-
Huế thông qua Nghị quyết hỗ trợ an sinh xã hội -
Khi giá bán lẻ điện tăng giảm từ 1-5%, EVN phải lập phương án điều chỉnh -
Thanh Hóa cần cụ thể hóa kịch bản tăng trưởng thành chỉ tiêu điều hành -
Đức Long Gia Lai gửi Bộ Xây dựng báo cáo đề xuất đầu tư dự án cao tốc phía Tây -
Mở rộng cao tốc Cam Lộ-La Sơn: Có hoàn thành đúng thời hạn? -
Đề xuất cắt giảm mạnh danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện
![]() |
| Singapore hiện là thị trường lớn nhất cho fintech tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Ảnh: Suhaimi Abdullah/Getty Images |
Các công ty công nghệ tài chính trên toàn cầu năm qua đã phải trải qua một giai đoạn khó khăn về tài chính khi lạm phát và lãi suất tăng cao khiến các nhà đầu tư rút lui khỏi lĩnh vực này.
Phần lớn ngành công nghiệp đã phải vật lộn để huy động vốn trong khi định giá bị cắt giảm. Nhà cung cấp Thụy Điển “mua ngay, trả sau” - Klarna là một trường hợp điển hình.
Định giá của Tập đoàn đã bị cắt giảm xuống còn 6,7 tỷ USD trong vòng cấp vốn năm 2022, giảm 85% so với 46 tỷ USD của năm trước. Theo Công ty phân tích CB Insights, nhìn chung đầu tư toàn cầu vào fintech đã giảm một nửa xuống còn 75,2 tỷ USD.
Nhưng fintech châu Á lại là một câu chuyện khác khi đầu tư đạt mức cao kỷ lục 50,5 tỷ USD vào năm ngoái. Trong khi tâm lý các nhà đầu tư còn tỏ ra e ngại sau sự sụp đổ của Ngân hàng Thung lũng Silicon thì triển vọng cho fintech - ít nhất là ở châu Á - Thái Bình Dương, vẫn rất sáng sủa.
Các nhà phân tích kỳ vọng các doanh nghiệp công nghệ tài chính (từ dịch vụ thanh toán đến bitcoin) sẽ tăng mạnh trên khắp châu Á khi thu nhập tăng lên và việc áp dụng công nghệ kỹ thuật số được ứng dụng rộng rãi hơn.
Theo HSBC, tổng tài sản tài chính của châu Á (từ tiền gửi ngân hàng đến đầu tư) đã tăng gần gấp 3 lần kể từ năm 2006, lên mức 140.000 tỷ USD. Tuy nhiên, theo công ty tư vấn Bain, hiện có khoảng 70% dân số khu vực Đông Nam Á không được tiếp cận với dịch vụ ngân hàng.
Tzu-Chung Liang, chiến lược gia dịch vụ tài chính tại Đông Nam Á và lãnh đạo giao dịch tại Công ty tư vấn EY cho rằng, đây là thời điểm “chín muồi” để đổi mới tài chính ở châu Á khi khu vực này có tệp khách hàng dồi dào và nguồn lao động trẻ nhất thế giới.
Singapore
Trên toàn khu vực, Singapore là một trong những thị trường nổi bật nhất của fintech. Theo số liệu của ngân hàng cho vay thương mại United Overseas Bank (UOB), các giao dịch ở quốc gia này đã thu hút phần lớn vốn đầu tư trong ngành (khoảng 1,8 tỷ USD) ở Đông Nam Á trong 9 tháng đầu năm ngoái.
MAS - Cơ quan Quản lý Tiền tệ của Singapore, được coi là một động lực tăng trưởng quan trọng của thị trường fintech nước này thông qua việc phát triển cơ sở hạ tầng và công nghệ trong ngành tài chính.
Indonesia
Theo UOB, Indonesia chiếm 1/4 số giao dịch ở Đông Nam Á trong 9 tháng đầu năm ngoái với số tiền tài trợ lên tới 1,4 tỷ USD. Các chuyên gia cho rằng, nền kinh tế bền vững của đất nước với nhu cầu tiêu dùng mạnh mẽ và xuất khẩu hàng hóa cao là những điểm thu hút vốn đầu tư của Indonesia.
Indonesia là quê hương của một số “kỳ lân” fintech như cổng thanh toán doanh nghiệp Xendit, nhà cung cấp dịch vụ Gojek và nền tảng thanh toán kỹ thuật số Ovo.
Ấn Độ
Saurabh Tripathi, lãnh đạo toàn cầu về fintech và thanh toán tại công ty tư vấn Boston Consulting Group cho rằng: Thanh toán kỹ thuật số “là câu chuyện tăng trưởng toàn cầu ấn tượng nhất” của Ấn Độ. Với 7.460 công ty, Ấn Độ hiện có số lượng công ty fintech lớn thứ ba sau Mỹ và Trung Quốc.
Trung Quốc
Mặc dù chưa có những số liệu chi tiết nhưng rõ ràng, Trung Quốc vẫn đang là một trong những “ông lớn” thống trị fintech tại khu vực châu Á.
Quốc gia này đã tạo ra các siêu ứng dụng trong khu vực, chẳng hạn như Alipay - từ gã khổng lồ thương mại điện tử Alibaba và WeChat - từ Tencent Holdings, công ty có giá trị nhất Trung Quốc theo giá trị thị trường.
Không chỉ nhắm vào thị trường nội địa, các nhà đầu tư và doanh nghiệp Trung Quốc đã và đang hướng tới các thị trường tiêu dùng lớn hơn như Indonesia, Việt Nam và Malaysia.
Bất chấp những lo ngại về sự sụp đổ gần đây của SVB cũng như lạm phát tăng cao, nhiều chuyên gia tài chính vẫn cho rằng Fintech vẫn là một trong những phân khúc được ưa chuộng và linh hoạt nhất ở châu Á.
-
Đức Long Gia Lai gửi Bộ Xây dựng báo cáo đề xuất đầu tư dự án cao tốc phía Tây -
Mở rộng cao tốc Cam Lộ-La Sơn: Có hoàn thành đúng thời hạn? -
Đề xuất cắt giảm mạnh danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện -
Xây dựng Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030 -
[Insight] Kiên quyết cắt vốn ở những nơi "có tiền mà không tiêu được" để dành vốn cho nơi khác -
Suntory PepsiCo Việt Nam đầu tư 300 triệu đô la Mỹ vào nhà máy tại tỉnh Tây Ninh -
Chính thức "đóng" cao tốc Cam Lộ-La Sơn khung giờ 17h00-5h00 sáng
-
Đề xuất hỗ trợ 50% lãi suất vay, thí điểm 20 doanh nghiệp đổi mới công nghệ -
Bài toán đón đầu dòng khách liên vùng từ lợi thế kết nối của Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên -
SeABank thông báo mời thầu
-
TP.HCM: Coherent Việt Nam được vinh danh tại HR Asia 2026 -
Việt Nam, IAEA thúc đẩy hợp tác về khoa học và công nghệ hạt nhân -
FedEx hỗ trợ các nhà xuất khẩu Việt Nam đáp ứng yêu cầu mới của Hoa Kỳ về an toàn sản phẩm

