-
EVN đặt mục tiêu vào danh sách Forbes 500 toàn cầu năm 2030 -
Quyền Bộ trưởng Bộ Công thương yêu cầu Nhà máy Lọc dầu Dung Quất giữ vững nguồn cung -
Giữ “nhịp” sản xuất phân bón giữa sóng gió Trung Đông -
Tạm ứng 8.000 tỷ đồng từ nguồn ngân sách cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu -
Tập đoàn Xuân Thiện khẳng định vị thế tại Angola qua các dự án dầu khí chiến lược -
Nâng dự trữ xăng dầu quốc gia
Muốn hủy niêm yết “gà đẻ trứng vàng” ?
Đang có dự đoán rằng, tại Đại hội cổ đông giữa tháng 4 này, công ty mẹ là GELEX muốn nâng sở hữu lên 100% và hủy niêm yết Cadivi. Hiện GELEX đang nắm 80% cổ phần tại “con gà đẻ trứng vàng” Cadivi.
![]() |
| Hiện GELEX đang nắm 80% cổ phần tại Cadivi. |
Từ khi niêm yết trên sàn chứng khoán TP.HCM cuối năm 2014 đến nay, lợi nhuận ròng của Cadivi luôn tăng đều mỗi năm. Năm 2017, doanh nghiệp này đạt mức lợi nhuận kỷ lục kể từ khi cổ phần hóa, với 326 tỷ đồng. Kết quả này giúp GEX gặt hái khá nhiều quả ngọt. Sở hữu phần lớn cổ phần Cadivi, mức cổ tức cao ngất ngưởng (30% cho năm 2015, 35% năm 2016) của Cadivi chủ yếu đổ về túi GEX.
Năm 2017, Cadivi đạt gần 7.000 tỷ đồng doanh thu, tăng hơn 20% so với năm 2016. Mục tiêu đến năm 2020, doanh thu Cadivi sẽ cán mức 10.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 30% thị phần dây cáp điện trong nước. Nếu tiếp tục niêm yết, ắt hẳn giá cổ phiếu CAV còn cao hơn hiện tại. Điều này mang lại cho GELEX nhiều cái lợi.
Nếu giá cổ phiếu tăng, nhờ triển vọng kinh doanh khả quan, cũng giúp tăng giá trị công ty mẹ là GELEX. Hoạt động kinh doanh ổn định, tạo điều kiện cho Cadivi tăng vốn dễ hơn qua các kênh, từ đó quy mô công ty cũng tăng theo. GELEX sẽ được lợi trước tiên vì là cổ đông lớn nhất. Một khi cổ phiếu CAV hủy niêm yết, nhà đầu tư rất khó định giá cổ phiếu cũng như giá trị công ty. Đây là yếu tố cản trở mục tiêu tăng quy mô công ty mẹ - GELEX. Mặt khác, niềm tin của nhà đầu tư chắc chắn cũng giảm rõ rệt, vì tính minh bạch đã không còn như lúc niêm yết với các báo cáo định kỳ.
Trở thành công cụ đầu tư tài chính?
Thị trường từng có không ít doanh nghiệp muốn hủy niêm yết khi đang ăn nên làm ra, vì nhiều lý do khác nhau. Đầu năm 2015, “vua tôm” Minh Phú (MPC) cho rằng, thị trường chưa định giá đúng giá trị doanh nghiệp, khiến công ty khó huy động vốn, nên muốn rời sàn. Cuối năm 2017, Đường Biên Hòa (BHS) chấp nhận hủy niêm yết để thực hiện sáp nhập.
Xét về giá cổ phiếu, giá CAV đã tăng 2,5 lần từ khi lên sàn, nhưng đi ngang trong gần 2 năm qua, dù lợi nhuận doanh nghiệp tăng liên tục. Dù vậy, cổ đông cũng chưa nghe Ban lãnh đạo than phiền gì về chuyện thị trường đánh giá thấp cổ phiếu doanh nghiệp mình hay khó huy động vốn.
