Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 27 tháng 04 năm 2024,
TAND TP.HCM tuyên phạt ông Đinh La Thăng 10 năm tù
Việt Dũng - 22/12/2020 12:38
 
Hội đồng xét xử nhận định ông Đinh La Thăng là người đứng đầu trong việc gây thất thoát tài sản nhà nước nên phải chịu mức án cao hơn so với các bị cáo khác.

Sáng ngày 22/12, Tòa án nhân dân TP.HCM tiến hành tuyên án vụ ông Đinh La Thăng (nguyên Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải từ tháng 8/2011 - 2/2016) cùng 19 bị cáo khác liên quan đến việc bán quyền thu phí cao tốc TP.HCM - Trung Lương, gây thất thoát 725 tỷ đồng.

Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đinh La Thăng (nguyên Bộ trưởng Bộ GTVT giai đoạn tháng 8.2011 – 2.2016) 10 năm tù. Tổng hợp chung hình phạt của 3 bản án trước đó, ông Thăng phải chịu tổng hình phạt là 30 năm tù.

Bị cáo Đinh La Thăng bị tuyên phạt mức án 10 năm tù, tổng hợp hình phạt là 30 năm từ
Bị cáo Đinh La Thăng bị tuyên phạt mức án 10 năm tù, tổng hợp hình phạt là 30 năm từ


Trong nhóm tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, các bị khác gồm: Nguyễn Hồng Trường (nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT) bị tuyên phạt 4,6 năm tù; Dương Tuấn Minh (nguyên Tổng giám đốc Tổng công ty Cửu Long) 4 năm tù; Dương Thị Trâm Anh (nguyên phó tổng giám đốc Tổng công ty Cửu Long) 3,6 năm tù; Nguyễn Chí Thành (nguyên quyền vụ trưởng Vụ Tài chính Bộ GTVT) 3 năm; Lê Trung Cường (nguyên chuyên viên Vụ tài chính Bộ GTVT) 3 năm; Nguyễn Thị Thu Trang (nguyên phó phòng đầu tư và quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long) 2 năm.

Về nhóm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đinh Ngọc Hệ (hay còn gọi là Út “trọc”), nguyên phó tổng giám đốc Tổng công ty Thái Sơn Bộ quốc phòng, mức án chung thân, 13  năm tù tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Tổng hợp hình phạt với bản án trước đó là chung thân.

Bị cáo Phạm Văn Diệt (tổng giám đốc Công ty Đức Bình) bị phát 10 năm tù. Tổng hợp hình phạt của tòa án Quân sự trung ương đã tuyên trước đó, bị cáo Diệt phải chấp hành bản án là 24 năm tù.

Cũng trong nhóm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các bị cáo là nhân viên của Công ty Yên Khánh gồm: Phạm Tấn Hoàng (Phó phòng kế toán), Trần Văn Miền (Phó giám đốc), Nguyễn Thị Kim Huệ (Kế toán), Ngô Bá Thắng (Giám đốc), bị tuyên phạt mức án từ 5 - 7 năm tù. 

Riêng bị cáo Tô Phước Hùng, Kế toán trưởng Công ty Yên Khánh bị tuyên mức án cao nhất là 9 năm tù. Bị cáo Vũ Thị Hoan (Giám đốc ) bị tuyên phạt 7 năm tù, tổng hợp bản án trước đó nữa thì bị cáo phải chấp hành 14 năm tù.

Còn đối với bị cáo Đinh Thị Chung (Kế toán Công ty Yên Khánh) và bị cáo Tạ Đức Minh (Thủ quỹ), bị tuyên phạt mức án 2 năm tù, nhưng được hưởng án treo. Thời gian thử thách là 4 năm.

Tương tự, bị cáo Lê Thị Những (Nhân viên Công ty Đức Bình) bị HĐXX tuyên phạt mức án 2 năm tù, nhưng được hưởng án treo, thời gian thử thách là 4 năm. 

