-
Nam A Bank huy động thành công 30 triệu USD từ Prorarco thúc đẩy tài chính xanh -
Thương mại Việt - Trung mở rộng, doanh nghiệp có thêm lựa chọn giao dịch CNY xuyên biên giới từ Techcombank -
Chứng khoán phiên 11/9: VN-Index mất mốc 1.800 điểm -
Hai cổ phiếu chứng khoán lao dốc mạnh sau khi lên sàn -
Vi phạm công bố thông tin, Công ty Đệ Tam bị xử phạt -
Ngân hàng xoay xở giữ lợi nhuận khi lãi suất cho vay giảm
![]() |
| Đến ngày 23/6, Vietnam Airlines đã khôi phục hoàn toàn và không ngừng mở rộng mạng bay nội địa với 57 đường bay, khai thác trung bình gần 320 chuyến bay mỗi ngày. |
Nếu không có gì thay đổi, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 29/6. Đây là doanh nghiệp hàng không đầu tiên tại Việt Nam chốt được thời điểm Đại hội đồng cổ đông thường niên sau hơn 6 tháng căng mình cùng cả nước chống dịch Covid – 19.
Vững vàng trước khó khăn
Chia sẻ về những tác động mà Covid-19 gây ra với riêng ngành hàng không, ông Trần Thanh Hiền - Kế toán trưởng Vietnam Airlines cho biết: "Hầu như không còn hãng nào còn tiền trên tài khoản, do dịch đã “đốt” 41% tài chính (tương đương 157 tỷ USD giá trị vốn hóa của 116 hãng hàng không niêm yết trên toàn thế giới), trong đó phần khách mua vé phải hoàn vé rất kinh khủng. Từ 1/2020 - 2/2020, Vietnam Airlines phải hoàn 4.000 tỷ đồng cho khách".
Khó khăn của hãng hàng không quốc gia cũng là khó khăn chung của các hàng không Việt Nam và toàn ngành hàng không dân dụng trên toàn thế giới. Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế (IATA) cũng đưa ra dự báo về con số 314 tỷ USD thiệt hại của ngành hàng không thế giới.
Theo đó, tính đến ngày 9/6, toàn ngành đã mất 419 tỷ USD, lỗ sơ bộ 84 tỷ USD. Nếu kịch bản chống dịch và khôi phục kinh tế thuận lợi, giới chuyên gia cho rằng phải cần tới 3 năm hoạt động hết công suất mới có thể trở lại như trước. Đó là chưa kể tới những khoản hỗ trợ ước tính 250 tỷ USD nhằm cứu nhiều thương hiệu đang bên bờ vực phá sản. Nhưng đó là trên lý thuyết, thực tế tại nhiều quốc gia, giãn cách xã hội và hạn chế đi lại vẫn có hiệu lực, ảnh hưởng tới kế hoạch hoạt động trở lại của doanh nghiệp vận tải nói chung và ngành hàng không nói riêng.
Nằm trong tâm ảnh hưởng của dịch bệnh ngay từ những tháng đầu năm 2020, Vietnam Airlines vẫn thể hiện bản lĩnh "vượt khó" của một doanh nghiệp đứng đầu. Phiên giao dịch ngày 23/6 ghi nhận trên hệ thống có khoảng hơn nửa triệu cổ phiếu HVN tiếp tục trong trạng thái hoạt động cùng mức giá đón cửa tại mốc 27.200 đồng/cổ phiếu giúp giá trị vốn hóa của Vietnam Airlines ổn định ở mức 40.000 tỷ đồng.
Mặc dù con số này đặt lên bàn cân so sánh với thông tin trước đây, tỷ lệ suy giảm tài chính đang ở mức 30% nhưng qua những đánh giá thiệt hại nói trên, ngưỡng suy giảm này trong giới hạn an toàn. Cổ phiếu HVN vẫn đang là một trong những mã chứng khoán đạt giao dịch lớn nhất theo ghi nhận của Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM với khối lượng giao dịch có lúc lên tới hơn 3 triệu cổ phiếu/ngày.
Chủ động thích ứng
Sau 5 năm CPH, Vietnam Airlines trở thành thương hiệu uy tín, có khả năng tự chủ về vốn và an toàn tài chính trong con mắt nhà đầu tư. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn đầu tư của chủ sở hữu (ROE) đạt trên 16%, trong khi Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu giảm còn 2,27 lần. Theo báo cáo tài chính 2019, Vietnam Airlines đã đạt tổng doanh thu và lợi nhuận trước thuế hợp nhất cao nhất từ trước tới nay, lần lượt ước đạt 100.316 tỷ đồng và gần 3.389 tỷ đồng. Trong đó, công ty mẹ ước đạt gần 75.000 tỷ đồng doanh thu và hơn 2.899 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 19,9% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, tổng các khoản nộp ngân sách (hợp nhất) đạt 7.929,6 tỷ đồng, tăng 18,1% so với năm 2018.
