-
Quảng Ngãi yêu cầu gỡ vướng dự án công viên 900 tỷ đồng -
TP.HCM sẽ ưu đãi cho dự án bãi đỗ xe, trạm sạc điện dưới không gian ngầm -
Hà Nội sắp có thêm cảng thủy nội địa lớn và hiện đại nhất khu vực phía Bắc -
FDI phải gắn với mở rộng thị trường, xanh hóa sản xuất -
Đắk Lắk đặt mục tiêu hút 12 tỷ USD FDI; WHA đầu tư 2.709 tỷ đồng vào Đà Nẵng -
Sản xuất điện sụt giảm ảnh hưởng đến tăng trưởng GRDP 9 tháng của Gia Lai
| Đoàn Ban chỉ đạo biên giới Việt Nam – Lào tỉnh Quảng Trị kiểm tra khu vực cửa khẩu phụ Cóc tại xã Ba Nang (huyện Đakrông). Ảnh: Tiến Nhất. |
Ngày 25/4, đoàn công tác Ban chỉ đạo biên giới Việt Nam – Lào tỉnh Quảng Trị do ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, Trưởng Ban chỉ đạo làm Trưởng đoàn đã đi khảo sát thực địa để đề xuất nâng cấp cặp cửa khẩu phụ Cóc (Việt Nam) – A Xóc (Lào) thành cửa khẩu chính.
Cửa khẩu phụ Cóc thuộc thôn Trầm, xã Ba Nang (huyện Đakrông) được mở theo Quyết định số 1268 ngày 14/6/2007 của UBND tỉnh Quảng Trị và được chính quyền 2 tỉnh Quảng Trị (Việt Nam), Salavan (Lào) chính thức khai trương vào 29/6/2007.
Đây là khu vực thuộc vùng sâu, vùng xa của huyện Đakrông; được nối với các tuyến đường giao thông quan trọng trên địa bàn khu vực biên giới phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh như Tỉnh lộ 586 qua các xã tuyến Lìa với Quốc lộ 9 dài khoảng 60km; đường liên xã qua trung tâm xã Ba Nang nối với Quốc lộ 14 dài 16 km; đường Khe Sanh-Sa Trầm kết nối thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa đến cửa khẩu Cóc phía Việt Nam dài khoảng 22 km; đường 15B từ cửa khẩu phụ A Xóc (Lào) đi trung tâm huyện Sa Muội, tỉnh Salavan dài 48km, được Chính phủ Đức đầu tư, đã hoàn thành 42km…
Việc mở cặp cửa khẩu phụ Cóc – A Xóc đã tạo điều kiện cho hoạt động qua lại, du lịch, thăm người thân và trao đổi hàng hóa, nông sản của cư dân hai bên biên giới. Từ năm 2015 đến nay, có trên 4.000 lượt người và trên 3.000 lượt phương tiện xuất nhập cảnh qua lại cửa khẩu.
Đặc biệt trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế, nhu cầu về xuất nhập khẩu, thương mại hàng hóa giữa Việt Nam – Lào trên trục Hành lang Kinh tế Đông - Tây đang còn gia tăng, có nhiều thời điểm các Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, La Lay bị ùn tắc, ảnh hưởng đến thông thương do lưu lượng hàng hóa, phương tiện xuất nhập cảnh quá lớn.
| Cặp cửa khẩu phụ Cóc– A Xóc là khu vực được nối với các tuyến đường giao thông quan trọng trên địa bàn khu vực biên giới của tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Tiến Nhất. |
Trong khi đó cặp cửa khẩu phụ Cóc– A Xóc lại có điều kiện thuận lợi về khoảng cách, đường sá, hạ tầng giao thông cơ bản đồng bộ và nhu cầu của tỉnh Salavan (Lào) kết nối với các tỉnh Đông Bắc Thái Lan với khoảng cách rất gần nhưng địa phương chưa có điều kiện để nâng cấp thành cửa khẩu chính cũng như đầu tư đồng bộ về hạ tầng, nên khu vực này chưa phát huy hết tiềm năng, lợi thế trên Hành lang kinh tế Đông - Tây.