HĐXX nhấn mạnh rằng, trong thời gian thử thách, nếu các bị cáo vi phạm nghĩa vụ thi hành án 2 lần trở lên thì sẽ bị xem xét việc thi hành án tù.

Đối với các bị cáo thuộc Công ty Xuân Phi, bị cáo Nguyễn Xuân Hiền (Giám đốc) bị tuyên phạt 6 năm tù. Bị cáo Hoàng Tô Hạnh Vân (Phó Giám đốc), bị tuyên phạt 3 năm tù, nhưng được cho hưởng án treo.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Đinh Ngọc Hệ là tinh vi, xảo quyệt
HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Đinh Ngọc Hệ là tinh vi, xảo quyệt


Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc Đinh Ngọc Hệ phải bồi thường toàn bộ hơn 725 tỷ đồng là tiền bị cáo chiếm đoạt từ hành vi che giấu doanh thu thu phí cao tốc, gây thất thoát cho nhà nước và hơn 3,4 tỷ đồng mà bị cáo đã trục lợi khi gây ảnh hưởng để được mua biệt thự giá rẻ.

HĐXX nhận định, dù bị cáo Đinh La Thăng đưa ra nhiều lý do để cho rằng bản thân chỉ có trách nhiệm hành chính. Nhưng căn cứ vào tài liệu, hồ sơ vụ án và quá trình tranh tụng công khai tại tòa, đủ căn cứ chứng minh vì mối quan hệ với Đinh Ngọc Hệ từ trước, bị cáo Thăng đã giới thiệu Hệ với cấp dưới nhằm giúp Hệ tiếp cận tham gia đấu giá mua quyền thu phí cao tốc và trúng đấu giá.

Ông Thăng biết rõ quá trình thực hiện tổ chức, bán đấu giá quyền thu phí vi phạm pháp luật thông qua văn bản do nguyên Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường gửi đến để báo cáo; biết Công ty Yên Khánh vi phạm nghĩa vụ tài chính nhưng không chấm dứt hợp đồng với Công ty Yên Khánh theo thẩm quyền của Bộ trưởng.

Từ đó, đủ cơ sở khẳng định bị cáo Đinh La Thăng phải chịu trách nhiệm chính đối với toàn bộ sai phạm của các bị cáo thuộc Bộ GTVT như cáo trạng truy tố; ông Đinh La Thăng là “tiền đề” tạo điều kiện để Đinh Ngọc Hệ  lợi dụng chiếm đoạt hơn 725 tỷ đồng của nhà nước

Đối với Đinh Ngọc Hệ, HĐXX nhận định bị cáo này lợi dụng mối quan hệ quen biết với Đinh La Thăng, khi được tạo điều kiện tiếp cận đề án bán quyền thu phí, Hệ đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản, là tiền thu phí ngay từ đầu, nên Hệ đã thực hiện hành vi gian dối thông qua việc chỉ đạo cấp dưới làm giả hồ sơ năng lực báo cáo tài chính nhằm đủ điện tham gia bán đấu giá.

Theo HĐXX, Hệ đã lợi dụng mối quan hệ quen biết với Đinh La Thăng để không nộp đủ tiền mua đấu giá quyền thu phí. Cụ thể, theo hợp đồng, thay vì thanh toán đúng hạn vào tháng 10.2014, thì tháng 3.2017 mới nộp đủ tiền. 

Từ những phân tích trên, HĐXX nhận định hành vi lừa đảo chiếm đoạt của Đinh Ngọc Hệ là tổng thể một loạt hành vi kế tiếp nhau, không thể tách rời cho đến khi đạt được mục đích là chiếm đoạt được tiền thu phí.

Ông Đinh La Thăng và đồng phạm hầu tòa vụ đấu thầu thu phí cao tốc TP.HCM - Trung Lương
Sáng 14/12, TAND TP.HCM xét xử bị cáo Đinh La Thăng cùng 19 đồng phạm trong vụ đấu thầu thu phí cao tốc TP.HCM - Trung Lương. Các bị cáo được dẫn...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư