-
Đà Nẵng đấu giá quyền khai thác 14 khu vực khoáng sản -
Quy định về tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia -
Đề xuất quy định mới về quyết toán vốn đầu tư dự án -
Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đường bộ kết nối với sân bay Long Thành -
Phát Đạt đề xuất đầu tư Bệnh viện Ung bướu 1.000 giường tại TP.HCM -
Quy hoạch ổn định Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng với công suất 20 triệu hành khách/năm
Đó là Công ty Điện lực quốc tế Thái Lan (EGATI) và dự án được lựa chọn là Nhiệt điện Quảng Trị (tại Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị), công suất 1.200 MW, bao gồm 2 tổ máy 600 MW.
Thông tin này vừa được ông Nguyễn Đức Cường, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị công bố vào giữa tuần qua, khi ông Somboon Arayaskul, quyền Chủ tịch EGATI tới Quảng Trị để thảo luận về các bước đi tiếp theo đối với dự án trên.
![]() | ||
Với tổng vốn đầu tư dự kiến 2,26 tỷ USD, Nhiệt điện Quảng Trị sẽ được xây dựng trên diện tích 450 ha (50 ha nằm ngoài biển). Khi đi vào hoạt động, Dự án sẽ tạo sản lượng điện thương phẩm khoảng 7,25 tỷ kWh/năm.
Được đầu tư theo hình thức BOT, nên sau sự chấp thuận của Chính phủ, sẽ còn một loạt công việc cần tiếp tục được triển khai. Chẳng hạn, ký biên bản ghi nhớ về phát triển dự án; thỏa thuận nguyên tắc dự án; lập nghiên cứu khả thi trình Bộ Công thương thẩm định; thỏa thuận phương án đấu nối nhà máy vào hệ thống điện quốc gia; đàm phán hợp đồng BOT…
Trong số này, đàm phán hợp đồng BOT là một trong những khâu quan trọng nhất và cũng gặp nhiều trắc trở nhất hiện nay, có thể kéo dài tới vài ba năm. Chính vì vậy, khi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, ông Somboon Arayaskul bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Quảng Trị để có thể triển khai Dự án đúng kế hoạch đề ra.
Cũng phải nói thêm rằng, thời gian gần đây, Chính phủ đã cho phép không ít nhà đầu tư nước ngoài triển khai các dự án BOT nhiệt điện ở Việt Nam. Mới đây nhất, đầu tháng 8/2013, Tập đoàn Toyo Ink (Malaysia) và Tổng cục Năng lượng đã ký biên bản phát triển Dự án BOT Nhiệt điện sông Hậu 2.
Dự án này có công suất dự kiến 2.000 MW, bao gồm hai tổ máy 1.000 MW, với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 3,5 tỷ USD, được xây dựng tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Theo kế hoạch, tổ máy thứ nhất của Nhiệt điện sông Hậu 2 sẽ được vận hành vào quý IV/2021 và toàn bộ Nhà máy sẽ đi vào vận hành thương mại trong quý II/2022.
Sau khi ký biên bản ghi nhớ, phần việc quan trọng của Toyo là đàm phán hợp đồng mua bán điện, hợp đồng BOT, hợp đồng thuê đất, cũng như việc thu xếp vốn với các bên cho vay. Kỳ vọng của Toyo là sang năm 2014 có thể đàm phán hợp đồng BOT, đồng thời nhanh chóng triển khai xây dựng Nhà máy trong vòng 2 năm tới.
Trong khi đó, cách đây chưa lâu, Tata Power, một công ty con của Tập đoàn Tata (Ấn Độ) cũng đã được phép nghiên cứu khả thi Dự án Nhiệt điện Long Phú 2, công suất 1.200 MW, ở Sóc Trăng. Dự án này có tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 1,8 tỷ USD.
Ngoài ra, Nhiệt điện Vân Phong 1 của liên doanh nhà đầu tư Sumitomo (Nhật Bản) và Hanoinco (Việt Nam) cũng đang trong quá trình đàm phán hợp đồng BOT.
Hà Nguyễn
-
Phát Đạt đề xuất đầu tư Bệnh viện Ung bướu 1.000 giường tại TP.HCM -
Quy hoạch ổn định Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng với công suất 20 triệu hành khách/năm -
Quảng Trị xúc tiến dự án vật liệu bán dẫn thạch anh siêu tinh khiết -
Thành lập Khu kinh tế chuyên biệt Hải Phòng -
Tăng tốc triển khai các dự án điện hạt nhân -
Dòng vốn đầu tư vào Đà Nẵng sôi động ngay từ đầu năm 2026 -
Bộ Công thương lại thúc địa phương xử lý dự án điện tái tạo bị tồn đọng
-
DragonGroup: Khẳng định nền tảng, đặt mục tiêu bứt phá năm 2026 -
Agribank triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tài chính toàn diện -
Khánh thành, thông xe công trình cầu vượt Thanh Hà -
SATRA khai mạc chợ hoa xuân Bình Điền Bính Ngọ -
Techcombank Private: Kiến tạo tương lai quản lý gia sản tại Việt Nam -
Vì sao nên sử dụng giải pháp vay kinh doanh của ngân hàng VietinBank?

