
-
VEAM tiếp tục muốn chuyển sàn từ UPCoM
-
Còn quá sớm để kỳ vọng vào cổ phiếu CII
-
Điểm mặt "hàng mới" sắp lên sàn chứng khoán
-
Tiền trở lại với nhóm quỹ cổ phiếu sau 17 tháng rút ròng
-
Nhà đầu tư cần gì ở bản tin và báo cáo chứng khoán? -
Lãnh đạo VNDirect nói gì về các khoản trái phiếu chậm trả của Trung Nam, BKAV Pro?
Trụ tiếp tục là gánh nặng kéo VN-Index giảm điểm trong tuần, trong đó VHM và VIC lần lượt ảnh hưởng -5 điểm và -4,8 điểm đến chỉ số. Tổng cộng 10 mã ảnh hưởng lớn nhất đến VN-Index đã làm chỉ số giảm 26 điểm trong tuần. Chiều tăng điểm GAS và VCB đã hỗ trợ nhẹ khi giúp VN-Index tăng 1 điểm và 0,91 điểm.
Khối ngoại trở lại mua ròng trong tuần với giá trị 632 tỷ đồng. HPG là cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất với giá trị 197 tỷ đồng, tiếp đến là GEX với giá trị 178 tỷ đồng. Chiều bán ròng dẫn đầu là STB với giá trị 184 tỷ đồng
Riêng trong phiên cuối tuần này, điểm tích cực là VN-Index đóng cửa trong sắc xanh, trong đó cặp đôi VHM và VIC vẫn là lực đỡ chính giúp thị trường thoát khỏi phiên điều chỉnh, lần lượt đóng góp 1,84 điểm và 1,11 điểm vào chỉ số chung. Kết phiên, VIC tăng 4,1%, với thanh khoản vẫn thuộc top 10 dẫn đầu thị trường, đạt 13,57 triệu đơn vị, trong khi đó, VHM kết phiên tăng 2,2% và khớp gần 7,3 triệu đơn vị.
Nhiều mã cổ phiếu bất động sản khác cũng tăng tốt khi đóng cửa DIG +2,4%, PDR +1,3%, VCG, CII, BCG…
Nhóm chứng khoán tiếp tục có thanh khoản cao, nhưng áp lực bán gia tăng cuối phiên, đưa nhóm này thành nhóm giảm mạnh nhất thị trường. Thanh khoản lớn có thể kể đến VIX khớp 20,66 triệu đơn vị, SSI khớp 20 triệu đơn vị, VND khớp 17,39 triệu đơn vị…
Sự suy giảm mạnh của thị trường trong 2 tuần qua đến từ việc nhà đầu tư lo ngại khi Ngân hàng Nhà nước liên tục phát hành tín phiêu để hút ròng, nên đã ưu tiên bán ra ngay đầu tuần kéo VN-Index giảm gần 40 điểm. Xu hướng giảm điểm tiếp tục chiếm ưu thế, VN-Index xuyên thủng mốc 1.150 điểm và chỉ bật lại khi chạm vùng 1.130 điểm.
Theo đánh giá của SSI Research, áp lực tỷ giá là một trong những nguyên nhân chính khiến Ngân hàng Nhà nước phát hành tín phiếu trong cả hai giai đoạn tháng 6/2022 và tháng 9/2023. Công cụ chính sách tiền tệ này được thực hiện nhằm điều tiết bớt một lượng thanh khoản trong hệ thống trong ngắn hạn - là một phần trong nỗ lực nhằm giảm mức chênh lệch lãi suất VND và USD và từ đó hạn chế các hoạt động đầu cơ trên thị trường.
Nhìn chung, động thái phát hành tín phiếu của Ngân hàng Nhà nước là một cách thức nhằm điều chỉnh trạng thái thanh khoản ngắn hạn trên hệ thống và là hoạt động thường thấy từ các ngân hàng trung ương và không đồng nghĩa với việc Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện đảo chiều chính sách tiền tệ. Mục đích của Ngân hàng Nhà nước là nhằm hút bớt thanh khoản thị trường 2 để giảm áp lực đầu cơ tỷ giá trong ngắn hạn.

-
Điểm mặt "hàng mới" sắp lên sàn chứng khoán -
Tiền trở lại với nhóm quỹ cổ phiếu sau 17 tháng rút ròng -
Nhà đầu tư cần gì ở bản tin và báo cáo chứng khoán? -
Lãnh đạo VNDirect nói gì về các khoản trái phiếu chậm trả của Trung Nam, BKAV Pro? -
VN-Index vượt mốc 1.340 điểm, loạt cổ phiếu nhà Vingroup đóng góp lớn -
KBSV “bắt tay” ĐHQGHN: Đầu tư vào thế hệ trẻ - Ươm mầm tài năng, khai phóng tư duy tài chính -
Chứng khoán Thành Công chuẩn bị huy động gần 1.200 tỷ đồng qua phát hành cổ phiếu
-
TTC Land chính thức công bố thương hiệu Đảo Kim Quy
-
Làng may Vân Từ: Giữ hồn nghề - Bứt phá nhờ chuyển đổi số
-
SeABank chính thức tăng vốn điều lệ lên 28.450 tỷ đồng
-
Chuyển đổi số ngành Ngân hàng 2025: Kiến tạo hệ sinh thái tài chính thông minh, nhân văn và toàn diện
-
SeABank thông báo mời thầu
-
Base.vn nhận giải “Nhà cung cấp phần mềm điện toán đám mây tiêu biểu” tại WMB & Cloud AI Summit 2025