
-
Nam Long tiếp tục phát hành 660 tỷ đồng trái phiếu để cơ cấu nợ
-
Những lợi ích khi sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền
-
VEAM tiếp tục muốn chuyển sàn từ UPCoM
-
Còn quá sớm để kỳ vọng vào cổ phiếu CII
-
Điểm mặt "hàng mới" sắp lên sàn chứng khoán -
Tiền trở lại với nhóm quỹ cổ phiếu sau 17 tháng rút ròng
VN-Index tăng 11 điểm, lấy lại ngưỡng tâm lý quan trọng
Thị trường chứng khoán châu Á giao dịch phân hóa. Phiên giao dịch hồi phục của cả ba sàn đã giúp chứng khoán Việt Nam trở thành một trong các thị trường giao dịch tích cực nhất. châu Á.
VN-Index tăng 10,84 điểm (0,81%) lên 1.350,8 điểm. HNX-Index tăng 4,45 điểm (1,24%) lên 363,43 điểm. UPCoM-Index tăng 0,88 điểm (0,91%) lên 97,85 điểm. Sắc xanh không chỉ áp đảo tại các chỉ số chung ở hẩu hết thời gian giao dịch mà còn phủ trên diện rộng ở hầu hết các cổ phiếu. Toàn sàn có 570 mã tăng giá, 184 mã tăng kịch biên độ, trong khi số mã giảm và giảm sàn chỉ hơn 230 mã.
Sắc xanh phủ rộng trên 3 sàn |
“Ông lớn” ngành sữa Vinamilk bất ngờ trở thành cổ phiếu dẫn dắt đà tăng của VN-Index khi đóng góp tới 1,53 điểm tăng. Đây đã là phiên tăng điểm thứ tư liên tiếp của VNM, giúp cố phiếu này tăng 6,3% và lần đâu vượt mốc 90.000 đồng/cổ phiếu từ giữa tháng 6 trở lại đây.
Cổ phiếu VCB tăng hơn 1,5% và cũng góp 1,49 điểm tăng. Tuy nhiên, đây là điểm sáng hiếm hoi của ngành ngân hàng. Nhìn chung, nhóm ngân hàng có ngày giao dịch phân hóa. Ở chiều ngược lại, VIB, CTG, ACB, OCB giảm giá cũng phần nào “ghìm chân” chỉ số.
Top 10 cổ phiếu đóng góp tích cực cho chỉ số phiên nay còn một số cổ phiếu ngành bán lẻ - hàng tiêu dùng khác như MSN, MWG… Các doanh nghiệp sản xuất vốn hóa lớn hưởng lợi từ giá hàng hóa cũng tăng vọt như DGC (+6,96%), SBT (+5,35%), GVR (+1,65%) cũng nằm trong nhóm dẫn dắt này. Trên sàn HNX, cổ phiếu của một doanh nghiệp sản xuất khác là Vicostone bất ngờ tăng 7,84% và trở thành đầu tàu kéo chỉ số sàn HNX tăng mạnh.
Thanh khoản giảm mạnh, khối ngoại bán ròng 240 tỷ đồng
Chỉ số VN30-Index tăng khá khiêm tốn (+0,48%). Trong khi đó, chỉ số nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa (VNMid-Index) và nhỏ (VNSML-Index) lần lượt tăng 1,02% và 1,75%. Ngoài hụt hơi về chỉ số, giá trị giao dịch nhóm VN30 cũng chỉ xấp xỉ 6.351 tỷ đồng, chiếm khoảng 136% tổng giá trị giao dịch của sàn HoSE – mức tỷ trọng thấp nhất một năm qua.
Tính chung toàn thị trường, nay cũng là một phiên thanh khoản sụt giảm mạnh. Tổng giá trị giao dịch ba sàn đạt 25.070 tỷ đồng. Trong đó, tổng giá trị khớp lệnh đạt 22.646 tỷ đồng, giảm 18% so với phiên hôm qua.
Sau phiên mua ròng nhẹ đầu tuần, khối ngoại tiếp tục bán ròng với giá trị xấp xỉ 240 tỷ đồng. Cổ phiếu bị bán ròng nhiều nhất là VPH (-61 tỷ đồng), VIC (-48 tỷ đồng), CTG (-41 tỷ đồng). Đáng chú ý hơn ở chiều mua, hai cổ phiếu ngân hàng được mua ròng mạnh nhất là MBB (88,4 tỷ đồng) và VCB (58 tỷ đồng).

-
Còn quá sớm để kỳ vọng vào cổ phiếu CII -
VN-Index gặp áp lực chốt lời tại ngưỡng 1.340 điểm -
Điểm mặt "hàng mới" sắp lên sàn chứng khoán -
Tiền trở lại với nhóm quỹ cổ phiếu sau 17 tháng rút ròng -
Nhà đầu tư cần gì ở bản tin và báo cáo chứng khoán? -
Lãnh đạo VNDirect nói gì về các khoản trái phiếu chậm trả của Trung Nam, BKAV Pro? -
VN-Index vượt mốc 1.340 điểm, loạt cổ phiếu nhà Vingroup đóng góp lớn
-
Công bố Top 50 Doanh nghiệp Đổi mới sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả năm 2025
-
Gần 2.000 cư dân tham gia giải chạy thường niên Phú Đông Mini Marathon mùa 5
-
Home Show 2025 - Cơ hội mở rộng kênh phân phối cho doanh nghiệp gia dụng
-
Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước mời chào hợp tác đầu tư
-
TTC Land chính thức công bố thương hiệu Đảo Kim Quy
-
Làng may Vân Từ: Giữ hồn nghề - Bứt phá nhờ chuyển đổi số