Trước những nhu cầu của thực tiễn, UBND tỉnh đã có nhiều văn bản đề nghị Bộ Ngoại giao tổng hợp nội dung quy hoạch Cụm cửa khẩu phụ Cóc, định hướng nâng cấp thành cửa khẩu chính giai đoạn 2020-2030, báo cáo Chính phủ phê quyệt theo quy định của Nghị định 112/2014/NĐ-CP.
Bên cạnh đó, biên bản cuộc họp thường niên năm 2022 giữa đoàn đại biểu biên giới tỉnh Quảng Trị và Salavan đã thống nhất “Hai bên thống nhất giao các ngành chức năng hai bên: đầu tư cơ sở vật chất, tổ chức khảo sát song phương, xây dựng đề án đề xuất lên Chính phủ hai nước Việt Nam và Lào nâng cấp cặp cửa khẩu phụ Cóc-A Xóc lên thành cửa khẩu chính”.
Tại chuyến kiểm tra, ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh, hoạt động của cặp cửa khẩu phụ Cóc – A Xóc thời gian qua đã phát huy được hiệu quả về thương mại biên giới, giải quyết công ăn việc làm, gắn kết tình làng nghĩa xóm của cư dân hai bên biên giới, góp phần bảo vệ an ninh biên giới quốc gia.
Vì thế, nhiệm vụ đặt ra là cần phải sớm hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo quy định để đề xuất nâng cấp cửa khẩu phụ thành cửa khẩu chính. Trong đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị lưu ý việc nâng cấp cơ sở hạ tầng tại cửa khẩu phụ Cóc cần đảm bảo tính đồng bộ, khoa học, khả thi, cân đối và hiệu quả; xác định được quan điểm, mục tiêu, chiến lược phát triển; đưa ra được phương án phát triển từng lĩnh vực và hệ thống các giải pháp trước mắt và lâu dài; có sự trao đổi, phối hợp chặt chẽ với chính quyền tỉnh Salavan để có quy hoạch phù hợp với tình hình thực tế của hai tỉnh và đảm bảo tính đồng bộ song phương.
Ông Hà Sỹ Đồng giao các ngành chức năng khẩn trương tham mưu việc lập quy hoạch chi tiết về khu vực cửa khẩu cũng như cập nhật vào quy hoạch chung của tỉnh, đảm bảo các điều kiện theo đúng quy định để kiến nghị Chính phủ hai nước nâng cấp thành cửa khẩu chính trong năm 2024; đồng thời kêu gọi các nguồn lực ưu tiên đầu tư trong nước, nguồn vốn ODA để hoàn thiện hạ tầng về giao thông, cũng như hạ tầng thiết yếu tại chỗ để lực lượng chức năng phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp xuất nhập khẩu qua khu vực của khẩu này.
-
Đắk Lắk đặt mục tiêu hút 12 tỷ USD FDI; WHA đầu tư 2.709 tỷ đồng vào Đà Nẵng -
Sản xuất điện sụt giảm ảnh hưởng đến tăng trưởng GRDP 9 tháng của Gia Lai -
[Emagazine] Hà Nội khởi công, khánh thành 18 dự án tiêu biểu kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô -
Đồng Tháp tìm động lực tăng trưởng từ kinh tế thể thao -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng và cải thiện môi trường nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải -
Sun Group muốn tài trợ lập quy hoạch chi tiết 2 sân bay: Vân Phong và Măng Đen -
TP.HCM thúc tiến độ cải tạo rạch Thủ Đức sau đợt ngập sâu đầu tháng 10
-
Gemadept Run 2026 khởi động tại Hải Phòng với thông điệp "Mỗi bước chạy - Một tương lai" -
Ứng dụng miễn phí Top 1 trên AppStore và GooglePlay tặng quà hàng triệu người Việt Nam ngày 10/10/2026 -
AEONMALL Việt Nam cùng TP. Quảng Ninh gieo mầm cho một tương lai xanh -
Đón Fan Meeting đầu tay của Quán Nhà Haha cùng những suất tham dự sớm nhất từ Vietcombank -
Maxpro.jp định vị cửa nhôm hiệu suất cao cho công trình trung và cao cấp -
Nutifood hợp tác Bệnh viện - Y học cổ truyền TP.HCM phát triển giải pháp dinh dưỡng từ dược liệu Việt
