Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 27 tháng 04 năm 2024,
Quảng Ninh khắc phục hậu quả sau mưa lũ
Thanh Tân - 28/07/2015 09:19
 
Lượng mưa lên tới 550 mm khiến Quảng Ninh chìm trong nước, giao thông ách tắc nghiêm trọng, 3 người chết. Lượng mưa đo được đến 1h sáng ngày 27/7 tại các Cửa Ông là 555 mm, Cô Tô là 381 mm, Bãi Cháy 262 mm, Móng Cái 233 mm.

.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh trực tiếp kiểm tra hiện trường, thăm hỏi động viên người dân đang sinh sống tại khu vực ngập úng

Chiều ngày 27/7, ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy; bà Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp đi kiểm tra hiện trường khắc phục ngập úng tại Khu 4, phường Mông Dương, TP Cẩm Phả.

Theo báo cáo của TP Cẩm Phả, do mưa lớn kéo dài, vào khoảng 13h ngày 27/7, lượng nước lớn, từ khu vực Bãi thải Đông Cao Sơn và khu vực H10, phường Mông Dương dồn xuống hạ lưu tiêu thoát không kịp, kéo theo bùn cát đã tràn vào khu 4 phường Mông Dương, TP Cẩm Phả gây ngập lụt nghiêm trọng cho 94 hộ dân với 350 nhân thuộc tổ 1 và 2 khu 4, phường Mông Dương. Rất may đã không có thiệt hại về người. Ngay khi xảy ra sự cố, lãnh đạo TP Cẩm Phả đã chỉ đạo các lực lượng chức năng của phường Mông Dương, nhân lực của các mỏ Cọc Sáu, Mông Dương đến hỗ trợ di chuyển di dời các hộ dân. Đến 18h30’ cùng ngày việc di chuyển toàn bộ 94 hộ dân với 350 nhân khẩu đến các nơi an toàn.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, TP Cẩm Phả đã hỗ trợ cho mỗi hộ 2 triệu đồng; 30kg gạo, 2 bộ quần áo và các nhu yếu phẩm cần thiết; Tập đoàn Công nghiệp, Công ty Than Cọc Sáu hỗ trợ 2 triệu đồng/hộ và 300 thùng mỳ tôm và 500 chiếc bánh mỳ cho các hộ dân.

Sau khi trực tiếp kiểm tra hiện trường, cũng như thăm hỏi động viên người dân đang sinh sống tạm thời tại Trạm xã phường, nhà văn hóa, trường học, ông Nguyễn Văn Đọc đã yêu cầu TP Cẩm Phả bố trí lực lượng chức năng đảm bảo an toàn tuyết đối cho nhân dân; bố trí lực lượng canh phòng tuyệt đối không để người dân tự ý quay lại nhà ở và bảo vệ an toàn tài sản của người dân. Chuẩn bị đầy đủ lương thực nhu yếu phẩm cần thiết đảm bảo đời sống người dân, đảm bảo không có trường hợp nào bị đói và rét.

Trong quá trình triển khai nếu lực lượng còn mỏng, TP Cẩm Phả báo cáo với tỉnh để tỉnh chỉ đạo huy động lực lượng từ các vùng lân cận như Ba Chẽ, Tiên Yên để có sự triển khai kịp thời. Lực lượng công an, quân đội và dân quân tự về cần có phương án đảm bảo an toàn cho tài sản của người dân.

Như tin đã đưa, trận mưa lớn hôm 27/7 đã làm ngập lụt nặng tại Quảng Ninh. Tại huyện Vân Đồn, mưa lớn, nước dâng cao có nguy cơ vỡ hồ Nhà Thạch, buộc chính quyền phải phá vai tràn để tiêu thoát nước. 10 hộ dân thuộc xã Bản Sen của huyện này phải sơ tán đến nơi an toàn. Còn tại thị xã Cẩm Phả, quốc lộ 18A ngập sâu, giao thông tê liệt. Khu vực phường Cẩm Phú, Cẩm Sơn và phường Mông Dương, nước mưa kèm theo lũ đổ về dâng cao 3,5-4 m, gây ngập đến tầng 2 nhà dân.Trong đêm, lũ bất ngờ tràn vào căn nhà cấp 4 khiến chị Mai Thị L (27 tuổi) cùng hai con gái 7 tuổi và 4 tuổi thiệt mạng.

Riêng tại thành phố Hạ Long, hàng trăm hộ dân nằm trong diện phải di dời do nhà bị ngập sâu, nằm tại các khu vực nguy hiểm, nguy cơ sạt lở núi cao như tại phường Việt Hưng di dân trên 200 hộ; phường Hồng Gai mưa lớn gây sạt lở đổ sập một nhà dân tại tổ 4, khu 1 (không có thiệt hại về người); phường Hà Lầm di dời 9 hộ dân bị ngập lụt; phường Hà Trung di dời gần như toàn bộ hộ dân tại 2 tổ dân phố khu 1 và khu 2; phường Hà Phong di dời một tổ dân tại khu 4A và 3 hộ dân khu 4B do có nguy cơ sạt lở…

Trước đó, để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân cũng như du khách, ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh ký ban hành công điện khẩn chỉ đạo các ngành, địa phương triển khai tổ chức lực lượng thường trực sẵn sàng ứng cứu khi xảy ra sự cố do mưa lũ gây lũ quét, sạt lở đất đá; nghiêm cấm không cho người dân và các phương tiện đi qua các ngầm, sông, suối nguy hiểm, không để người dân bơi ra sông vớt củi, vớt than trôi; không cho tàu, thuyền ra khơi, xuất bến…

Lãnh đạo Quảng Ninh sẵn sàng tiếp doanh nghiệp ngoài giờ hành chính
Sáng nay, 9/7, Hội nghị gặp gỡ đối thoại doanh nghiệp định kỳ 6 tháng đầu năm của tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra, với sự tham gia của hơn 400 doanh...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư