-
Chủ tịch Quốc hội: Nông dân phải là nòng cốt tham gia phát triển kinh tế - xã hội -
Vingroup hợp tác với Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam hướng tới tương lai xanh -
Cảnh báo về cuộc sống tại các thành phố lớn khi trái đất tiếp tục ấm lên -
Hiệu quả từ những hoạt động hỗ trợ, tư vấn, đào tạo nghề cho hội viên Hội Nông dân -
Phát động Giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN Việt Nam 2024
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nhằm huy động nguồn lực để triển khai Đề án “Phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long”, Bộ đã tích cực làm việc với Ngân hàng Thế giới (WB) và các tổ chức quốc tế khác để huy động thêm các nguồn viện trợ không hoàn lại, hỗ trợ kỹ thuật cho Đề án.
Trong đó, viện trợ không hoàn lại của Hàn Quốc ủy thác qua WB với trị giá 1,6 triệu USD, hiện đang được sử dụng hỗ trợ kỹ thuật cho tập huấn, nâng cao năng lực, xây dựng và áp dụng hệ thống MRV trên 7 mô hình thí điểm, hỗ trợ khuyến nông và truyền thông.
Ruộng lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long chuẩn bị thu hoạch |
Đặc biệt, Bộ đã làm việc với Quỹ chuyển đổi tài sản carbon (TCAF) của WB đồng ý về nguyên tắc hỗ trợ nguồn vốn chi trả lượng giảm phát thải thu được từ kết quả đo thực tế với trị giá khoảng 40 triệu USD. Trong đó, có 20 triệu USD theo cơ chế chi trả dựa trên kết quả (ERPA) không hoàn lại kinh phí hỗ trợ và đảm bảo giữ lại toàn bộ lượng giảm phát thải cho đóng góp tự nguyện quốc gia (NDC) của Việt Nam và 20 triệu USD chuyển giao tín chỉ carbon, ưu tiên cho TCAF quyền mua đầu tiên khi được Chính phủ cho phép.
Nguồn TCAF này hoàn toàn là độc lập, không có điều kiện ràng buộc đối với nguồn vốn vay ưu đãi từ WB.
Mục tiêu của Dự án do Quỹ TCAF hỗ trợ nhằm khuyến khích nông dân canh tác lúa giảm phát thải bằng cách đo đạc, giám sát, chứng nhận và cấp tín chỉ carbon cho các diện tích áp dụng quy trình canh tác giảm phát thải.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, đã phối hợp với với các Bộ ngành liên quan làm việc với chuyên gia WB để xây dựng Đề xuất dự án. Hiện Đề xuất dự án này đã được TCAF phê duyệt và Bộ đang tiếp tục phối hợp với các Bộ ngành chuẩn bị xây dựng Báo cáo thiết kế kỹ thuật để trình Chính phủ xem xét phê duyệt, làm cơ sở cho đàm phán và ký kết thỏa thuận với TCAF trước mắt theo cơ chế chi trả dựa trên kết quả (ERPA) vào tháng 9/2025.
Đồng thời, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đã xây dựng dự thảo cơ chế chia sẻ lợi ích từ giảm phát thải trong canh tác lúa. Dự kiến, sau khi có kết quả giảm phát thải từ các mô hình thí điểm tại 5 tỉnh (sau vụ Đông - Xuân năm 2024-2025), Quỹ TCAF có thể sẵn sàng chi trả theo cơ chế chi trả dựa trên kết quả (ERPA) cho sản xuất lúa giảm phát thải.
Ngày 27/11/2023, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án “Phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long” tại Quyết định số 1490/QĐ-TTg. Đây là Đề án có ý nghĩa quan trọng trong định hướng chuyển đổi phương thức canh tác lúa bền vững ở Đồng bằng sông Cửu Long nhằm gia tăng giá trị ngành hàng lúa gạo Việt Nam, nâng cao thu nhập và đời sống cho người nông dân, thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm phát thải khí nhà kính, góp phần thực hiện các cam kết của Việt Nam với quốc tế.
Đề án chia làm 2 giai đoạn, gồm Giai đoạn 1 (2024-2025): Tập trung vào 200.000 ha có điều kiện về hạ tầng sản xuất và năng lực của các hợp tác xã trong sản xuất và liên kết tiêu thụ với các doanh nghiệp nhằm đạt tiêu chí lúa chất lượng cao, phát thải thấp.
Giai đoạn 2 (2026-2030): Tập trung đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng và tiếp tục nâng cao năng lực của cả hệ thống để mở rộng thêm 800.000 ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp.
-
Chủ tịch Quốc hội: Nông dân phải là nòng cốt tham gia phát triển kinh tế - xã hội -
Vingroup hợp tác với Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam hướng tới tương lai xanh -
Cảnh báo về cuộc sống tại các thành phố lớn khi trái đất tiếp tục ấm lên -
Hiệu quả từ những hoạt động hỗ trợ, tư vấn, đào tạo nghề cho hội viên Hội Nông dân
-
TCAF đồng ý hỗ trợ nguồn vốn chi trả lượng giảm phát thải trị giá 40 triệu USD cho Việt Nam -
Phát động Giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN Việt Nam 2024 -
Nhiều mô hình khuyến nông đem lại hiệu quả kinh tế cao cho nông dân Hà Nội -
Việt Nam tiến gần đến việc vận hành thị trường carbon -
Sản phẩm từ chăn nuôi xanh chịu thiệt đủ đường trên “sân nhà” -
Đến năm 2030, 50% nhà dân ở Đà Nẵng sử dụng điện mặt trời mái nhà -
Muốn xuất khẩu sang thị trường khó tính, logistics cũng phải xanh
-
1 Tập đoàn Sun Group muốn đầu tư tuyến đường ven sông Sài Gòn dài 78,2 km -
2 Bảng giá đất mới có thể tăng gấp 10 lần giá hiện tại -
3 Hủy thông báo mời thầu và dừng chọn nhà đầu tư Dự án nhiệt điện LNG Nghi Sơn -
4 Chung cư tại Hà Nội khó giảm giá -
5 Sao lại phải loại nhà đầu tư chuyên nghiệp cá nhân khỏi thị trường trái phiếu riêng lẻ?
- PV Drilling nhận giải thưởng kép tại Lễ trao giải Asia Pacific Enterprise Awards năm 2024
- BLUS trình làng bộ sưu tập đồ thủ công mới nhất
- Generali gia tăng hiện diện tại thị trường Việt Nam với cột mốc 100 văn phòng trên toàn quốc
- GELEX: Mục tiêu đào tạo gắn bó chặt chẽ với mục tiêu kinh doanh
- JSC được vinh danh Doanh nghiệp xuất sắc tại APEA 2024
- SeABank ủng hộ 30 tỷ đồng xóa nhà tạm, nhà dột nát