-
Có thể liệt toàn thân khi sử dụng bóng cười -
Nâng cao năng lực kiểm soát thuốc lá ở Việt Nam -
Huân chương Lao động hạng Ba và nỗ lực không ngừng nghỉ của Trường Đại học Y Dược -
Nhân tài Đất Việt vinh danh bước tiến ghép đa tạng của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức -
Ứng dụng công nghệ 3D trong tạo hình hàm mặt cho bệnh nhân mắc u não -
Tin mới y tế ngày 28/10: Mắc đa bệnh nền do uống thuốc không rõ thành phần
Nhiều lợi ích
Trong chuyến công tác lên một số cơ sở y tế của tỉnh Yên Bái, phóng viên đã chứng kiến được niềm vui của những người được hồi sinh sự sống nhờ các cơ sở y tế làm chủ được kỹ thuật cao, triển khai khám chữa bệnh từ xa.
![]() |
| Ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh thăm bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ. |
Vừa qua, các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái tiếp nhận bệnh nhân nam N.X.H (48 tuổi) đến trong tình trạng bụng chướng, đau nhiều ở vùng hạ sườn phải, có cảm ứng phúc mạc.
Người bệnh được các bác sĩ cho làm các chỉ định cận lâm sàng chẩn đoán bệnh. Dựa trên kết quả xét nghiệm thấy người bệnh có tình trạng bạch cầu tăng, phim chụp cắt lớp vi tính phát hiện dịch khí tự do ổ bụng, được chẩn đoán viêm phúc mạc do vỡ tạng rỗng nghi vỡ tá tràng.
Nhận thấy đây là một ca bệnh khó, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Yên Bái đã xin ý kiến chỉ đạo từ các chuyên gia Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
Sau khi nghe Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái báo cáo về biểu hiện lâm sàng và xem xét kĩ lưỡng phim chụp, xét nghiệm của người bệnh, các chuyên gia Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã chỉ đạo đưa người bệnh phẫu thuật cấp cứu kịp thời.
Dưới sự tư vấn của GS.TS.Trịnh Hồng Sơn, Phó giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, qua truyền hình trực tuyến, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái đã tiến hành khâu vỡ ruột non, lau rửa, dẫn lưu ổ bụng. Ca phẫu thuật đã diễn ra thành công, giúp bệnh nhân vượt qua bệnh tật.
Nói thêm về hiệu quả khám chữa bệnh từ xa, bác sĩ Phạm Đắc Ninh, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái cho biết, vừa qua cơ sở đã cấp cứu và điều trị thành công cho một sản phụ ở huyện Văn Yên mắc hội chứng thuyên tắc ối đe dọa tính mạng.
Theo đó, sau khi nhận được thông tin của bệnh nhân, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái ngay lập tức cử một ê-kip tới nơi sản phụ đang cần trợ giúp, một kip khác thì kết nối trực tuyến với các bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai để nhờ hỗ trợ.
Như vậy, ngay sau khi tiếp cận được bệnh nhân, việc điều trị ngay lập tức được thực hiện, giảm thời gian vận chuyển bệnh nhân mà vẫn xử trí cấp cứu kịp thời.
Còn tại Bệnh viện Đa khoa khoa khu vực Nghĩa Lộ, nhờ triển khai khám chữa bệnh từ xa cũng như làm chủ được một số kỹ thuật do tuyến trên cầm tay, chỉ việc mà tỷ lệ chuyển tuyến tại đây có xu hướng giảm, từ 3,4% thời gian trước, xuống 3% giai đoạn hiện nay.
Mới đây, ngày 5/12, các các sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ đã phối hợp với PGS.TS. Đỗ Trường Thành, Trưởng khoa Phẫu thuật Tiết niệu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiến hành phẫu thuật cho 4 bệnh nhân bằng kỹ thuật "tán sỏi qua da".
Ưu điểm của kỹ thuật mới này là bệnh nhân chỉ cần gây tê tủy sống; sau mổ bệnh nhân không đau, vết mổ chỉ khoảng 0,5cm. Trước đây, các bệnh nhân chỉ có thể về Hà Nội mới điều trị được bằng kỹ thuật này.
Làm chủ nhiều kỹ thuật cao
Không chỉ nâng tầm từ tuyến y tế cơ sở với những kỹ thuật khó, khám chữa bệnh từ xa, những năm gần đây, Yên Bái phát triển kỹ thuật cao ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái ở các chuyên ngành như tim mạch can thiệp, ngoại khoa, cấp cứu, chấn thương chỉnh hình...
![]() |
| Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái đã triển khai kỹ thuật mới, chuyên sâu mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người bệnh. |
Bác sĩ Trần Lan Anh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, thời gian qua, Bệnh viện đã chú trọng triển khai kỹ thuật mới, chuyên sâu mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người bệnh, nhất là đối với bệnh nhân nghèo được tiếp cận với các dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương.