Nếu nhìn theo hướng Minh Phú, ông Lê Đức Khánh, Giám đốc Chiến lược đầu tư của Công ty Chứng khoán Maritime Bank (MSBS) cho rằng, rất có khả năng GELEX muốn huỷ niêm yết Cadivi để tiện bề bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược. Xuất khẩu dây và cáp điện của Việt Nam tăng mạnh trong vài năm gần đây. Hiện tại, GELEX đang đẩy mạnh hoạt động bán hàng sang thị trường Mỹ, Campuchia, Myanmar, tiếp cận thị trường Australia và Nhật Bản. Các doanh nghiệp trong ngành có 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam muốn hợp tác với Cadivi cũng là điều dễ hiểu. Khi đó, giá bán sẽ không phụ thuộc giá niêm yết của Cadivi.
Một số nhà đầu tư cũng cho rằng, có thể GELEX đang tính biến Cadivi thành công cụ đầu tư tài chính cho mình. Cái lợi là sau khi hủy niêm yết, hoạt động hỗ trợ tài chính giữa hai bên sẽ ít được chú ý và linh hoạt hơn. Dù dòng tiền hàng năm của Cadivi không lớn, nhưng hoạt động giao dịch liên quan giữa GELEX và Cadivi có số lượng khá lớn, riêng năm 2017 là hơn 1.500 tỷ đồng (theo Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán của Cadivi). Trong lĩnh vực đầu tư, GELEX không giấu tham vọng mua lại các doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực công nghiệp và logistics.
Nếu Cadivi phải hủy niêm yết, phần thiệt thòi sẽ hướng về các cổ đông nhỏ lẻ. Dù sao, diễn biến theo kịch bản nào còn tùy thuộc vào quyết định của GELEX trong kỳ Đại hội cổ đông sắp tới. Tuy nhiên, đây chỉ mới là đề xuất, chứ chưa phải quyết định chính thức. Thị trường từng có trường hợp cổ đông lớn mua chi phối xong với thông tin hủy niêm yết, nhưng kết quả lại khác.
Năm 2016, Công ty Thép Thái Hưng liên tục mua vào cổ phiếu Thép Việt - Ý (VIS) để thâu tóm. Có nhiều thông tin lan truyền Thái Hưng sẽ hủy niêm yết VIS sau khi thâu tóm xong, do trước đó VIS làm ăn kém hiệu quả. Tuy nhiên, sau khi nắm cổ phần chi phối, Thái Hưng bán lại 20% cổ phần cho thép Kyoei Steel của Nhật Bản đã tạo nên một số phận hoàn toàn khác cho VIS. Không chỉ thoát cảnh kinh doanh thua lỗ, VIS còn đạt lợi nhuận khả quan trở lại.
-
Tập đoàn Xuân Thiện khẳng định vị thế tại Angola qua các dự án dầu khí chiến lược -
Nâng dự trữ xăng dầu quốc gia -
Quy định mới về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài -
Cơ cấu lại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam theo định hướng mô hình Tập đoàn -
Phiên đối thoại đầu tiên của VPSF 2026: Doanh nghiệp “đặt hàng” chính quyền -
Đề xuất giảm thuế xuất khẩu clinker về 0% -
[Emagazine] Tổng Giám đốc Công ty Honda Việt Nam Sayaka Arai: Khách hàng là động lực đưa chúng tôi tiến về phía trước
-
Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT Trương Gia Bình khuyến nghị Gia Lai cần tiên phong trong AI
-
Khoáng nóng: Lợi thế định hình du lịch nghỉ dưỡng Hưng Yên -
Nam A Bank mở rộng mạng lưới đối tác toàn cầu, cầu nối cho doanh nghiệp Việt -
Ứng dụng Home Credit: Giải pháp vay tiền mặt nhanh trên nền tảng số -
AB InBev đẩy mạnh sáng kiến bảo vệ nguồn nước, hướng tới tăng trưởng bền vững -
FECON lọt Top 4 nhà thầu xây dựng hạ tầng - công nghiệp uy tín năm 2026

