
-
Hưng Yên mở rộng không gian công nghiệp, kiến tạo động lực tăng trưởng mới
-
Đưa chương trình đào tạo 10.000 CEO vào hoạt động trong năm 2026
-
Khoa học công nghệ - đổi mới sáng tạo: Việt Nam sắp có thế hệ “nhà vô địch”?
-
Tiếp nhận hồ sơ miễn trừ áp thuế đối với ván sợi gỗ Thái Lan, Trung Quốc
-
Giải mã sức hút của hội nghị hàng đầu ngành kinh doanh ẩm thực: Vietnam F&B Summit 2025 -
Trình dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Quản lý ngoại thương tháng 11/2025
Đối thủ lớn nhất và duy nhất là Formosa
Dòng vốn đầu tư vào ngành dệt nhuộm ở Việt Nam ngày càng tăng, dần khiến Việt Nam thành trung tâm cung cấp vải và phụ liệu cho các quốc gia Đông Nam Á. Nhiều thương hiệu toàn cầu đã và đang tiếp tục dịch chuyển đơn hàng may mặc từ Trung Quốc sang Việt Nam để tận dụng lợi thế của các hiệp định thương mại như VKFTA, EVFTA, CPTPP. Sợi Thế Kỷ cũng hưởng lợi từ điều này.
Sợi dài (sản phẩm chính của Sợi Thế Kỷ) là một thành phần thuộc sợi tổng hợp, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong sợi nhân tạo nói riêng và ngành sợi nói chung.
![]() |
Năm 2017, sản lượng tiêu thụ của Sợi Thế Kỷ đạt gần 54.000 tấn sợi, bằng 96,7% kế hoạch; doanh thu thuần vượt 4% so với kế hoạch, đạt 1.989 tỷ đồng; lợi nhuận tăng hơn 14%, đạt 99,6 tỷ đồng |
Sợi Thế Kỷ hiện có 2 nhà máy tại Củ Chi và Trảng Bàng (Tây Ninh), với tổng công suất mỗi năm trên 60.000 tấn sợi DTY (sợi xơ dài), FDY (sợi kéo duỗi hoàn toàn) và sợi tái chế, mang lại doanh thu gần 2.000 tỷ đồng năm 2017.
Xu hướng cạnh tranh về giá đã và đang là một thách thức với hầu hết các doanh nghiệp trong ngành. Tuy nhiên, ở phân khúc thị trường cao cấp, mức độ cạnh tranh về giá thấp hơn áp lực về tính năng và chất lượng sợi.
Ông Đặng Triệu Hòa, Chủ tịch HĐQT Sợi Thế Kỷ cho biết, đối thủ lớn nhất và duy nhất với Sợi Thế Kỷ là Formosa.
Theo số liệu của Tổng cục Hải quan và Sợi Thế Kỷ, Formosa Hưng Nghiệp có giá trị xuất khẩu lớn nhất, chiếm 41% tổng giá trị xuất khẩu sợi dài (năm 2017). Đứng thứ 2 là Sợi Thế Kỷ với 28% thị phần (năm 2017).
Phát triển sợi tái chế và sợi màu
Lợi nhuận gộp của sợi tái chế và sợi màu hiện ở mức 20%, cao gấp đôi so với các sản phẩm khác của Sợi Thế Kỷ. Do đó, Sợi Thế Kỷ đã hợp tác với E.DYE Limited (Hồng Kông) thành lập công ty liên doanh CTCP E.EDYE Việt Nam, phát triển dự án sản xuất sợi màu, với tổng vốn đầu tư 10 triệu USD, dự kiến đi vào hoạt động từ quý III/2018, công suất 6.120 tấn/năm.
Ngoài ra, công ty này đang triển khai Dự án Trảng Bảng 5, với tổng vốn đầu tư 129,3 tỷ đồng, trong đó vốn vay chiếm 70%, dự kiến đi vào hoạt động từ quý I/2019. Dự án sẽ tăng 10% công suất sợi DTY, đạt 3.300 tấn và một dây chuyền sợi tái chế 1.500 tấn.
