng ngày và chuyển sang làm việc tại Uber từ tháng 5/2014.
Từ quản lý vài người lên 700 kỹ sư như hiện tại, ông nhận thấy, số lượng này không quan trọng bằng quy mô phát triển của Uber từ vài thành phố lên hơn 500 thành phố trên thế giới.
“Quản lý đội ngũ kỹ sư này cũng khá phức tạp vì chúng tôi phụ trách việc đơn giản hóa tối đa phần mềm cho người sử dụng. Nhưng quan trọng nhất phải có nền tảng vững chắc, rồi mới tính đến chất lượng và số lượng kỹ sư cần có. Nghĩa là cần có nền tảng và nhắm được, đoạn đường, mục tiêu mà mình hướng đến, thay vì cứ mò mẫm xây trong bóng tối và hoang mang về lối thoát”, Phó chủ tịch kỹ thuật Uber nói.
Đồng tình với quan điểm này, ông Đặng Việt Dũng, CEO Uber Việt Nam chia sẻ, từng có những thông cho rằng, để làm ra app như Uber chỉ cần 100.000 USD với vài kỹ sư. Nhưng vấn đề mấu chốt ở chỗ, app đó có thể giúp mở rộng quy mô nhanh hay trên nền tảng vững chắc hay chỉ là những mảnh ghép chắp vá, khó thay đổi. Ông cho biết thêm, sản phẩm phải trả lời câu hỏi là giải quyết vấn đề gì cho người tiêu dùng.
Đội ngũ kỹ sư không thể hiểu rõ người tiêu dùng cần gì bằng đội ngũ nghiên cứu thị trường. Việc copy mô hình thành công của nước khác là không sai nhưng phải biến hóa làm sao cho phù hợp, giải quyết vấn đề với thực tế địa phương. WeChat là ví dụ điển hình khi giải quyết rất tốt vốn đề nội địa của Trung Quốc mà không phải ứng dụng nào cũng làm được đó là app hỗ trợ đánh máy tiếng Trung Quốc.
Ông Ganesh Srinivasan còn cho biết, ông vô cùng sốc khi khởi nghiệp tại quê nhà và khi đặt chân đến Silicon valley và nói: “Tôi từng có 2 dự án khởi nghiệp và đều thất bại dù huy động được 100 triệu USD. Nhưng suốt quá trình khởi nghiệp này, hầu như tôi luôn mặc áo vest, thắt cà vạt... còn khi đến Silicon Valley, mọi người mặc áo thun, còn đi cả dép lê. Tôi nhận thấy, kinh nghiệm của bạn, bề ngoài của bạn không quan trọng bằng ý tưởng hay công nghệ mà bạn sở hữu có tác dụng như thế nào đến đời sống xã hội ngoài kia”.
Cả hai đại diện này đều cho rằng, thung lũng Sillicon là nơi tốt để khởi nghiệp vì ở đây có văn hóa chấp nhận thất bại như một chuyện đương nhiên.
“Có người nói khởi nghiệp ở Việt Nam hiện nay như phong trào nhưng tôi thấy có phong trào tốt và không tốt. Còn khởi nghiệp là phong trào tốt. Người trẻ càng xông pha, càng làm nhiều sẽ càng học được nhiều. Không làm gì ta mới gọi là thất bại”, CEO Uber Việt Nam nói.
Đại diện Uber Việt Nam cũng đưa ra lời khuyên rằng các starup Việt Nam đừng e sợ hoặc nản chí khi thất bại và đừng quá lo lắng vì chưa nhận được vốn đầu tư vì nếu sản phẩm tốt, nhà đầu tư sẽ tự tìm đến.
-
Tiếp tục đề xuất nâng trần sở hữu nước ngoài tại hãng hàng không lên 49% -
BIM Group ký kết hợp tác cùng AEONMALL Việt Nam tại dự án trung tâm thương mại hơn 4.300 tỷ đồng -
Đề nghị địa phương kết nối doanh nghiệp nhỏ với các tập đoàn lớn -
Doanh nghiệp thép cần chủ động chiến lược kháng kiện phù hợp -
Điều gì tạo lực đẩy cho tham vọng 3.000 tỷ xuất khẩu của Sunhouse? -
Dòng vốn ESG ngày càng chọn lọc, các nhà đầu tư kỳ vọng gì ở doanh nghiệp Việt Nam? -
Vietnam Airlines vượt bão nhiên liệu, giữ nhịp kết nối của nền kinh tế
-
1
TP.HCM phê duyệt 4.288 tỷ đồng để giải phóng 18,2 km mặt bằng làm đường Vành đai 4 -
2
Bước nước rút tại 2 dự án cao tốc địa đầu Đông Bắc của Tổ quốc -
3
Cắt giảm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện: Phá vỡ “tảng băng” tư duy tiền kiểm -
4
Đầu tư 12.000 tỷ đồng nâng cấp Quốc lộ 1, Hà Nội - Bắc Giang thành cao tốc
-
Công bố Chỉ số niềm tin đổi mới sáng tạo (ISI) quý I/2026: "Phong vũ biểu" mới cho nền kinh tế Việt Nam -
Á Châu khởi công nhà máy chế biến dừa gần 630 tỷ đồng tại Vĩnh Long -
Herbalife Việt Nam tiếp tục lan tỏa lối sống năng động cùng hơn 10.000 vận động viên -
M-Expo 2026 mở ra góc nhìn mới về không gian phòng tắm hiện đại -
SeABank ủng hộ 10 tỷ đồng hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2026 -
Heineken Việt Nam cam kết phát triển bền vững cùng Đà Nẵng và miền Trung