Cụ thể, về lĩnh vực tim mạch, Bệnh viện được trang bị và đã làm chủ được các kỹ thuật can thiệp mạch trên máy DSA, nút mạch điều trị u gan, chấn thương lách, điều trị giãn tĩnh mạch chi dưới bằng lasez; đặt máy tạo nhịp, holter huyết áp, điện tim;
Bệnh viện cũng tiến hành được các kỹ thuật cao như phẫu thuật thay khớp háng, thay khớp gối; phẫu thuật nội soi khớp gối; phẫu thuật sọ não; u não; phẫu thuật nội soi lấy máu tụ nội sọ, phẫu thuật cột sống, phẫu thuật vi phẫu;
Ngoài ra, Bệnh viện còn thực hiện các kỹ thuật cao khác như phẫu thuật nội soi ổ bụng; tán sỏi qua da; tán sỏi nội soi ngược dòng qua niệu đạo; phẫu thuật nội soi cắt u xơ tiền liệt tuyến; các phẫu thuật cấp cứu ổ bụng; điều trị ung thư bằng hóa chất, phẫu thuật.
Bác sĩ Trần Văn Lâm, Đơn vị Tim mạch thuộc khoa Nội AB, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái cho biết, trước năm 2020 (khi chưa có máy DSA), 100% các ca bệnh có biểu hiện đau ngực và tổn thương mạch vành đều phải chuyển tuyến lên Hà Nội, quá trình di chuyển mất khoảng 3-5 giờ đồng hồ, đặt ra rất nhiều nguy cơ cho bệnh nhân.
Theo đó, 2 năm nay, nhờ được các chuyên gia hàng đầu từ Bệnh viện Bạch Mai cầm tay, chỉ việc, các bác sĩ của khoa đã làm chủ được kỹ thuật can thiệp mạch trên máy DSA, mỗi tháng can thiệp mạch từ 30 - 40 bệnh nhân, đặt stent từ 10 - 15 ca. Thời gian cho mỗi ca can thiệp (như nhồi máu cơ tim cấp) rút ngắn chỉ còn 20 phút.
Còn theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái, nhờ được các bác sĩ Trung tâm Cấp cứu (A9), Bệnh viện Bạch Mai đào tạo kỹ, từ giữa năm 2018, Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ đã làm chủ kỹ thuật tiêu sợi huyết cứu sống hơn 10 bệnh nhân/năm.
Nếu như trước kia, một ca đột quỵ, nhồi máu não hay xuất huyết não ở khu vực thị xã Nghĩa Lộ phải chuyển lên Hà Nội, thời gian di chuyển nhanh nhất là 3,5 giờ đồng hồ. Chưa kể thời gian chụp chiếu, xét nghiệm trước can thiệp, nghĩa là bệnh nhân sẽ bị trễ quãng "thời gian vàng" điều trị.
Hiện nay, nhờ làm chủ kỹ thuật cao, các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ đã điều trị thành công bệnh nhân đột quỵ bằng kỹ thuật tiêu sợi huyết.
Bệnh nhân là L.T.L, 64 tuổi ở huyện Văn Chấn. Theo lời người nhà, gần nửa đêm, bệnh nhân nói ngọng, méo miệng, yếu dần nửa người, bà được người thân đưa vào bệnh viện để cấp cứu. Sau khi xác định được tình trạng bệnh, chỉ định dùng thuốc tiêu sợi huyết cho người bị nhồi máu não được đưa ra.
Bác sĩ Giàng A Vũ, Khoa Hồi sức tích cực, chống độc, Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ cho biết, sau một ngày điều trị, bệnh nhân tỉnh táo, trao đổi được với bác sĩ, bắt đầu cử động được 1/2 người phải.
-
Ứng dụng công nghệ 3D trong tạo hình hàm mặt cho bệnh nhân mắc u não -
Tin mới y tế ngày 28/10: Mắc đa bệnh nền do uống thuốc không rõ thành phần -
Đổi mới y tế cơ sở là chìa khóa cho hệ thống y tế bền vững -
Xây dựng môi trường không khói thuốc, nâng cao trải nghiệm du lịch tại Đà Nẵng -
Đau vai kéo dài, người phụ nữ đi khám phát hiện loạt tổn thương nghiêm trọng -
Số ca sốt xuất huyết tại Hà Nội có xu hướng tăng -
AI trong y tế Việt Nam: Hướng tới nền y học nhân văn, chính xác và công bằng
-
Tổng giám đốc TEKCOM viết thư cảm ơn nhân dịp 20 năm, kỳ vọng chương mới bứt phá từ đổi mới sáng tạo -
Vietcap bắt tay AI Hay đưa trí tuệ nhân tạo vào lĩnh vực đầu tư tài chính -
SeABank cán mốc lợi nhuận 6.739 tỷ đồng, vượt kế hoạch năm 2025 sau 9 tháng
-
Đồng Hồ Phố - Cầu nối đưa tinh hoa chế tác thế giới đến tay người Việt -
Công bố Top 500 Doanh nghiệp tạo giá trị hàng đầu Việt Nam 2025 -
Acecook Việt Nam: Mỗi gói mì ra đời là một "sản phẩm bền vững"


