![](https://media.baodautu.vn/thumb_x160x95/Images/thanhson/2024/07/27/hai-duong-xuc-tien-dau-tu-tai-chlb-duc-ao-va-italia1722050114.jpg)
-
Hải Dương xúc tiến đầu tư tại CHLB Đức, Áo và Italia
-
Nâng cao năng lực cạnh tranh để thu hút đầu tư hiệu quả, bền vững
-
Đề xuất bổ sung nhiều hạng mục cho Dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ
-
Hải Phòng chuẩn bị xây dựng đường nối đường Đỗ Mười với đường ra đảo Vũ Yên
-
Phê duyệt Khung chính sách bồi thường Dự án đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng -
TP.HCM "kêu" gặp nhiều khó khăn khi thực hiện Luật Đầu tư công
![]() |
Một số nơi “về đích” sớm
Còn khoảng 1,5 tháng nữa mới kết thúc năm 2023, nhưng một số địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đã hoàn thành chỉ tiêu thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào các khu công nghiệp.
Tại đầu tàu kinh tế TP.HCM, năm nay vẫn tiếp tục vắng bóng dự án có vốn đầu tư lớn vào khu công nghiệp. Đây cũng là điều đã được dự báo trước, khi quỹ đất công nghiệp của Thành phố đang ít dần, trong khi quỹ đất công nghiệp mới chưa được đầu tư mở rộng hoặc vướng việc thẩm định giá thuê. Chính vì vậy, năm nay TP.HCM đặt chỉ tiêu thu hút FDI vào các khu công nghiệp khá thấp.
Theo thống kê của Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM (Hepza), trong 10 tháng năm 2023, vốn đầu tư vào các khu công nghiệp đạt gần 950 triệu USD đạt 172 % kế hoạch năm (kế hoạch năm là 550 triệu USD). Trong đó, vốn đầu tư nước ngoài, trong 10 tháng đạt 184 triệu USD, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước.
Một địa phương lân cận với TP.HCM là Đồng Nai tính đến hết tháng 9/2023, vốn FDI rót vào các khu công nghiệp tại đây đã vượt 34% kế hoạch năm, với 940 triệu USD.
Có thể thấy, một số địa phương thu hút vốn FDI vào khu công nghiệp “về đích” sớm là do thiếu quỹ đất công nghiệp để thu hút nhà đầu tư lớn, nên địa phương chỉ đưa ra chỉ tiêu thấp. Hơn nữa, nhiều doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong việc mở rộng đầu tư, nên khó tăng thêm vốn.
Chạy đua với thời gian
Trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, ngoài TP.HCM và Đồng Nai đã hoàn thành chỉ tiêu về thu hút vốn FDI vào khu công nghiệp, thì Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu thu hút vốn FDI vào khu công nghiệp đang có xu hướng chững lại.
Tại “thủ phủ” công nghiệp Bình Dương, trong 10 tháng năm 2023 đã thu hút được 1,3 tỷ USD đạt hơn 70% kế hoạch năm. Tuy vậy, từ nay đến cuối năm mục tiêu thu hút 1,8 tỷ USD vốn FDI năm 2023 của Bình Dương vẫn nằm trong tầm tay khi một loạt các tập đoàn lớn đã thông báo sẽ tăng vốn đầu tư vào Bình Dương. Chẳng hạn, Tập đoàn Far Eastern sẽ đầu tư thêm hơn 250 triệu USD để mở rộng nhà máy để nâng số vốn đầu tư tại Bình Dương lên hơn 1 tỷ USD. Một loạt doanh nghiệp FDI khác như Tập đoàn Cheng Loong cũng thông báo mở rộng nhà máy tại Bình Dương (giai đoạn II); Tập đoàn Procter & Gamble (P&G) đầu tư thêm 100 triệu USD để mở rộng dây chuyền sản xuất tại Bến Cát…
Trong khoảng vài năm trở lại đây, vốn FDI vào Bình Dương luôn luôn vượt chỉ tiêu đề ra. Số liệu thống kê của UBND tỉnh Bình Dương cho thấy, giai đoạn 2020 - 2023, Bình Dương thu hút được 9,56 tỷ USD vốn FDI, vượt chỉ tiêu đề ra cho cả giai đoạn 2020 - 2025 là hơn 9 tỷ USD. Ước tính đến hết nhiệm kỳ vào năm 2025, Bình Dương có thể thu hút vốn FDI đạt 13,2 tỷ USD.
Còn tại Bà Rịa - Vũng Tàu, tính đến hết tháng 8/2023, tỉnh mới thu hút được hơn 560 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài. Theo đánh giá của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bà Rịa - Vũng Tàu, thu hút đầu tư nước ngoài trong năm 2023 có thể chỉ đạt hơn 78% so với kế hoạch đề ra.
Ông Lê Ngọc Linh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, nguyên nhân khiến thu hút vốn FDI vào tỉnh không đạt là do biến động về tình hình kinh tế, cộng với việc việc tổ chức đấu giá các khu đất trên địa bàn tỉnh bị chậm, hạ tầng giao thông kết nối chưa hoàn thiện.
Nếu như các địa phương lân cận TP.HCM trông chờ vào vốn FDI đầu tư vào khu công nghiệp, thì ngược lại, đầu tàu kinh tế lại kỳ vọng vào vốn FDI ở ngoài khu công nghiệp như lĩnh vực bất động và thương mại dịch vụ. Năm 2023, TP.HCM dự kiến thu hút vốn FDI từ 4,1 - 4,5 tỷ USD, tính đến hết tháng 6/2023 thì Thành phố đã thu hút được 2,8 tỷ USD. Dù số liệu cụ thể đến tháng 10 chưa được công bố, nhưng từ thống kê của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho thấy, TP.HCM vẫn nằm trong top 5 tỉnh, thành thu hút được nhiều vốn FDI nhất trong 10 tháng năm 2023, đứng sau Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội.
Thời gian gần đây, với một loạt động thái của các nhà đầu tư Hoa Kỳ và châu Âu đến tìm hiểu môi trường đầu tư và đề xuất dự án tại các tỉnh phía Nam, thu hút FDI được kỳ vọng sẽ tăng tốc trong những năm tới.
![](https://media.baodautu.vn/thumb_x235x140/Images/vantoan/2022/08/05/ninh-thuan-phe-duyet-de-an-phat-trien-vung-kinh-te-trong-diem-phia-nam1659678323.jpg)
-
Hải Phòng chuẩn bị xây dựng đường nối đường Đỗ Mười với đường ra đảo Vũ Yên -
Phê duyệt Khung chính sách bồi thường Dự án đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng -
TP.HCM "kêu" gặp nhiều khó khăn khi thực hiện Luật Đầu tư công -
Hoàn thành sửa chữa, bổ sung hệ thống tín hiệu toàn bộ 566 đường ngang trong năm 2025 -
Thêm doanh nghiệp đề xuất đầu tư nhà máy đốt rác phát điện 4.000 tấn/ngày tại TP.HCM -
Lâm Đồng đặt mục tiêu “500 ngày đêm quyết tâm cao” hoàn thành 2 cao tốc -
Quảng Nam: Nhiều chủ đầu tư có nợ đọng xây dựng cơ bản lớn
-
1 Tin vắn Đầu tư Online ngày 26/7
-
2 Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam vẫn tăng mạnh, xuất hiện thêm nhà đầu tư từ Kyrgyzstan
-
3 Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi Cao tốc CT.08, đoạn qua Nam Định - Thái Bình
-
4 Xây “sân chơi” cho nhà đầu tư tài chính quốc tế
-
5 TP.HCM xây lại bảng giá đất, đường Nguyễn Huệ và Lê Lợi có giá 810 triệu đồng/m2
-
VILOG 2024 - Cơ hội kết nối giao thương mở rộng
-
Vinaconex thành lập Hội đồng chiến lược, ông Đào Ngọc Thanh làm chủ tịch
-
Cathay Life trao học bổng cho các sinh viên tại Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa
-
Golden Point đủ điều kiện pháp lý ký Hợp đồng mua bán với khách hàng
-
Rolls-Royce và Vietjet ký hợp đồng chăm sóc và bảo hành toàn diện 40 động cơ Trent 7000
-
VPBank bổ sung thêm thẻ UnionPay trên cổng thanh toán EcomPay