-
Bamboo Capital và BCG Land bị huỷ tư cách công ty đại chúng -
Giao dịch hợp đồng tương lai VN30 và VN100 tăng mạnh trong tháng 7 -
Giá vàng hôm nay (8/8): Giá tăng vọt, chuyên gia cảnh báo tâm lý chốt lời -
Khi ESG dần định hình lại giá trị tài sản -
Chứng khoán phiên 7/8: Cổ phiếu vốn nhà nước thăng hoa -
Điện Máy Xanh chào sàn HoSE: Giải mã 5 trụ cột tạo dòng tiền bền vững cho cổ đông
![]() |
| Tính đến cuối tháng 9/2020, tín dụng toàn hệ thống tăng 6,09%. Ảnh: Đức Thanh |
Tín dụng tăng mạnh trở lại từ cuối quý III/2020
Trao đổi với phóng viên Báo Đầu tư, lãnh đạo Agribank cho hay, tín dụng tại Ngân hàng đã khởi sắc hơn so với 2 quý đầu năm. Nguyên nhân một phần là dịch bệnh đang tạm thời được kiểm soát, một phần do ảnh hưởng của yếu tố mùa vụ (nhu cầu vay thường tăng cao những tháng cuối năm).
Báo cáo tài chính quý III/2020 mà nhiều ngân hàng TMCP vừa công bố cho thấy, tín dụng tăng trưởng khá khả quan. Cụ thể, VPBank tăng tín dụng 16,5% trong 9 tháng đầu năm, con số tại TPBank là 15,7% và tại VIB là 14,2%...
Ông Nguyễn Hưng, Tổng giám đốc TPBank cho hay, sở dĩ tín dụng của TPBank vẫn tăng trưởng cao so với bình quân chung toàn ngành là nhờ ngay từ đầu, Ngân hàng đã chủ trương đa dạng hóa khách hàng, không quá tập trung vào một phân khúc nào.
“TPBank không chủ trương đi bằng một chân, mà đi đều các chân, nên khi một phân khúc bị ảnh hưởng, thì vẫn có các phân khúc bù. Nhờ vậy, Ngân hàng vẫn giữ được nhịp tăng trưởng, chất lượng tài sản vẫn tốt. Từ đầu năm đến nay, nhiều ngành bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh như du lịch, hàng không, vận tải…, nhưng nhiều ngành vẫn có cơ hội tăng trưởng, nhất là ngành sản xuất các mặt hàng thiết yếu, năng lượng xanh…”, ông Hưng cho biết.
Tính đến cuối tháng 9/2020, tín dụng toàn hệ thống tăng 6,09%. Như vậy, chỉ tính riêng trong tháng 9/2020, tín dụng đã tăng 1,34%, gần gấp đôi tốc độ tăng của tháng 8/2020. TS. Cấn Văn Lực, Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV cho rằng, với đà phục hồi hiện nay, tín dụng quý IV/2020 sẽ tăng trên 1% mỗi tháng. Như vậy, tín dụng cả năm sẽ tăng 9-10%/năm.
Dịch bệnh được kiểm soát, kinh tế dần khởi sắc, mặt bằng lãi suất giảm sâu, tính mùa vụ… là nguyên nhân khiến dòng chảy tín dụng lạc quan hơn trước. Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước đang có thêm nhiều biện pháp để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Vì vậy, nhiều chuyên gia kinh tế kỳ vọng, tín dụng sẽ càng khởi sắc trong quý V/2020.
| . |
Lãi suất có thể giảm thêm
Mặt bằng lãi suất đã giảm khá sâu từ đầu năm đến nay và chưa có dấu hiệu dừng lại khi mới đây, nhiều ngân hàng tuyên bố giảm sâu thêm lãi suất. “Tôi nghĩ rằng, vẫn còn dư địa giảm lãi suất huy động vì 9 tháng đầu năm, lạm phát cơ bản chưa đến 3%. Nếu so với lãi suất tiền gửi kỳ hạn từ 6 tháng đến 1 năm thì lãi suất thực dương khá cao”, ông Nguyễn Đình Tùng, Tổng giám đốc Ngân hàng OCB nhận định.
