-
Giá xi măng đồng loạt tăng, có thương hiệu tăng 100.000 đồng/tấn -
Công ty đóng tàu Nam Triệu ký hợp đồng đóng mới tàu hàng 65.000 DWT cho Hòa Phát -
Gỡ rào cản vốn, quỹ đất, thị trường..., đưa xuất khẩu thủy sản cán đích -
TKV tăng tốc sản xuất, chuẩn bị cuộc tái cơ cấu lớn -
Đề xuất đưa Quỹ bình ổn giá xăng dầu về một đầu mối -
Highlands Coffee tiến gần IPO: Thương vụ 2.300 tỷ đồng là bước dạo đầu?
| Khi tỷ giá USD/VND biến động sẽ làm cho chí phí tài chính của nhiều doanh nghiệp xuất nhập khẩu biến động theo. Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet |
"Xuất khẩu nông sản sẽ gặp bất lợi"
Ông Huỳnh Văn Thòn, Chủ tịch HĐQT CTCP Bảo vệ thực vật An Giang (AGPPS)
Công ty chúng tôi đang có kế hoạch bán gạo số lượng lớn sang Trung Quốc. Với thương hiệu và cách thức sản xuất lúa gạo có thể truy xuất nguồn gốc, giá bán của AGPPS thuộc nhóm chất lượng cao. Ngoài ra, gạo AGPPS đã được xuất khẩu tới 36 nước trên thế giới.
Việc Trung Quốc điều chỉnh tỷ giá đồng nhân dân tệ, kéo theo một loạt nước khác điều chỉnh tỷ giá theo, sẽ có nhiều tác động đến việc xuất khẩu nông sản.
Theo đó, phía bạn hàng sẽ phải trả nhiều tiền hơn cho một lượng hàng hóa nhập khẩu như trước đây. Giá cao hơn cũng có thể khiến nhu cầu giảm. Để chia sẻ khó khăn với khách hàng, doanh nghiệp Việt Nam sẽ phải tính đến việc giảm giá bán và tìm kiếm các thị trường khác. Do đó, lợi nhuận có thể giảm.
Một bất cập hiện nay đối với ngành xuất khẩu gạo là các công ty bán gạo trực tiếp cho người tiêu thụ gạo trong nước phải nộp thuế VAT 5%, trong khi bán cho các doanh nghiệp xuất khẩu thì không phải nộp. Điều này tạo ra sự bất lợi cho các doanh nghiệp muốn phát triển thị trường trong nước, xây dựng thương hiệu gạo, tạo tiền đề cho việc xuất khẩu với giá cao hơn, khi phải cạnh tranh với hệ thống phân phối gạo truyền thống qua mối quan hệ thương lái, tiểu thương.
Theo tính toán của chúng tôi, mỗi năm, số tiền thuế thu được dạng này vào khoảng 150 tỷ đồng, trong khi đó, hầu như gạo Việt Nam xuất khẩu đều có giá thấp, do không có thương hiệu. Việc bãi bỏ thuế VAT sẽ tạo điều kiện để các doanh nghiệp gạo tạo dựng được các thương hiệu gạo trên thị trường nội địa, tiêu thụ nội địa tốt hơn, từ đó có cơ sở tốt để bán được nhiều hơn với giá cao hơn ở các thị trường nước ngoài.
"Tỷ giá USD/VND tăng không ảnh hưởng nhiều đến TCM"
Ông Trần Như Tùng, Thành viên HĐQT CTCP Dệt may Đầu tư Thương mại Thành Công (TCM)
Trung Quốc là nước xuất nhập khẩu lớn nên khi điều chỉnh tỷ giá đồng nhân dân tệ so với các loại ngoại tệ khác gì thì hầu như các nước có giao dịch với nước này đều ít nhiều bị ảnh hưởng. Đối với ngành dệt may Việt Nam nói chung và TCM nói riêng, theo tôi, trong ngắn hạn có thể là đến cuối năm nay thì chưa bị ảnh hưởng nhiều, vì phần lớn các DN dệt may đã chốt giá với khách hàng bằng USD. Nhưng sang năm 2016, rất có thể khách hàng sẽ đàm phán giảm giá bán. Nếu Trung Quốc tiếp tục phá giá đồng nhân dân tệ thì đây sẽ là nỗi lo lớn cho các DN xuất khẩu Việt Nam trong thời gian tới, đặc biệt là xuất khẩu vào 3 thị trường lớn là Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc.
Về thị trường trong nước, tôi cho rằng, hàng hóa Trung Quốc sẽ “tràn” vào Việt Nam nhiều hơn, làm cho nhiều sản phẩm của các DN Việt chịu áp lực cạnh tranh lớn.
Với TCM, khi tỷ giá USD/VND tăng lên 1% sẽ làm cho chí phí tài chính của Công ty tăng lên do chênh lệch tỷ giá. Phần lớn các khoản vay của TCM là bằng USD, vì chúng tôi có nguồn thu bằng USD và lãi suất vay USD vẫn tốt hơn so với VND. Do đó, xét trong dài hạn, tỷ giá USD/VND tăng không tác động tiêu cực lên kết quả hoạt động của Công ty. Trong khi đó, chúng tôi đã dự báo về khả năng tỷ giá tăng và trích lập dự phòng hàng tháng nên nhìn chung sẽ không ảnh hưởng nhiều đến kết quả hoạt động kinh doanh trong năm nay.
"Nhân dân tệ bị phá giá nhìn chung là có lợi cho HHS"
Đại diện CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS)
HHS ký kết và nhập mua xe với các đối tác Trung Quốc chủ yếu bằng đồng USD. Tuy nhiên, giá bán xe thường là giá thả nổi, tức khách hàng sẽ là người thanh toán theo biến động tỷ giá tại thời điểm mua. Thực tế, tỷ giá USD thường có xu hướng tăng cho nên HHS được hưởng lợi, vì từ khi xe về cho tới lúc khách mua là có một khoảng thời gian.
Công ty chỉ chịu tác động bất lợi từ biến động tỷ giá trong trường hợp trả chậm. Ví dụ, DongFeng cho HHS trả chậm một thời gian, tới thời điểm thanh toán mà đồng USD tăng thì Công ty sẽ chịu thiệt phần chênh lệch. Do vậy, HHS hạn chế thực hiện hình thức thanh toán này. Tới thời điểm cuối tháng 7, HHS không còn trả chậm nên không gặp rủi ro về tỷ giá đồng USD.
Khi nhân dân tệ bị phá giá, giá xe niêm yết của DongFeng hay SinoTruk giảm tương đối. Do vậy, HHS có cơ hội giảm giá xe trong các lô hàng đang đàm phán tiếp theo.
-
Đề xuất đưa Quỹ bình ổn giá xăng dầu về một đầu mối -
Highlands Coffee tiến gần IPO: Thương vụ 2.300 tỷ đồng là bước dạo đầu? -
Ngành dệt may đạt doanh thu xuất khẩu 32 tỷ USD -
Bước chuyển mới trong hợp tác thương mại Việt - Mỹ -
Vietnam Airlines mở rộng năng lực huấn luyện cho chiến lược đội bay mới -
Masan: Khi tăng trưởng, dòng tiền và niềm tin cùng được củng cố -
Thương nhân phải có kho chuyên dùng, cơ sở xay xát mới được kinh doanh xuất, nhập khẩu gạo
-
SeABank: Từ hành trình kiến tạo đến khát vọng vươn mình cùng đất nước
-
Năng lực sản xuất đứng sau lợi thế cạnh tranh của Hải Anh -
Giải thưởng Nhà Môi giới Bất động sản Việt Nam 2026 đánh giá dựa trên dữ liệu -
Mỗi phút online Viettel Tammi, tặng 1 phút thoại nội mạng miễn phí -
Vietcombank nối dài hành trình chuyển đổi số cùng tiểu thương trên cả nước -
SCIC tiến tới hình thành Quỹ Đầu tư quốc gia
