-
Phát triển nguồn nhân lực đi biển để góp phần hiện thực hóa Chiến lược biển Việt Nam -
Vinamilk lan tỏa các thực hành giảm phát thải tại Diễn đàn Quốc gia về Môi trường và Khí hậu 2026 -
Biến đổi khí hậu gia tăng cực đoan, Việt Nam tăng tốc xây dựng hệ thống cảnh báo sớm -
Hai thiết chế quốc gia về Hà Nội: Bổ sung nguồn lực cho tăng trưởng xanh Thủ đô -
Green i-Park phát triển hạ tầng khu công nghiệp xanh, số hóa và bền vững -
Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh để nâng cao năng lực tham gia chuỗi giá trị toàn cầu
| Khói bốc lên sau vụ oanh kích của Israel xuống thành phố Rafah, Dải Gaza, ngày 7/5/2024. Ảnh: THX/TTXVN |
Nỗ lực xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường và hướng đến tương lai thịnh vượng đang gặp nhiều thách thức do thiếu hụt nguồn tài chính, căng thẳng địa chính trị và tác động nặng nề từ đại dịch Covid-19.
Báo cáo về mục tiêu phát triển bền vững hằng năm của Liên hợp quốc xếp hạng 193 quốc gia thành viên về kết quả thực hiện 17 SDG. Báo cáo đã cho thấy bức tranh u ám, theo đó không có mục tiêu nào trong số 17 mục tiêu có thể đạt được đúng hạn vào năm 2030.
Các nước đạt được ít tiến triển hoặc thụt lùi ở đa số các mục tiêu. Báo cáo cũng chỉ ra những lĩnh vực đang "báo động đỏ", bao gồm việc giải quyết nạn đói, xây dựng các thành phố bền vững và bảo vệ đa dạng sinh học.
Theo ông Guillaume Lafortune, Phó chủ tịch Mạng lưới giải pháp phát triển bền vững của Liên hợp quốc và cũng là tác giả chính của báo cáo, ngay cả trước khi xảy ra đại dịch Covid-19, tiến độ để đạt được SDG đã "quá chậm".
Khi Covid-19 bùng phát, cùng với các cuộc khủng hoảng khác như xung đột quân sự, tình hình càng trở nên trì trệ, khiến cho việc hiện thực hóa các SDG trở nên ngày càng xa với.
Tuy nhiên, báo cáo cũng ghi nhận một số điểm sáng. Các quốc gia Bắc Âu như Phần Lan, Thụy Điển và Đan Mạch đang dẫn đầu trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Trung Quốc cũng đạt được tiến bộ nhanh hơn mức trung bình. Tuy nhiên, các nước nghèo nhất thế giới lại đang bị bỏ lại phía sau, và khoảng cách phát triển ngày càng gia tăng.
Ông Lafortune nhấn mạnh các nước đang phát triển cần được tiếp cận nhiều hơn nữa nguồn tài trợ quốc tế. Ông đồng thời khuyến nghị các định chế tài chính như tổ chức xếp hạng tín nhiệm cần xem xét toàn diện tình trạng kinh tế và môi trường bền vững lâu dài của một quốc gia thay vì chỉ tập trung vào khả năng thanh khoản ngắn hạn.
-
Vinamilk lan tỏa các thực hành giảm phát thải tại Diễn đàn Quốc gia về Môi trường và Khí hậu 2026 -
Biến đổi khí hậu gia tăng cực đoan, Việt Nam tăng tốc xây dựng hệ thống cảnh báo sớm -
Hai thiết chế quốc gia về Hà Nội: Bổ sung nguồn lực cho tăng trưởng xanh Thủ đô -
Green i-Park phát triển hạ tầng khu công nghiệp xanh, số hóa và bền vững
-
Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh để nâng cao năng lực tham gia chuỗi giá trị toàn cầu -
Tập đoàn Sumitomo Forestry tìm cơ hội đầu tư tín chỉ carbon tại TP.HCM -
Thái Nguyên tiếp nhận dự án viên nén năng lượng mới -
Hướng tới Net Zero 2050, C.P. Việt Nam đặt mục tiêu trồng thêm 1,5 triệu cây xanh -
Foxconn tổ chức Diễn đàn Năng lượng, thúc đẩy chuỗi cung ứng xanh bền vững tại Việt Nam -
Home Credit Việt Nam ký cam kết thúc đẩy bình đẳng giới và kinh doanh bền vững -
[Megastory] Ngành giấy: Hành trình từ phế liệu đến vai trò trong chuỗi giá trị của kinh tế tuần hoàn
-
Công ty Cổ phần OCHAO khánh thành Nhà máy bánh số 1 -
Điện Biên cho phép thí điểm UAV để phát triển kinh tế không gian tầm thấp -
Nâng cao trải nghiệm khách hàng từ đội ngũ nhân viên -
Tổng tài sản SeABank tăng hơn 4,6 lần, đóng góp gần 5.300 tỷ đồng ngân sách trong 5 năm
-
King’s Spotlight: Trải nghiệm lớp học King’s Anh Quốc lần đầu tiên tại TP.HCM -
Cập nhật giá đơn vị Quỹ liên kết đơn vị của AIA Việt Nam ngày 24/6/2026
