-
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 -
Khẩn trương khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp -
Đà Nẵng phấn đấu GRDP tăng trưởng 11% trở lên trong năm 2026 -
Việt Nam có cơ hội để định vị mình -
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng -
Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam 2025: Tìm động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030
Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã ký quyết định số 369/QĐ-EVN, bổ nhiệm ông Trần Đình Nhân, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) giữ chức vụ Tổng giám đốc EVN.
Như vậy sau hơn 7 tháng, kể từ khi người tiền nhiệm là ông Đặng Hoàng An được Thủ tướng bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công thương vào ngày 15/5/2018, ghế Tổng giám đốc của EVN mới có người đảm nhiệm chính thức.
Trong thời gian trước đó, ông Đinh Quang Tri, Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính đã được giao thực hiện chức trách, nhiệm vụ Tổng giám đốc EVN.
Ông Trần Đình Nhân sinh ngày 10/12/1963, quê quán huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, có bằng chuyên ngành Điện kỹ thuật tại Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, Cử nhân Kinh tế, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh; trình độ Cao cấp lý luận chính trị, thông thạo ngoại ngữ tiếng Anh.
Trước khi được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, ông Trần Đình Nhân đã trải qua nhiều vị trí công tác và đảm nhận các chức trách lãnh đạo quản lý trong ngành Điện lực như Phó giám đốc, Giám đốc Ban QLDA Năng lượng nông thôn khu vực miền Trung; Phó giám đốc Công ty Điện lực 3, kiêm nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung; Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3; Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung; Phó tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Trung, kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa.
Vào ngày 1/5/2014, ông Nhân đã được bổ nhiệm là Chủ tịch, kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Trung.
EVN hiện đang nắm vai trò chủ đạo trong việc đảm bảo điện cho nền kinh tế. Tuy nhiên, với thực tế thiếu vắng các công trình điện lớn được khởi công trong 3 năm trở lại đây, gánh nặng đảm bảo điện của EVN đang được xem là có những thách thức lớn, nhất là khi tốc độ tăng trưởng tiêu thụ điện vẫn ở quanh mức 10%/năm - tương đương với việc cần có thêm khoảng 4.000-5.000 MW công suất mới đi vào vận hành mỗi năm.
Vào cuộc họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã bày tỏ bức xúc khi lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, có thể xảy ra nguy cơ thiếu điện ngay đầu năm 2019, do một số nhà máy nhiệt điện thiếu than. Người đứng đầu Chính phủ cũng đã lên tiếng yêu cầu Bộ Công Thương không được để thiếu điện từ nay đến năm 2025 và bày tỏ thái độ cương quyết nếu để mất điện, một số người phải mất chức.
-
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng -
Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam 2025: Tìm động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 -
Những thay đổi đáng chú ý của Luật Thuế thu nhập cá nhân -
Bắc Ninh và Thái Nguyên lần đầu vượt mốc 200 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu -
Không lập hóa đơn khi bán hàng có thể bị phạt đển 80 triệu đồng -
Tạo cơ chế đột phá cho TP.HCM: Cần gỡ ngay vướng mắc định giá đất cho dự án BT -
TP.HCM đề xuất chính sách đặc thù và 1.000 tỷ đồng hỗ trợ xúc tiến thương mại
-
Huawei Việt Nam và Đại học Bách khoa Hà Nội hợp tác trong giáo dục và phát triển nhân tài ICT -
PERSOL công bố 5 xu hướng chuyển dịch nguồn nhân lực, tái định hình tuyển dụng tại Việt Nam -
Eximbank trao học bổng trị giá 300 triệu đồng cho sinh viên đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh -
Sao Bắc Đẩu kỷ niệm 29 năm phát triển, ra mắt nhận diện thương hiệu mới -
SeABank thông báo mời thầu -
SCIC muốn trở thành Quỹ đầu tư Chính phủ
