
-
Dòng vốn quỹ đảo chiều quay lại với Việt Nam
-
Dồn dập đổ tiền tỷ lập công ty tài sản mã hoá
-
Đầu tư Thành Thành Công bị phạt vì "ém" nhiều tài liệu liên quan đến trái phiếu
-
Thí điểm thị trường tài sản mã hóa với lộ trình thận trọng, minh bạch
-
VDSC dự kiến huy động tiếp 1.000 tỷ đồng qua trái phiếu để cơ cấu nợ -
Bamboo Capital nói gì khi cổ phiếu BCG và TCD bị đình chỉ giao dịch
Sắc xanh áp đảo, VN-Index tăng phiên thứ 4 liên tiếp
Trái với lo ngại áp lực chốt lời sẽ ghìm chân thị trường chứng khoán, dòng tiền chảy vào thị trường đã kéo cả ba chỉ tăng mạnh trong phiên hôm nay, đặc biệt bứt lên từ nửa cuối phiên chiều.
Tại thời điểm kết phiên VN-Index tăng 10,49 điểm (+0,96%), lên 1.108,31 điểm. HNX-Index tăng 2,16 điểm (+0,95%), lên 228,72 điểm. UpCoM-Index tăng 0,33 điểm (+0,39%), lên 84,43 điểm. VN-Index đóng cửa ở mức cao nhất trong ngày. Đây cũng là phiên đóng cửa cao nhất của thị trường kể từ đầu tháng 2/2023 và là phiên tăng điểm thứ tư liên tiếp.
Phiên tăng điểm hôm nay có sự đồng thuận của các cổ phiếu vốn hóa lớn. VN30-Index tăng 1,03%, vượt trội so với mức tăng của chỉ số chung. Tương tự, trong nhóm doanh nghiệp có quy mô vốn hóa lớn nhất trên sàn chứng khoán, 7/10 cổ phiếu đều tăng, thậm chí tăng 1-2%. Các trụ cột chính nâng đỡ cho thị trường lần lượt là VHM, VCB, VIC, MBB và TCB.
Tuy nhiên, không phải nhóm bất động sản hay ngân hàng, điểm sáng lớn của thị trường phiên hôm nay là dòng chứng khoán. VND tăng kịch biên độ, hàng loạt cổ phiếu tăng trên 3% như FTS, HCM, MBS, IVS, ORS… Sắc xanh cũng áp đảo ở nhóm ngân hàng, bán lẻ, thép…
Mới đây VNDirect đã công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, dự kiến tổ chức vào ngày 17/6. Nội dung đáng chú ý là việc VNDirect sẽ chia cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 5%. Nếu tờ trình được thông qua, đây sẽ là năm đầu tiên VND không chia cổ tức tiền mặt cho cổ đông trong 5 năm gần nhất.
Về kế hoạch kinh doanh năm 2023, VNDirect đặt chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế 1.600 tỷ đồng, tăng 17% so với thực hiện năm 2022. Trong quý I/2023 vừa qua, VNDirect mới chỉ đạt 135,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 82% so với quý I/2022, và như vậy chưa hoàn thành 10% mục tiêu năm 2023. Với phiên tăng trần hôm nay, vốn hóa của VND đã vượt 23.500 tỷ đồng, tương đương khoảng 1 tỷ USD, góp mặt trong top 40 cổ phiếu vốn hóa cao nhất sàn HOSE.
Khối ngoại trở lại mua ròng, tập trung nhiều nhất ở SSI và VND
Giao dịch trên thị trường tiếp tục sôi động. Thanh khoản cả ba sàn đạt 18.697 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch sàn HoSE đạt 15.642 tỷ đồng, giảm gần 11% so với hôm qua. Dù bớt sôi động hơn, dòng tiền hiện vẫn đang ở mức cao so với các tháng đầu năm cũng như bình quân năm 2022.
Cổ phiếu hút dòng tiền lớn nhất trong phiên là VND với thanh khoản đạt 979 tỷ đồng. Một số cổ phiếu khác cũng giao dịch mạnh là SSI (844 tỷ đồng), STB (481 tỷ đồng) và MBB (457 tỷ đồng).
Hai cổ phiếu đứng đầu ngành chứng khoán cũng là mã đón dòng vốn ngoại giải ngân mạnh nhất. Các nhà đầu tư nước ngoài đã chi 142 tỷ đồng mua ròng cổ phiếu của Chứng khoán SSI. Cổ phiếu VNDirect cũng được mua ròng 82 tỷ đồng.
Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh VNM (145 tỷ đồng), CTG (70 tỷ đồng) hay ST8 (61 tỷ đồng).

-
VDSC dự kiến huy động tiếp 1.000 tỷ đồng qua trái phiếu để cơ cấu nợ -
Bamboo Capital nói gì khi cổ phiếu BCG và TCD bị đình chỉ giao dịch -
Thị trường IPO Việt Nam “thức giấc” -
HDBank phát hành thành công 50 triệu USD trái phiếu xanh quốc tế -
Các ngân hàng trả 42.000 tỷ đồng cổ tức tiền mặt cho cổ đông, nhà băng nào bạo chi nhất? -
Nhiều nhóm ngành được dự báo lãi tốt trong quý III/2025 -
VPBankS chốt ngày chào bán IPO từ 10/10
-
Mỹ Tho Central Complex: Sức hút của bất động sản truyền đời, sổ đỏ lâu dài
-
Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank mùa 4 với ứng dụng đổi mới về công nghệ số
-
Giải thưởng Bùi Xuân Phái gọi tên VEC: Tình yêu Hà Nội trong một tầm vóc mới
-
Xây chắc “mỏ dầu” dữ liệu, đưa kinh tế tư nhân “cất cánh”
-
Trường Đại học Y Hà Nội, Vinmec và VinUni hợp tác xây dựng hệ sinh thái học thuật y tế chuẩn thế giới
-
Chuyển đổi số: Con đường tất yếu của sản xuất Việt