-
Nam thanh niên 18 tuổi phát hiện bệnh tim nguy hiểm từ dấu hiệu loạn nhịp -
Tin mới y tế ngày 26/3: Cảnh báo ngừng tim ở người trẻ từ những dấu hiệu dễ bỏ qua -
Thu hồi kem dưỡng Nivea Extra Bright Night Nourish do chứa thành phần không có trong công thức -
Dịch tay chân miệng tại TP.HCM tăng cao -
Cảnh báo thuốc tiêm HIV giả mạo chưa được cấp phép tại Việt Nam -
Tin mới y tế ngày 25/3: Thu hồi khẩn lô thuốc Aclon của Shinpoong Deawoo
Mặc dù ô nhiễm không khí có chu kỳ theo mùa và chịu ảnh hưởng từ điều kiện khí hậu, thời tiết, nhưng dữ liệu quan trắc của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho thấy, mức độ ô nhiễm đang gia tăng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người và các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội.
![]() |
| Ô nhiễm không khí cũng có thể gây tổn thương da, các bệnh về mắt, tác động xấu đến hệ thần kinh, hệ miễn dịch và sức khỏe tâm thần. |
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã chỉ ra rằng, tiếp xúc lâu dài với các chất ô nhiễm trong không khí có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh viêm đường hô hấp cấp, viêm phổi tắc nghẽn mãn tính, hen suyễn, bệnh tim mạch và đột quỵ. Ô nhiễm không khí cũng có thể gây tổn thương da, các bệnh về mắt, tác động xấu đến hệ thần kinh, hệ miễn dịch và sức khỏe tâm thần.
Để chủ động bảo vệ sức khỏe của người dân, đặc biệt là những người nhạy cảm như trẻ em, phụ nữ mang thai, người mắc bệnh hô hấp, tim mạch, người cao tuổi, Cục Quản lý Môi trường Y tế (Bộ Y tế) đã xây dựng các khuyến cáo nhằm giúp người dân thực hiện các biện pháp dự phòng khi chất lượng không khí xuống thấp.
Các khuyến cáo này được đưa ra dựa trên chỉ số chất lượng không khí AQI, từ đó giúp người dân nắm rõ tình trạng ô nhiễm không khí và có hành động phòng ngừa hợp lý.
Theo khuyến cáo, người dân cần thường xuyên theo dõi chất lượng không khí trên các trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố để thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe phù hợp.
Đeo khẩu trang khi ra ngoài: Thường xuyên đeo khẩu trang đạt chất lượng và đúng quy cách khi ra ngoài, đặc biệt là khi không khí ô nhiễm.
Vệ sinh môi trường sống: Dọn dẹp và thông thoáng không gian sống, sử dụng khẩu trang và kính bảo vệ mắt khi vệ sinh nếu không khí ô nhiễm.
Hạn chế sử dụng bếp than tổ ong, củi: Thay thế bếp than tổ ong, củi bằng bếp điện, bếp từ hoặc bếp ga để giảm phát thải khí ô nhiễm.
Trồng cây xanh: Cây xanh giúp giảm bụi và làm sạch không khí trong khu vực sống. Bỏ thuốc lá: Người hút thuốc lá cần bỏ thuốc hoặc hạn chế hút, không hút thuốc trong nhà.
Khám sức khỏe định kỳ: Người dân nên tự theo dõi sức khỏe và thực hiện khám sức khỏe định kỳ để phát hiện kịp thời các bệnh lý liên quan đến ô nhiễm không khí.
Biện pháp bảo vệ sức khỏe khi chất lượng không khí ở các mức khác nhau: Khi AQI ở mức trung bình (51 - 100). Người bình thường: Có thể tham gia các hoạt động ngoài trời mà không hạn chế.
Người nhạy cảm: Giảm thời gian hoạt động ngoài trời, tránh các hoạt động vận động gắng sức. Nếu có triệu chứng như khó thở, ho hoặc sốt, cần đến ngay cơ sở y tế.
