Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 08 tháng 05 năm 2024,
Ngày 1/10, Thủ tướng làm việc với Ngân hàng Nhà nước về nợ xấu
Nguyên Đức - 30/09/2014 20:48
 
Lo ngại vấn đề nợ xấu, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ngày 1/10 sẽ làm việc với Ngân hàng Nhà nước về vấn đề này, nhằm tìm giải pháp xử lý ráo riết hơn, quyết liệt hơn, hiệu quả hơn và kịp thời hơn.
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Vì sao Thống đốc Bình tự tin về hệ thống ngân hàng?
Ngân hàng chuyển nguy cơ đổ vỡ sang doanh nghiệp?
Xử lý nợ xấu: Góc nhìn thực tế
Nắn dòng tín dụng chảy vào sản xuất, kinh doanh
Sếp HSBC: "Các ngân hàng không có nhiều lựa chọn"
Không nên kỳ vọng sớm xử lý được nợ xấu
   
  Chất lượng tín dụng đang có chiều hướng cải thiện  

Theo kế hoạch, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng sẽ làm việc với Ngân hàng Nhà nước để nghe báo cáo lại về tình hình xử lý nợ xấu, những vấn đề cần chỉ đạo ráo riết hơn, quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, kịp thời hơn.

Đây là vấn đề khiến dư luận rất quan tâm, lo ngại trong thời gian gần đây, nhất là khi tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện và đang có xu hướng tăng trở lại. Tỷ lệ nợ xấu đã tăng từ mức 3,61% cuối năm 2013 lên tới 4,07% vào cuối tháng 5 và thậm chí là 4,17% vào cuối tháng 6.

Báo cáo tại phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 9/2014, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, nợ xấu tăng trở lại chủ yếu do tăng trưởng tín dụng thấp và quá trình xử lý nợ xấu của VAMC còn chậm. Từ đầu năm đến nay, VAMC mới mua được khoảng 19.600 tỷ đồng nợ xấu, thấp hơn nhiều so với kế hoạch mua 70.000 - 100.000 tỷ đồng nợ xấu trong cả năm 2014.

Trong khi đó, số lượng nợ xấu được VAMC xử lý còn rất thấp so với khả năng bán nợ xấu cho các nhà đầu tư nước ngoài, nhất là các khoản nợ có tài sản đảm bảo bằng bất động sản…điều tôi lo ngại là tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện và đang có xu hướng tăng trở lại. Tỷ lệ nợ xấu đã tăng từ mức 3,61% cuối năm 2013 lên tới 4,07% vào cuối tháng 5 và thậm chí là 4,17% vào cuối tháng 6.

Nợ xấu tăng trở lại chủ yếu do tăng trưởng tín dụng thấp và quá trình xử lý nợ xấu của VAMC còn chậm. Từ đầu năm đến nay, VAMC mới mua được khoảng 19.600 tỷ đồng nợ xấu, thấp hơn nhiều so với kế hoạch mua 70.000 - 100.000 tỷ đồng nợ xấu trong cả năm 2014. Trong khi đó, số lượng nợ xấu được VAMC xử lý còn rất thấp so với khả năng bán nợ xấu cho các nhà đầu tư nước ngoài, nhất là các khoản nợ có tài sản đảm bảo bằng bất động sản…

Trong khi đó, trả lời chất vấn tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hôm 29/9, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình cho biết, đến cuối tháng 7/2014, tổng nợ xấu nội bảng khoảng 162.000 tỷ đồng, chiếm 4,11% trên tổng dư nợ, tăng so với 3,61% tại cuối 2013.

Theo Thống đốc, nợ xấu của hệ thống ngân hàng có xu hướng tăng trong các tháng đầu năm 2014 do tình hình kinh tế vĩ mô chưa có nhiều cải thiện, hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp còn khó khăn, các tổ chức tín dụng áp dụng chuẩn mực mới về phân loại nợ chặt chẽ hơn để phản ánh chính xác hơn chất lượng tín dụng và thực trạng nợ xấu, từ đó thúc đẩy việc xử lý nợ xấu.

Tuy nhiên, tính từ đầu năm, tháng 7/2014 có tốc độ tăng nợ xấu thấp nhất, chỉ tăng 0,79% so với tháng trước, cho thấy chất lượng tín dụng đang có chiều hướng cải thiện.

Thống đốc Nguyễn Văn Bình cũng cho biết, đến cuối tháng 8/2014, VAMC đã mua được 3.281 khoản nợ, với tổng dư nợ gốc hơn 56.000 tỷ đồng nợ xấu, giá mua hơn 46.000 tỷ đồng. Hiện nay, VAMC đang tiếp tục thực hiện rà soát, phân loại các khoản nợ đã mua để có biện pháp xử lý phù hợp theo quy định của pháp luật.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư