
-
Giá USD quay đầu giảm sau một ngày tăng cao
-
Tỷ giá tại các ngân hàng tiếp tục leo trần
-
CUBHCM tổ chức Hội thảo ESG: “Chìa khóa” mở lối phát triển bền vững
-
Ngân hàng Lộc Phát (LPBank) nhận cú đúp giải thưởng danh giá từ Tổ chức Thẻ quốc tế JCB
-
Thị trường vàng trong nước thay đổi thế nào khi chấm dứt độc quyền vàng miếng? -
Hoàn thiện hành lang pháp lý về xử lý tài sản đảm bảo: Giảm áp lực cho ngân hàng và người vay
![]() |
Làm việc với đoàn chuyên gia của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) về ngân hàng số và tài sản mã hóa, tài sản ảo mới đây, TS. Nguyễn Quốc Hùng, Phó chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) cho biết, tuy Việt Nam chưa có quy định pháp luật điều chỉnh việc phát hành, sở hữu, giao dịch tài sản mã hóa, song thực tế, giao dịch tiền mã hóa vẫn diễn ra ngày càng phổ biến.
Theo các khảo sát sơ bộ, tổng giá trị tài sản mã hóa người Việt Nam nắm giữ trong năm 2022, 2023 và 2024 lần lượt là 100 tỷ USD, 120 tỷ USD và 105 tỷ USD. Điều này cho thấy, mặc dù chưa có cơ sở pháp lý, người dân đã và đang sở hữu giao dịch tài sản mã hóa ở quy mô đáng kể.
Thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước đã nhiều lần đưa ra các khuyến cáo nhằm cảnh báo người dân về rủi ro khi tham gia thị trường tài sản mã hóa, đồng thời khẳng định chưa cấp phép cho bất kỳ tổ chức tín dụng nào cung cấp dịch vụ liên quan đến tài sản mã hóa.
Mặc dù Chính phủ đã ban hành Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) cho các hoạt động tài chính đổi mới sáng tạo (Nghị định số 94/2025/NĐ-CP), song công nghệ blockchain và tài sản mã hóa hiện vẫn chưa được đưa vào phạm vi thử nghiệm.
"Thời gian tới, theo định hướng tại Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị, việc phát triển ngân hàng số và nghiên cứu áp dụng tiền kỹ thuật số sẽ là những ưu tiên quan trọng. Bộ Tài chính được giao chủ trì nghiên cứu khung pháp lý thí điểm cho tài sản mã hóa. Trong quá trình đó, Hiệp hội Ngân hàng sẽ cùng các tổ chức tín dụng phối hợp, đóng góp ý kiến xây dựng chính sách phù hợp, bảo đảm an toàn hệ thống và khuyến khích đổi mới", ông Hùng khẳng định.
Liên quan đến công tác phòng chống rửa tiền (PCRT), TS. Nguyễn Quốc Hùng cho biết, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi với các quy định nghiêm ngặt hơn. Cục Phòng chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước đang thực hiện quyết liệt việc giám sát, yêu cầu các tổ chức tín dụng tuân thủ báo cáo kịp thời các giao dịch đáng ngờ. Các ngân hàng hiện có quyền tạm dừng các giao dịch nghi vấn và phối hợp với cơ quan chức năng khi cần thiết.
Việt Nam hiện nằm trong “vùng xám” theo đánh giá của hệ thống giám sát quốc tế và đang nỗ lực để sớm ra khỏi tình trạng này thông qua việc hoàn thiện hành lang pháp lý, tăng cường phối hợp liên ngành và nâng cao năng lực giám sát tài chính.

-
Ngân hàng Lộc Phát (LPBank) nhận cú đúp giải thưởng danh giá từ Tổ chức Thẻ quốc tế JCB -
Thị trường vàng trong nước thay đổi thế nào khi chấm dứt độc quyền vàng miếng? -
Hoàn thiện hành lang pháp lý về xử lý tài sản đảm bảo: Giảm áp lực cho ngân hàng và người vay -
TS. Nguyễn Quốc Hùng: Nghiên cứu áp dụng tiền kỹ thuật số là một ưu tiên -
Vàng đi ngang khi sức khỏe USD hồi phục, giá SJC niêm yết 117,2 triệu đồng/lượng -
Tân CEO Sacombank: Tôi nhận trách nhiệm không để làm khác mà để làm sâu -
Ngăn ngừa hiệu ứng rút tiền hàng loạt
-
Agribank dành 10.000 tỷ chương trình vay vốn ưu đãi mua nhà ở xã hội dành cho người trẻ
-
Thương hiệu bánh ngọt Hàn Quốc ứng dụng blockchain gia tăng trải nghiệm cho khách hàng
-
SeABank thông báo mời thầu
-
BITGP kết nối cộng đồng khởi nghiệp Web3 tại sự kiện công nghệ lớn nhất năm
-
Vinhomes Royal Island thu hút giới đầu tư Hải Dương
-
Chỉ từ 1 tỷ đồng, sở hữu đất nền Cần Thơ đón đầu tiềm năng