Khi AQI ở mức kém (101 - 150): Người bình thường: Giảm thời gian hoạt động ngoài trời, tránh các khu vực có nguy cơ ô nhiễm cao như đường phố đông đúc, công trường xây dựng, khu vực công nghiệp.
Người nhạy cảm: Hạn chế ra ngoài, vệ sinh mũi, họng bằng nước muối sinh lý, theo dõi sức khỏe, nếu có triệu chứng bệnh cần đến bệnh viện.
Khi AQI ở mức xấu (151 - 200): Người bình thường: Hạn chế hoạt động ngoài trời, đặc biệt là các hoạt động cần sức lực như thể dục thể thao. Nên sử dụng phương tiện giao thông công cộng thay vì xe máy hoặc xe đạp để giảm tiếp xúc với không khí ô nhiễm.
Người nhạy cảm: Tránh ra ngoài trời hoặc chỉ ra ngoài khi cần thiết. Nên sử dụng khẩu trang ngăn bụi mịn và rửa mũi, súc họng, vệ sinh mắt thường xuyên.
Khi AQI ở mức rất xấu (201 - 300): Người bình thường: Tránh tất cả các hoạt động ngoài trời, ưu tiên các hoạt động trong nhà. Nếu ra ngoài cần sử dụng khẩu trang chống bụi mịn và hạn chế tối đa tiếp xúc với không khí ô nhiễm.
Người nhạy cảm: Tránh hoàn toàn các hoạt động ngoài trời, ở trong nhà với cửa sổ đóng kín, và chỉ ra ngoài khi không thể tránh được. Cần theo dõi sức khỏe và đến bệnh viện nếu có triệu chứng cấp tính.
Khi AQI ở mức nguy hại (301 - 500): Người bình thường và người nhạy cảm: Hạn chế tuyệt đối mọi hoạt động ngoài trời. Đóng cửa sổ và cửa ra vào để tránh tiếp xúc với không khí ô nhiễm. Theo dõi sức khỏe chặt chẽ, nếu xuất hiện các triệu chứng như khó thở, ho, sốt cần đến ngay cơ sở y tế.
Ngoài ra, các trường học có thể cho học sinh nghỉ học nếu AQI ở mức nguy hại trong 3 ngày liên tiếp hoặc điều chỉnh thời gian học cho phù hợp.
Ô nhiễm không khí đang trở thành một vấn đề nghiêm trọng tại các thành phố lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng. Việc chủ động theo dõi chất lượng không khí và thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe là cần thiết để giảm thiểu tác động xấu từ ô nhiễm không khí, đặc biệt đối với những người dễ bị tổn thương như trẻ em, người già, người mắc bệnh mãn tính.
-
Cảnh báo thuốc tiêm HIV giả mạo chưa được cấp phép tại Việt Nam -
Tin mới y tế ngày 25/3: Thu hồi khẩn lô thuốc Aclon của Shinpoong Deawoo -
Đề xuất mới về siết cách ly để ngăn dịch lan rộng trong cộng đồng -
Tiêm phòng cúm sớm giúp giảm áp lực bệnh tật và chi phí y tế -
Liên tiếp vụ ngộ độc bánh mỳ, Bộ Y tế yêu cầu điều tra, xử lý nghiêm -
Gánh nặng bệnh lao tại Việt Nam và lời giải từ phát hiện sớm, điều trị kịp thời -
Nhu cầu tiêm vắc-xin não mô cầu tăng gần 100%
-
Rót vốn cho các công trình trọng điểm quốc gia, Agribank khẳng định bản lĩnh ngân hàng “trụ cột” -
Làn sóng về Đông Bắc TP.HCM, căn hộ bám hạ tầng thành xu hướng -
Agribank tri ân khách hàng với chuỗi ưu đãi “khủng” nhân dịp 38 năm thành lập -
Vietnam Airlines thông báo tìm thuê tàu bay A350-900XWB/B787-9/B787-10 -
Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ tiên phong đầu tư phòng mổ thông minh, nâng chuẩn an toàn phẫu thuật -
Cập nhật giá đơn vị Quỹ liên kết đơn vị của AIA Việt Nam ngày 25/3/2026

