-
Tăng tốc xây dựng chiến lược quốc gia về đất hiếm -
BIWASE chung tay hỗ trợ bò giống giúp người dân Vĩnh Long khôi phục sinh kế -
Vinh danh 60 trường học tiêu biểu của mô hình “trường học không rác thải nhựa” -
Thanh niên và vai trò tiên phong của “Tương lai xanh” -
Cuộc đua về “nhân lực xanh” trong kỷ nguyên phát triển bền vững -
Sáng rõ mô hình hợp tác giữa chính quyền, doanh nghiệp trong an sinh xã hội vùng cao
Theo báo cáo của một nhóm gồm 28 tổ chức phi chính phủ, các tổ chức tài chính đã chuyển hơn 1.500 tỷ USD cho ngành than theo hình thức các khoản vay và bảo lãnh rủi ro từ tháng 1/2019 đến tháng 11/2021, mặc dù nhiều tổ chức đã đưa ra cam kết phát thải carbon bằng 0.
Báo cáo cũng cho thấy các ngân hàng vẫn tiếp tục tài trợ cho 1.032 công ty liên quan đến khai thác, kinh doanh, vận chuyển và sử dụng than.
Các ngân hàng từ sáu quốc gia - Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ, Anh và Canada - chịu trách nhiệm tài trợ 86% các dự án than toàn cầu trong giai đoạn này.
Các khoản vay trực tiếp lên tới 373 tỷ USD, với các ngân hàng Nhật Bản Mizuho Financial, Mitsubishi UFJ Financial - đều là thành viên của Net Zero Banking Alliance - được xác định là hai nhà cho vay lớn nhất. Tuy nhiên, không công ty nào trả lời bình luận.
1.200 tỷ USD được chuyển đến các công ty than thông qua các khoản bảo lãnh rủi ro. Tất cả 10 công ty bảo lãnh hàng đầu đều là Trung Quốc, trong đó Ngân hàng Công Thương Trung Quốc (ICBC) ở vị trí đầu tiên, chiếm 57 tỷ USD. Ngân hàng này cũng không trả lời bình luận.
Cũng trong giai đoạn từ tháng 1/2019 đến tháng 11/2021 các khoản đầu tư của các tổ chức rót vào các công ty than đã lên tới 469 tỷ USD, trong đó BlackRock đứng đầu danh sách với 34 tỷ USD. Giám đốc BlackRock cũng từ chối đưa ra bình luận.
Tuy nhiên, nghiên cứu từ Trung tâm Chính sách Phát triển Toàn cầu của Đại học Boston công bố vào tháng 11/2021 cho thấy gần như tất cả các nguồn tài chính phát triển trên thế giới hiện cam kết giảm hoặc chấm dứt đầu tư vào điện than sau các động thái của Trung Quốc và Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) nhằm ngừng hỗ trợ các dự án mới ở nước ngoài.
-
Đất ngập nước và tri thức truyền thống: Tôn vinh di sản văn hóa -
Vinh danh 60 trường học tiêu biểu của mô hình “trường học không rác thải nhựa” -
Thanh niên và vai trò tiên phong của “Tương lai xanh” -
Cuộc đua về “nhân lực xanh” trong kỷ nguyên phát triển bền vững -
Sáng rõ mô hình hợp tác giữa chính quyền, doanh nghiệp trong an sinh xã hội vùng cao -
Huế dẫn đầu cả nước về kết quả bảo vệ môi trường -
Giza Group đem Xuân về các công trường xây dựng
-
1
Phanh tốc độ tăng trưởng tín dụng là hợp lý -
2
Bộ Xây dựng phản hồi đề xuất điều chỉnh hướng tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc- Nam -
3
Đề xuất chính sách thuế đối với giao dịch, chuyển nhượng, kinh doanh tài sản mã hóa -
4
Bộ Xây dựng đồng ý nghiên cứu, điều chỉnh quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc
-
Nhu cầu tham gia bảo hiểm để bảo vệ tài chính vẫn tiếp tục gia tăng -
First Real đạt tổng doanh thu hơn 20 tỷ đồng trong quý I/2026 -
Bitexco Nam Long: Giữ vững sản xuất, hướng tới tăng trưởng bền vững -
Coca-Cola Tết Fest 2026: Cùng “dệt” nên Tết mới với không gian trải nghiệm đa điểm -
“Kiệt tác” cầm tay giá trăm triệu được doanh nhân Việt săn đón -
SeABank thông báo mời thầu
