-
Tạo hành lang pháp lý để thu hút và giữ chân nhân lực tinh hoa -
Phê duyệt Đề án tăng cường dạy và học ngoại ngữ -
Lấy ý kiến nhân dân khi điều chỉnh địa giới và đổi tên đơn vị hành chính -
Phê duyệt quy hoạch bãi xe ngầm đầu tiên trong khu phố cổ Hà Nội -
Lộ trình giảm dần lượng đường trên sản phẩm Vinamilk -
Thưởng Tết cán bộ, công chức được chi từ quỹ 10% tổng quỹ lương
![]()
Đến 16h30 ngày 11/4, vẫn có hàng trăm người dân tìm về khu vực Nhà văn hóa phường Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy, Hà Nội) xếp hàng nhận gạo miễn phí từ cây ATM gạo đầu tiên tại Hà Nội. Đặc biệt, cũng có rất nhiều "Mạnh thường quân" tìm tới, ủng hộ số lượng lớn gạo các loại để giúp đỡ những người nghèo.
![]()
Chia sẻ với phóng viên, anh Phạm Quang Dũng (phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ: “Đọc được thông tin trên báo chí, tôi rất mừng khi tại Hà Nội cũng có cây ATM gạo miễn phí. Trong buổi chiều, tôi đã chạy đi mua 55kg gạo mang đến đây để quyên góp. Tôi mong rằng, tất cả mọi người cùng nhau chia sẻ, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình vượt qua được đại dịch nguy hiểm này”.
![]()
Tại đây, những nhà hảo tâm khi đến ủng hộ gạo sẽ được lưu lại thông tin, địa chỉ, lượng gạo quyên góp.
![]()
Cũng trong chiều nay, có một học sinh lớp 5 ủng hộ 50 kg gạo bằng số tiền tiết kiệm của mình. Chia sẻ với PV, em Lê Huy Hoàng, trường Tiểu học Quang Trung, Hà Nội cho biết: “Em xem trên tivi thấy ngay gần nhà mình có chương trình phát gạo miễn phí cho người nghèo nên em đã sử dụng số tiền tiết kiệm của mình để ủng hộ cho những người có hoàn cảnh khó khăn”.
![]()
Có người còn đánh cả xe ô tô cá nhân, chở hàng trăm kg gạo đến tiếp thêm vào cây ATM gạo miễn phí.
![]()
Cảnh người dân xếp hàng theo đúng khoảng cách đã được đánh số, đợi đến lượt nhận gạo.
![]()
Mỗi người sẽ được nhận 3kg gạo/ngày và thời gian phát gạo dự kiến đến hết ngày 30/4.
![]()
Trước khi vào nhận gạo, người dân phải xếp hàng, mỗi người đứng cách nhau 2m, cung cấp thông tin, sát khuẩn tay, đo thân nhiệt.
![]()
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, người sáng lập cây ATM phát gạo miễn phí cho biết, sau khi đọc báo về việc tại TP.HCM có ATM gạo miễn phí hỗ trợ bà con trong thời gian dịch bệnh Covid-19, thấy rất ý nghĩa nên ông Hùng đã lên ý tưởng để triển khai tại Hà Nội.
![]()
“Nhớ lại hồi nhỏ thường bị đứt bữa, tôi chợt nghĩ tới những người nghèo, kinh tế bị gián đoạn trong mùa dịch sẽ bị đứt bữa như mình ngày xưa. Ngay lập tức, tôi viết một dòng trạng thái trên mạng xã hội Facebook có nên làm một ATM gạo ở Hà Nội không thì được rất nhiều người ủng hộ, trong đó có cả những người nổi tiếng”, ông Hùng cho hay.
![]()
Cũng theo ông Hùng, trong thời gian tới nhóm thiện nguyện của ông sẽ mở thêm 2 "ATM gạo" miễn phí hỗ trợ người nghèo vượt dịch Covid-19 tại Hà Nội.
-
Lộ trình giảm dần lượng đường trên sản phẩm Vinamilk -
Thưởng Tết cán bộ, công chức được chi từ quỹ 10% tổng quỹ lương -
Hà Nội đánh giá, phân hạng 74 sản phẩm OCOP năm 2025 -
Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng: Thanh niên phải làm chủ công nghệ để tạo đột phá phát triển -
Đề xuất khen thưởng người dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung -
Đến 31/12/2025 phải hoàn thành sửa chữa nhà ở cho bà con vùng lũ -
Đoàn đại biểu tỉnh Hủa Phăn (Lào) dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh
-
Schneider Electric khai trương Phòng Thí nghiệm Hệ thống Năng lượng -
TH tiên phong ứng dụng công nghệ blockchain truy xuất nguồn gốc -
Số hóa: Động lực cho chuyển đổi bền vững -
Cargill Việt Nam: 30 năm bền bỉ phụng sự cộng đồng
-
Vì sao Centrix City Đại Phúc hút người mua ở thực lẫn nhà đầu tư? -
Biwase: Hồi sinh dự án, mang nước sạch đến với người dân
