-
Foxconn đạt doanh số kỷ lục trong tháng 4/2024 -
Chủ tịch Trung Quốc công du 3 nước châu Âu -
Hãng xe điện Trung Quốc nhắm mức định giá hơn 5 tỷ USD khi IPO tại Mỹ -
"Gã khổng lồ" khí đốt Nga báo lỗ năm đầu tiên sau hai thập kỷ -
Vấn nạn "vàng giả" ở Trung Quốc -
OECD nâng triển vọng tăng trưởng toàn cầu
Chỉ số Shanghai Composite nhích 0,17% trong phiên giao dịch sáng nay 25/5. Ảnh: AFP |
Chứng khoán Australia dẫn đầu sóng tăng điểm tại khu vực với chỉ số ASX 200 bật tăng 1,67% lên 5.588,90 điểm khi cổ phiếu của hầu hết các ngành đều đi lên. Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 cũng ghi nhận mức tăng cao với 1,36% trong khi chỉ số Topix tăng sát nút 1,24%. Trên thị trường Hàn Quốc, chỉ số Kospi nhích 0,44%.
Chứng khoán Trung Quốc đại lục sáng nay nhích nhẹ với chỉ số Shanghai Composite tăng 0,17% còn mức tăng của chỉ số Shenzhen Composite nhỉnh hơn với 0,2%. Tại Hong Kong, chỉ số Hang Seng mất 0,95%, nối tiếp đà giảm điểm của phiên giao dịch ngày 22/5.
Thị trường chứng khoán Singapore, Ấn Độ và Indonesia hôm nay đóng cửa nghỉ lễ.
Chứng khoán châu Á lao dốc trong phiên giao dịch cuối tuần trước 22/5 sau khi Trung Quốc công bố dự thảo luật an ninh quốc gia mới. Nếu được thực thi, luật này sẽ giúp Bắc Kinh tăng quyền kiểm soát đối với Hong Kong, nhưng có thể kích động các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ tại đặc khu này. Dự thảo luật an ninh quốc gia mới được công bố khi Quốc hội Trung Quốc khai mạc phiên họp thường niên vào ngày 22/5 và kết thúc vào ngày 28/5.
“Độ nhạy rủi ro trên thị trường đã được kiểm chứng trong phiên giao dịch thứ 6 (ngày 22/5) khi Trung Quốc công bố luật an ninh quốc gia đối với Hong Kong. Mức suy giảm trên thị trường chứng khoán châu Á đã kéo theo phiên giao dịch khá phẳng lặng tại châu Âu và Mỹ”, Hayden Dimes, chuyên gia phân tích từ Bộ phận nghiên cứu của Tập đoàn ANZ bình luận.
Việc Trung Quốc công bố dự luật an ninh quốc gia đối với Hong Kong vấp phải sự chỉ trích gay gắt của các quan chức Mỹ. Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Robert O’Brien cho biết nếu Bắc Kinh thực thi luật gây tranh cãi trên, chính quyền Washington có thể sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Bắc Kinh.
Trong khi đó, trả lời báo chí hôm 24/5, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho biết một số thế lực chính trị ở Mỹ đang lợi dụng quan hệ Trung - Mỹ làm “con tin” và đẩy hai nền kinh tế vào “cuộc chiến tranh lạnh mới”.
Thị trường tiền tệ sáng nay ghi nhận chỉ số đô la Mỹ so với các đồng tiền mạnh khác trượt nhẹ từ mức 99,863 thiết lập tuần trước về 99,806. Các chuyên gia tiền tệ tại Ngân hàng Commonwealth (Australia) dự báo đô la Mỹ tuần này sẽ đối mặt với nguy cơ tăng giá. “Căng thẳng Mỹ - Trung gia tăng có thể khiến thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 giữa hai quốc gia này gặp rủi ro. Dù không phải là kịch bản trung tâm mà chúng tôi dự báo, nhưng nếu Mỹ hoặc Trung Quốc rút khỏi thỏa thuận thương mại giai đoạn 1, (đồng đô la Mỹ) sẽ tăng vọt”, các chuyên gia ANZ bình luận.
Đồng yên Nhật Bản sáng nay mạnh lên đáng kể và quy đổi 107,65 JPY/USD còn đô la Australia gần như đứng giá ở mức 1 AUD/0,6537 USD.
Giá dầu trên thị trường châu Á sáng nay sụt giảm với dầu thô giao kỳ hạn của Mỹ trượt giá 0,48% còn 33,09 USD/thùng.
-
Chủ tịch Trung Quốc công du 3 nước châu Âu -
Hãng xe điện Trung Quốc nhắm mức định giá hơn 5 tỷ USD khi IPO tại Mỹ -
FAO: Chỉ số giá lương thực toàn cầu tăng hai tháng liên tiếp -
Lo ngại vốn đầu tư mạo hiểm vào Đông Nam Á "ngủ đông" đến năm 2025 -
Nhu cầu thép toàn cầu được dự báo tăng trưởng 3 - 4% trong năm 2024 -
"Gã khổng lồ" khí đốt Nga báo lỗ năm đầu tiên sau hai thập kỷ -
Vấn nạn "vàng giả" ở Trung Quốc
- Trải nghiệm dịch vụ chuẩn mực quốc tế dành cho khách hàng cao cấp
- Đổi mới chuyển đổi số, đổi mới công nghệ trong phát triển kinh tế xanh
- Xanh hóa công nghệ: Chuyển đổi số cho một tương lai bền vững
- Giải thưởng Doanh nghiệp Trách nghiệm châu Á 2024 tổ chức tại Việt Nam
- Tập đoàn Marriott khai trương Sheraton Hanoi West
- Công bố Top 10 Doanh nghiệp Đổi mới, Sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả năm 2024 ngành logistics