Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
Thuận Phát đề xuất trồng cây cao lương tại Phú Yên
Minh Khuê - 20/12/2019 08:36
 
Việc phát triển cây cao lương sẽ được triển khai trên những diện tích đất bạc màu, vùng địa hình khó khăn, nơi thường xuyên bị đe dọa bởi thời tiết.

Tại UBND tỉnh Phú Yên, ông Trần Hữu Thế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Công ty TNHH Nhiên liệu và Năng lượng tái tạo Thuận Phát về dự án nông nghiệp khép kín từ cây cao lương.

Đại diện các sở, ngành liên quan; UBND các huyện: Tuy An, Tây Hòa, Đông Hòa, Phú Hòa, Sông Hinh cùng tham dự. Thông qua buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi một số vấn đề liên quan đến dự án công nông nghiệp khép kín từ cây cao lương: phương thức hợp tác, kế hoạch trồng thí điểm, hình thức bao tiêu giữa tập đoàn với hộ dân…

Đại diện Công ty Thuận Phát nêu những đề xuất với lãnh đạo tỉnh Phú Yên
Đại diện Công ty Thuận Phát nêu những đề xuất với lãnh đạo tỉnh Phú Yên

Về phía, Công ty Thuận Phát đã đề xuất phương án chuyển đổi trồng cây cao lương trên diện tích đất nông nghiệp, lâm nghiệp canh tác không hiệu quả. Thời gian qua, Công ty Thuận Phát đã xuống giống trồng cây cao lương tại nhiều vùng đất nông nghiệp, lâm nghiệp canh tác không hiệu quả ở các địa phương khác nhau trên cả nước để thay thế nhiên liệu cho các lò hơi nhà máy điện đang đốt dầu.

Đây là loại cây có chu kỳ sinh trưởng ngắn từ 100 đến 110 ngày, có thể trồng 2-3 vụ trong năm, khả năng tái sinh chồi mạnh, được sử dụng đa dạng làm nhiên liệu đốt, nhiên liệu sinh học, hóa chất, thực phẩm. Việc trồng đại trà tại tỉnh Phú Yên (huyện Tây Hòa, Phú Hòa, Đông Hòa, Sông Hinh, Tuy An) là rất phù hợp và sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho địa phương. 

Với những đặc điểm nêu trên, Công ty Thuận Phát đề nghị UBND tỉnh cho chủ trương phối hợp với ngành nông nghiệp tỉnh chọn điểm thực nghiệm; bố trí vùng đất thích hợp, tiến hành xuống giống các loại giống cao lương.

Ông Trần Hữu Thế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đánh giá cao quyết tâm đầu tư của Công ty Thuận Phát; đồng thời thống nhất chủ trương trồng thí điểm cây cao lương tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh. “Thí điểm thành công sẽ nhân rộng diện tích, thay thế dần diện tích cây trồng kém hiệu quả trong nhiều vụ gần đây”- ông Thế nhấn mạnh.

Sông Cầu sẵn sàng bứt phá
Sông Cầu đánh dấu “tuổi lên 10” bằng việc được công nhận là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Phú Yên và đang đứng trước cơ hội thuận...
Bình luận bài viết này
  • Đào Tấn Mẫn 09:13 | 24-12-2019
    Không biết cây cao lương là loại cây gì ?
Xem thêm trên Báo Đầu Tư