-
Các mẫu xe mà GAC bán tại Việt Nam đều tương thích với xăng E10 -
C.P. Việt Nam chia sẻ các giải pháp chăn nuôi heo hiện đại tại IPVS 2026 -
Chuỗi cung ứng linh kiện điện tử Việt Nam gắn chặt với khu vực châu Á -
Xuất khẩu sang Đức, bao bì phải dễ tái chế hơn -
Ra mắt nền tảng số hóa tài sản đấu giá Việt Nam -
Hơn 112.000 ô tô trị giá gần 2,65 tỷ USD được nhập khẩu về Việt Nam
Giá trị xuất khẩu giảm, xuất siêu vẫn tăng
Tám tháng của năm 2023, trong muôn vàn khó khăn, nhất là tác động không thuận từ sức cầu yếu ở nhiều thị trường lớn, nhưng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản cả nước vẫn đạt 33,2 tỷ USD.
So với cùng kỳ năm ngoái, tuy xuất khẩu giảm nhẹ, nhưng giá trị gia tăng của ngành nông nghiệp vẫn được duy trì, khi xuất siêu đạt 6,72 tỷ USD, tăng 6,4%, là con số rất ý nghĩa trong bối cảnh thương mại gặp khó khăn hiện nay.
Hai ngành đóng góp kim ngạch xuất khẩu lớn là lâm sản và thủy sản đã chứng kiến sự lao dốc, khi đơn hàng giảm nhiều, khiến ngoại tệ hụt đi hàng tỷ USD. Xuất khẩu thủy sản mới mang về gần 5,71 tỷ USD, giảm 25% so với cùng kỳ (cùng kỳ năm ngoái, thủy sản đạt 7,557 tỷ USD), còn gỗ và sản phẩm gỗ cũng giảm 25,4%, đạt 8,33 tỷ USD (cùng kỳ năm 2022 đạt 11,07 tỷ USD).
Bù lại, mặt hàng gạo, rau quả, cà phê, hạt điều có sự khởi sắc mạnh mẽ về xuất khẩu, khi đóng góp gần 12 tỷ USD cho ngành nông nghiệp trong 8 tháng qua.
Cũng trong 8 tháng, rau quả đã mang về gần 3,5 tỷ USD, tăng 59,3% so với cùng kỳ. Ngoài kỷ lục mới được thiết lập của rau quả, ấn tượng nhất là sầu riêng đã chính thức gia nhập “câu lạc bộ tỷ USD” khi cán mốc 1,2 tỷ USD. Lúc này, đơn hàng sầu riêng vẫn tấp nập, mùa thu hoạch sầu riêng Tây Nguyên rộ từ nay đến hết năm, càng tạo nguồn cung để xuất khẩu tăng tốc.
Theo sau là gạo, với sản lượng xuất khẩu đạt gần 6 triệu tấn, trị giá 3,2 tỷ USD, tăng lần lượt 23% và 37,3%. Riêng tháng 8, xuất khẩu gạo mang về gần 600 triệu USD.
Không tăng kỷ lục như rau quả và gạo, ngành điều cũng thu về trị giá xuất khẩu 2,3 tỷ USD, tăng 9%, cà phê đạt xấp xỉ 3 tỷ USD, tăng 3,3% so với cùng kỳ.
“Ngành nông nghiệp đã quyết liệt tháo gỡ vướng mắc, mở cửa thị trường cho nông sản, ngay cả đối với các thị trường khó tính; thúc đẩy ký kết các đơn hàng mới; phối hợp đẩy mạnh đàm phán để đa dạng hóa hàng nông sản được xuất khẩu chính ngạch sang nhiều thị trường”, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến cho biết.
Đáng kể là, có khoảng 37% sản lượng nông, lâm, thủy sản được sản xuất và tiêu thụ theo các hình thức liên kết chuỗi giá trị gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm.
Kỳ vọng 4 tháng cuối năm
Theo thông lệ, những tháng cuối năm, chi tiêu cho hàng hóa thiết yếu sẽ được cải thiện, giúp ngành nông nghiệp có thể cán đích mục tiêu xuất khẩu 54-55 tỷ USD.
Bà Lê Hằng, Giám đốc truyền thông Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) thông tin, dù xuất khẩu tăng trưởng âm, nhưng đang dần thu hẹp so với các tháng trước.
