
-
Tháo gỡ nút thắt thể chế, giải phóng tiềm năng đất và tài nguyên
-
Trồng lúa phát thải thấp mở đường cho nông nghiệp xanh và thị trường carbon
-
Cao Bằng đã giải ngân 33% kế hoạch vốn Chương trình giảm nghèo
-
TP.HCM đẩy mạnh xử lý rác thải bằng công nghệ tiên tiến
-
Ứng phó với cơn bão số 3 (WIPHA): EVNGENCO1 chủ động sẵn sàng từ sớm -
Kết nối bảo tồn với phát triển hệ sinh thái biển là chìa khóa cho tương lai xanh
Thông tin trên được ông Tô Văn Hùng, Giám đốc Sở TN&MT Đà Nẵng cho hay.
Theo ông Hùng, đơn vị vừa có cuộc trao đổi trực tuyến giữa Sở TN&MT Đà Nẵng với thành phố Yokohama (Nhật Bản) và Viện Chiến lược Môi trường toàn cầu Nhật Bản (IGES) trao đổi các nội dung hỗ trợ của thành phố Yokohama và Nhật Bản cho thành phố Đà Nẵng triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường” giai đoạn 2021-2030.
![]() |
TP.Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2030, 90% rác thải rắn sinh hoạt được tái chế |
Theo ông Hùng, thời gia qua TP.Đà Nẵng nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ để triển khai Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường” giai đoạn 2008-2020.
“Với sự hỗ trợ đồng hành của thành phố Yokohama trong 7 năm qua, Đà Nẵng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác bảo vệ môi trường nói riêng, góp phần đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố”, ông Hùng cho biết.
Hiện nay, Đà Nẵng đang nỗ lực, tích cực huy động các đối tác và nguồn lực về kỹ thuật, quản lý, tài chính liên quan trong việc triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường” giai đoạn 2021-2030. Và Yokohama là thành phố kiểu mẫu về bảo vệ môi trường ở Nhật Bản, có nhiều kinh nghiệm thực tiễn và giải pháp hiệu quả nhằm đem lại sự kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế và duy trì môi trường sinh thái.
Cuộc trao đổi trực tuyến Sở TN&MT Đà Nẵng nhận được sự hỗ trợ từ phía Nhật Bản trong thời gian đến, như: tư vấn xây dựng kế hoạch thành phố các-bon thấp; nghiên cứu các dự án tiết kiệm năng lượng bao gồm nhà máy và tòa nhà; tư vấn nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng của hệ thống xử lý nước thải và sử dụng dữ liệu quan trắc nước; tổng hợp dữ liệu và thông tin hiện có về phát thải khí nhà kính, giảm phát thải khí nhà kính tại các cơ quan của thành phố; hỗ trợ xây dựng cuốn cẩm nang về quan hệ công chúng cho cả người dân và doanh nghiệp nhằm nâng cao nhận thức về môi trường và biến đổi khí hậu tại thành phố; đề xuất thiết kế, thực hiện và sử dụng kết quả điều tra nhận thức cho người dân, doanh nghiệp về môi trường biến đổi khí hậu...
Đặc biệt, từ năm 2021-2024, Sở TN&MT Đà Nẵng tiếp tục triển khai dự án “Quản lý chất thải rắn nhằm thúc đẩy phân loại và tái chế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”; xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu về quản lý chất thải rắn đô thị; triển khai thí điểm để tăng cường hệ thống thu gom tổng hợp chất thải rắn đô thị; xây dựng dự thảo đề xuất để điều chỉnh quy hoạch xử lý chất thải rắn đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2050...

-
Ứng phó với cơn bão số 3 (WIPHA): EVNGENCO1 chủ động sẵn sàng từ sớm -
Kết nối bảo tồn với phát triển hệ sinh thái biển là chìa khóa cho tương lai xanh -
Lộ trình giảm phát thải nhựa vì tương lai xanh, sạch của Hà Nội -
Hoàn thiện thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn cho ngành trồng trọt và bảo vệ thực vật -
Kinh tế tuần hoàn nông nghiệp cần một chiến lược riêng -
Sống xanh đang trở thành lựa chọn tự nhiên của người trẻ Hà Nội -
Chuyển đổi phương tiện xanh: Hạ tầng là mắt xích quyết định thành công
-
1 Thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam trong thời kỳ mới: Từ lợi thế chi phí đến niềm tin thể chế
-
2 Cách nhìn mới trong tư duy cải cách thị trường vàng
-
3 Dự án điện khí LNG Cà Ná hơn 57.000 tỷ đồng: Chỉ 1 nhà thầu nộp hồ sơ
-
4 Bộ Tài chính thống nhất điều chỉnh diện tích, công suất khai thác sân bay Gia Bình
-
Tăng trưởng đồng bộ cả về lượng và chất, tổng tài sản VPBank vượt mốc 1,1 triệu tỷ đồng
-
SeABank thông báo mời thầu
-
Đất nền Bắc Ninh sôi động sau sáp nhập - Thời cơ cho nhà đầu tư đón sóng
-
VietinBank thông báo về việc tự động cập nhật mã số thuế theo mã định danh cá nhân
-
Chuyển đổi số - Phát triển xanh ngành logistics
-
Mỹ Tho Central Complex: Tâm điểm đón sóng tăng trưởng của Đồng Tháp mới