Tuy nhiên, theo ông Tùng, OCB phải xem xét nhiều điều kiện, yếu tố khác nhau mới quyết định giảm lãi suất huy động hay không. Còn lãi suất cho vay, nếu kinh doanh của Ngân hàng cải thiện, chi phí rủi ro giảm, thì vẫn có thể tiếp tục giảm.
Lãnh đạo OCB và nhiều chuyên gia kinh tế đều cho rằng, giảm lãi suất không phải là yếu tố quan trọng nhất để “kích” tín dụng trong bối cảnh hiện nay. Theo ông Phạm Thế Anh, Kinh tế trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR), chính sách tiền tệ, lãi suất trong thời điểm hiện nay sẽ ít hiệu quả. Những ngành chịu tác động nặng nề bởi dịch bệnh sẽ không có nhu cầu vay, dù lãi suất có tiếp tục giảm thêm.
Vị chuyên gia này cho rằng, trong giai đoạn hiện nay, dư địa chính sách tiền tệ có thể còn, nhưng việc tính toán dùng vào thời điểm nào và mức độ ra sao cần phải cân nhắc kỹ. Trong mọi tình huống, lạm phát, lãi suất và tỷ giá cần được duy trì ổn định để chuẩn bị cho giai đoạn phục hồi sau bệnh dịch, tránh việc sau dịch, khi nhu cầu tín dụng phục hồi mạnh, lãi suất bị đẩy lên đột ngột, gây bất ổn đến kinh tế vĩ mô.
Đồng tình với ý kiến này, TS. Trần Du Lịch, Thành viên Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ đưa ra gợi ý, bên cạnh giảm lãi suất để kích cầu tín dụng, cần phải nhanh chóng tháo gỡ các vướng mắc pháp lý của từng nhóm doanh nghiệp, như doanh nghiệp bất động sản, để giúp các doanh nghiệp này có động lực vay vốn sản xuất, kinh doanh.
Ông Nguyễn Đình Tùng, Tổng giám đốc Ngân hàng OCB
Dù có tác động nhất định, nhưng biến số lãi suất thời điểm này chiếm vai trò không lớn đối với tăng trưởng tín dụng như giai đoạn trước. Có thể, sau một năm nữa, khi kinh tế trở lại bình thường, thì lãi suất có trọng số cao hơn, tác động mạnh hơn đến tăng trưởng tín dụng. Còn thời điểm này, kiểm soát dịch bệnh, sớm có vắc-xin là động lực quan trọng nhất.
-
Chứng khoán phiên 7/8: Cổ phiếu vốn nhà nước thăng hoa -
Điện Máy Xanh chào sàn HoSE: Giải mã 5 trụ cột tạo dòng tiền bền vững cho cổ đông -
Giao dịch tự doanh cổ phiếu giảm mạnh trên HNX và UPCoM -
CUBHCM thúc đẩy chiến lược số hóa lấy khách hàng làm trung tâm -
Nới trần tiền gửi Kho bạc chỉ là giải pháp tạm thời, cả ba điều kiện để giảm lãi suất đều chưa xuất hiện -
Giá vàng hôm nay: Giảm nhẹ, sức mua trầm lắng, thu hẹp khoảng cách với giá thế giới -
Toàn cảnh ngân hàng quý II/2026: LDR hạ về 102,4% nhưng chất lượng tài sản xấu đi, cho vay mua nhà chững lại
-
1
Đề xuất nghiên cứu hình thành 28 khu TOD trên tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ -
2
Nền kinh tế tiếp tục duy trì xu hướng tích cực -
3
Nước rút khởi công cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng vốn 29.300 tỷ đồng vào tháng 12/2026 -
4
Đề xuất tiếp tục nới trần tiền gửi Kho bạc Nhà nước để tạo thêm thanh khoản cho ngân hàng
-
Sandoz bổ nhiệm Tổng giám đốc mới tại Việt Nam -
Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai thông báo chào bán 18.800.000 cổ phiếu lần đầu ra công chúng (Kỳ 3) -
Công ty cổ phần kinh doanh F88 thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 3 (Kỳ 2) -
SeABank thông báo mời thầu -
Moonfolks đặt cược vào cuộc chơi lớn hơn “giá rẻ, gia công” ở Việt Nam -
Công ty cổ phần kinh doanh F88 thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 3 (Kỳ 1)