Nền tảng tài chính ổn định này đã giúp hãng hàng không quốc gia vẫn trụ vững trước các đợt sóng thần suy thoái bởi dịch Covid – 19 dù nhiều hãng hàng không lớn trên thế giới đã buộc phải nộp đơn phá sản.
Được biết, ngay những ngày đầu tiên dịch Covid – 19 bùng phát tại Vũ Hán (Trung Quốc), Vietnam Airlines đã sớm đưa ra các kịch bản ứng phó phù hợp, như: cắt giảm chi phí sản xuất, điều chỉnh lương nhân viên, tái thiết lập kế hoạch cất cánh, áp dụng các định chế tài chính hay chủ động thông tin rõ ràng tới khách hàng và đối tác. Ứớc tính Vietnam Airlines đã cắt giảm được khoảng 4.346 tỷ đồng, đàm phán thành công giãn thanh toán 81 triệu USD tiền thuê tàu bay.
Tuy nhiên, trước những biến chuyển khó lường của dịch bệnh, Vietnam Airlines vẫn cần sự hỗ trợ của các cổ đông, đặc biệt là chủ sở hữu Nhà nước nhằm tái thiết lập trạng thái kinh doanh bình thường. Nhằm cân đối dòng tiền cho hoạt động trong những tháng còn lại của 2020 và nhiều năm tiếp theo, Tổng công ty đang đàm phán với các tổ chức tín dụng xuất khẩu Châu Âu (TCTD), các ngân hàng trong và ngoài nước, một trong những điều kiện tiên quyết để các TCTD và ngân hàng cho phép hãng giãn nợ là “không chia cổ tức cho các cổ đông”.
Đây là thông lệ quốc tế khi xem xét giảm giá, gia hạn hoặc giãn tiến độ thanh toán đối với các công ty bị ảnh hưởng bởi đại dịch.
Đồng thời, Vietnam Airlines kiến nghị cổ đông Nhà nước sớm xem xét hỗ trợ 3 giải pháp tài chính, trong đó có đề nghị được tiếp cận khoản vay tái cấp vốn với quy mô 4.000 tỷ đồng, lãi suất ưu đãi mức thấp nhất theo chính sách tái cấp vốn của Ngân hàng nhà nước với thời gian vay tối thiểu là 3 năm, và sẽ được giải ngân trong vòng 1-2 tháng tới.
Tránh rơi vào tình trạng âm vốn chủ sở hữu, hãng dự kiến phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn. Dự kiến, Nhà nước sử dụng các nguồn vốn nhà nước hoặc giao Tổng công ty Quản lý kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) hoặc 1 doanh nghiệp nhà nước khác mua cổ phần thuộc quyền mua của nhà nước với phương án vay để đảm bảo 12.000 tỷ đồng. Trong giai đoạn trung-dài hạn, Chính phủ bảo lãnh cho Vietnam Airlines phát hành trái phiếu doanh nghiệp có thời hạn 10 năm, quy mô 10.000 tỷ đồng để đầu tư đội bay giai đoạn 2021-2025.
-
Vi phạm công bố thông tin, Công ty Đệ Tam bị xử phạt -
Ngân hàng xoay xở giữ lợi nhuận khi lãi suất cho vay giảm -
HDBank muốn phát hành 500 triệu USD trái phiếu ra thị trường quốc tế -
Hai ngân hàng ngoại công bố lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng -
Vàng lao dốc trước cú sốc kép về giá dầu và lợi suất trái phiếu, nhà đầu tư chực chờ vùng 4.000 USD -
Kinh tế nhà nước cần phát huy vai trò “đầu tàu” cho tăng trưởng hai con số -
Chứng khoán phiên 10/9: Đột biến tại FPT - DGW, khối ngoại mua ròng tích cực
-
Novaon Energy và Cornex hợp tác chiến lược năng lượng thông minh tại Việt Nam -
Quảng Ninh: Amata City Hạ Long đón thêm dự án sản xuất điện tử vốn 15 triệu USD -
Cathay Life Việt Nam ra mắt bộ đôi giải pháp bảo vệ mới, thêm vững tâm trước những rủi ro trong cuộc sống -
TDG Group duy trì xếp hạng tín nhiệm vnBB+, triển vọng “Ổn định” -
C47 mở rộng sang hợp tác đầu tư, phát triển 3 dự án thủy điện tại Lào -
SonKimLand thúc đẩy quan hệ hợp tác phát triển ga tích hợp tại Việt Nam