Đơn cử, xuất khẩu tôm - mặt hàng đóng góp kim ngạch lớn nhất cho ngành thủy sản, tuy chưa đột phá, nhưng 3 tháng gần đây có doanh số cao hơn hẳn so với những tháng đầu năm, kéo doanh số trong 8 tháng đạt 2,2 tỷ USD. Sự khởi sắc thể hiện rõ rệt ở thị trường Mỹ, khi mà doanh số tăng liên tục qua các tháng.
“Một số thị trường lớn có dấu hiệu phục hồi kinh tế, đem lại hy vọng cho xuất khẩu thủy sản những tháng cuối năm. Dự báo doanh số xuất khẩu cả năm 2023 của ngành thủy sản sẽ đạt trên 9 tỷ USD”, bà Hằng tin tưởng.
Ngành gỗ cũng ghi nhận các tín hiệu tích cực. Thực tế, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ giảm so với cùng kỳ năm 2022, nhưng mức tăng liên tiếp trong tháng 6, 7 và 8 cho thấy, đang có dấu hiệu phục hồi về đơn hàng. Trong 2 tháng 7 và 8, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đều mang về kim ngạch trên 1,15 tỷ USD.
Riêng 4 nhóm hàng là gạo, rau quả, cà phê, hạt điều tiếp tục lập kỷ lục mới, khi nhu cầu tiêu dùng cao tại nhiều thị trường lớn, nhiều nhà nhập khẩu từ Trung Quốc, EU, Nhật Bản, Mỹ... tới Việt Nam đặt hàng.
Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, trong 4 tháng còn lại, dự báo xuất khẩu sẽ khả quan, khả năng đạt và vượt kim ngạch xuất khẩu 5 tỷ USD của ngành rau quả là trong tầm tay, bởi nhu cầu đặt hàng của các thương nhân Trung Quốc với sầu riêng, mít và nhiều loại trái cây tăng mạnh. Trong 8 tháng đầu năm, Trung Quốc đã chi hơn 2,3 tỷ USD nhập rau quả của Việt Nam.
Trong khi đó, ngành gạo đang có nhiều lợi thế để đẩy mạnh xuất khẩu nhờ giá gạo của Việt Nam tăng cao sau việc hạn chế xuất khẩu của Ấn Độ, UAE, Nga...
Ước tính, cả năm 2023, cà phê và hạt điều sẽ mang về trên 7,5 tỷ USD, còn gạo và rau quả sẽ đóng góp trên 9 tỷ USD. Cộng gộp những yếu tố này, từ nay đến cuối năm, khi nhu cầu nhập khẩu từ các thị trường tăng lên, ngành nông nghiệp sẽ về đích đúng kế hoạch, đạt mục tiêu đề ra.
-
Ra mắt nền tảng số hóa tài sản đấu giá Việt Nam -
Hơn 112.000 ô tô trị giá gần 2,65 tỷ USD được nhập khẩu về Việt Nam -
Cầu nối giữa các doanh nghiệp nông sản, thực phẩm trong nước và quốc tế -
Xuất khẩu nông sản sang Mỹ, EU, Hàn Quốc chịu yêu cầu kiểm dịch cao hơn -
Mượn mã số vùng sản xuất: Rủi ro cho doanh nghiệp xuất khẩu -
Top những thị trường nhập khẩu lớn máy tính, điện tử linh kiện Việt Nam -
Xuất nhập khẩu nửa đầu tháng 6/2026 vượt 51 tỷ USD, nhập khẩu vượt xa xuất khẩu
-
Công ty Cổ phần OCHAO khánh thành Nhà máy bánh số 1 -
Điện Biên cho phép thí điểm UAV để phát triển kinh tế không gian tầm thấp -
Nâng cao trải nghiệm khách hàng từ đội ngũ nhân viên -
Tổng tài sản SeABank tăng hơn 4,6 lần, đóng góp gần 5.300 tỷ đồng ngân sách trong 5 năm
-
King’s Spotlight: Trải nghiệm lớp học King’s Anh Quốc lần đầu tiên tại TP.HCM -
Cập nhật giá đơn vị Quỹ liên kết đơn vị của AIA Việt Nam ngày 24/6/2026