Dự án sợi chập và dự án hợp tác liên minh chuỗi cung ứng vẫn đang trong giai đoạn đàm phán. Tuy nhiên, Ban lãnh đạo Sợi Thế Kỷ cho rằng, đây là những dự án hứa hẹn tạo nhiều bước tiến mới trong hoạt động kinh doanh của Công ty trong tương lai.
Ban lãnh đạo Sợi Thế Kỷ cho biết, trong ít nhất 2 năm tới, Công ty sẽ tập trung vào yếu tố “chất”, thay vì “lượng” để tăng thị phần. Theo đó, Công ty tiếp tục mở rộng các sản phẩm giá trị gia tăng phục vụ ngành thể thao, y học, đồ trẻ em... Ngoài ra, Sợi Thế Kỷ sẽ tối ưu hóa thị trường xuất khẩu chính như Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, cũng như khai thác thêm thị trường Indonesia, Mexico…
“Có thể, sau năm 2019, chúng tôi mới tính đến mở rộng nhà máy để tăng công suất. Sợi Thế Kỷ không đi theo cách mở rộng quy mô mà không chú trọng chất lượng, để rơi vào tình trạng cạnh tranh về giá”, ông Đặng Triệu Hòa chia sẻ.
Kết thúc năm 2017, sản lượng tiêu thụ của Sợi Thế Kỷ đạt gần 54.000 tấn sợi, bằng 96,7% kế hoạch, nhưng giá bán bình quân lại cao hơn 8%, dù giá nguyên liệu cũng tăng, nên doanh thu thuần vượt 4% so với kế hoạch, đạt 1.989 tỷ đồng. Lợi nhuận tăng hơn 14%, đạt 99,6 tỷ đồng.
Kế hoạch doanh thu của Sợi Thế Kỷ trong năm 2018 là 2.354 tỷ đồng, tăng 18%; lợi nhuận 125,8 tỷ đồng.
Cũng theo kế hoạch, sợi tái chế có thể tăng tỷ trọng trong tổng doanh thu của Sợi Thế Kỷ từ 6% năm 2017 lên 14% năm 2018 và chiếm đến 30% vào năm 2020.
“Khách hàng mua sợi màu và sợi tái chế vẫn là những đối tác hiện hữu của Công ty. Họ hầu hết đang giảm tỷ lệ sợi nguyên sinh để chuyển sang các loại sợi trên, nhằm hướng đến phát triển bền vững. Do đó, việc đầu tư này của chúng tôi cũng là cách đón đầu xu hướng”, Chủ tịch Sợi Thế Kỷ cho biết.

-
TS. Lê Duy Bình: Doanh nghiệp Việt cần thay đổi mô hình tăng trưởng xuất khẩu -
Tiếp nhận hồ sơ miễn trừ áp thuế đối với ván sợi gỗ Thái Lan, Trung Quốc -
Giải mã sức hút của hội nghị hàng đầu ngành kinh doanh ẩm thực: Vietnam F&B Summit 2025 -
FECON lan toả thông điệp về đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ của Nghị quyết 57 -
Trình dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Quản lý ngoại thương tháng 11/2025 -
CEO Viettel Timor Vũ Đức Nguyên: "5G là hiện thực hóa cam kết dẫn dắt công nghệ của chúng tôi với Timor-Leste" -
Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025: Cuộc đối thoại sẽ mang đúng tinh thần của Nghị quyết 68-NQ/TW
-
Đà Nẵng "sôi sục" trước đợt tuyển dụng nửa cuối năm 2025
-
ASEAN SME Trade Mission: Bệ phóng vươn tầm quốc tế cho SME Việt Nam
-
Mỹ Tho Central Complex: Dấu ấn từ chất lượng xây dựng và hạ tầng kỹ thuật chuẩn mực
-
A&T Saigon Riverside khẳng định sức hút bên sông Sài Gòn với hơn 35 đối tác phân phối chiến lược
-
VETC tăng tốc hỗ trợ người dân hoàn tất chuyển đổi tài khoản giao thông trước 1/10
-
Izumi Canaria: Dấu ấn tinh hoa tại tâm điểm “Phố Đông” TP.HCM