-
Bổ sung các quy định mới về quản lý thông tin đối ngoại -
Quảng Trị cập nhật, điều chỉnh kịch bản tăng trưởng 6 tháng đầu năm -
Bộ Chính trị điều chỉnh phân cấp quản lý cán bộ và danh mục chức danh lãnh đạo một số cơ quan Trung ương -
Thúc đẩy các dự án Việt Nam - Lào tại Viêng Chăn -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Hà Nội - Viêng Chăn đi đầu hợp tác địa phương -
Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Trung Quốc mở rộng cửa cho nông sản Việt Nam
Trong lúc này, nếu đặt câu hỏi về động cơ của những người đang có lựa chọn khu vực công để gắn bó, câu trả lời hẳn sẽ không có gì khác biệt, đó là thu nhập và thăng tiến.
![]() |
| Ảnh minh họa |
Câu hỏi tiếp theo, làm thế nào để có thu nhập, làm gì để thăng tiến? Những người tích cực, có trách nhiệm, có sự tâm huyết thực sự sẽ được chọn, hay thay vào đó là người biết cách quan hệ? Người làm đúng quy trình sẽ có thu nhập, hay những người biết cách sách nhiễu, biết cách làm khó doanh nghiệp...?
Thực tiễn không dễ có câu trả lời ngay và đây chính là vấn đề phải bàn.
Các chuyên gia kinh tế đã chứng minh rằng, nếu cơ chế, chính sách tạo ra những động cơ sai lệch, khuyến khích sai lệch, thì người trong khu vực công sẽ có xu hướng bước vào vùng xám của chính sách.
Hệ quả của cơ chế này không chỉ là sự tồn tại của số lượng lớn công chức sáng vác ô đi tối vác về, những công chức chân ngoài dài hơn chân trong... mà còn là những chính sách nhập nhèm, tùy nghi, những thủ tục hành chính rườm rà, những điều kiện kinh doanh phi lý... được sản sinh bởi tư duy tìm kiếm thu nhập, lợi ích từ chính sách.
Hiện trạng trên không phải không có, thậm chí còn khá phổ biến khi phân tích sâu vào hệ thống quy định về điều kiện kinh doanh – đầu tư hiện hữu cũng như tình trạng trên nóng, dưới lạnh hay quy định thì tốt mà thực thi không được.
Môi trường kinh doanh, cộng đồng doanh nghiệp và đương nhiên cả nền kinh tế sẽ chịu những tác động bất lợi vô cùng lớn từ những nhóm công chức tìm kiếm lợi ích từ vị trí trong bộ máy hành chính này... Thậm chí, các kế hoạch tinh giản bộ máy hành chính luôn ở trong thế khó thực thi.
Tình hình sẽ tệ hơn khi cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang đem đến những hình thức kinh doanh, mối quan hệ sản xuất mới, đòi hỏi bộ máy Nhà nước phải có phương thức quản lý mới để tạo nền tảng thúc đẩy sức sáng tạo của nền kinh tế... Nhiều chuyên gia kinh tế còn lo ngại nếu bộ máy nhà nước, đội ngũ công chức không thay đổi kịp thì sẽ tạo nên những nút thắt mới của phát triển...
Để thay đổi, lời giải có thể làm ngay sẽ là thay đổi động cơ làm việc của những con người trong bộ máy nhà nước.
Hiện tại, động cơ này đang chịu tác động rất lớn bởi các chính sách liên quan đến thu nhập, tiền lương cũng như cơ chế tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ. Một công chức sẽ thực sự tâm huyết, gắn bó với công việc khi khoản tiền lương họ nhận được đủ để trang trải cuộc sống của gia đình, khi cơ hội thăng tiến được đặt trên sân chơi cạnh tranh về năng lực với các điều kiện, tiêu chí minh bạch, công khai...
Nhưng điều đó dường như vẫn chưa đủ để tạo nên một đội ngũ công chức cống hiến hết mình cho sự nghiệp mà họ chọn.
Thử nhìn vào con đường đi lên, áp lực cải thiện năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Sẽ không có gì thay đổi nếu như doanh nghiệp không nhìn thấy khả năng bị thay thế bởi những sản phẩm, dịch vụ tốt hơn, rẻ hơn, giá trị gia tăng cao hơn của những doanh nghiệp khác.
Công chức cũng cần phải đặt vào tình thế như vậy, nếu không nỗ lực, không cống hiến, làm sai quy trình, bị đào thải là điều tất yếu. Ngược lại, ai cũng có thể nhìn thấy con đường thăng tiến trong sự nghiệp của mình sẽ đồng hành với nỗ lực sáng tạo, nâng cao hiệu quả công việc.
Đây là những việc phải được xử lý căn bản trong các kế hoạch cải cách hệ thống hành chính, sắp xếp lại bộ máy, cải cách tiền lương tới đây.
Khi đó, động cơ gắn bó với sự nghiệp của những người đã chọn khu vực công mới thực sự dựa trên là chất lượng, hiệu quả công việc và mong muốn cống hiến vào sự phát triển chung, thay vì động cơ có một chỗ làm ổn định.
-
Hiệp thương cử 397 vị tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI -
Cục Thuế ra mắt “Sách Trắng Thuế Việt Nam 2026” -
Chính phủ - Mặt trận cùng tạo xung lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội -
Gần 2,8 triệu sáng kiến của công nhân mang lại giá trị hơn 103.000 tỷ đồng -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đại đoàn kết dân tộc là sức mạnh để khơi thông nguồn lực -
Phó Chủ tịch Quốc hội: Công tác phản biện xã hội của Mặt trận ngày càng đi vào chiều sâu -
Hà Nội xây dựng “Mặt trận số” để gần dân, hiểu dân hơn
-
1
TP.HCM phê duyệt 4.288 tỷ đồng để giải phóng 18,2 km mặt bằng làm đường Vành đai 4 -
2
Bước nước rút tại 2 dự án cao tốc địa đầu Đông Bắc của Tổ quốc -
3
Cắt giảm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện: Phá vỡ “tảng băng” tư duy tiền kiểm -
4
Đầu tư 12.000 tỷ đồng nâng cấp Quốc lộ 1, Hà Nội - Bắc Giang thành cao tốc
-
Công bố Chỉ số niềm tin đổi mới sáng tạo (ISI) quý I/2026: "Phong vũ biểu" mới cho nền kinh tế Việt Nam -
Á Châu khởi công nhà máy chế biến dừa gần 630 tỷ đồng tại Vĩnh Long -
Herbalife Việt Nam tiếp tục lan tỏa lối sống năng động cùng hơn 10.000 vận động viên -
M-Expo 2026 mở ra góc nhìn mới về không gian phòng tắm hiện đại -
SeABank ủng hộ 10 tỷ đồng hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2026 -
Heineken Việt Nam cam kết phát triển bền vững cùng Đà Nẵng và miền Trung

