-
Trên 99 % cử tri đã bầu cử, Huế và Lào Cai có 100% cử tri tham gia -
Hà Nội hoàn thành ngày bầu cử với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,46% -
Đã có khoảng 72 triệu cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân -
Khánh Hòa lập Đề án phát triển đô thị thông minh
-
Hưng Yên: Hàng trăm khu vực bỏ phiếu hoàn thành bầu cử với 100% cử tri tham gia -
Ninh Bình: Đến 15 giờ 30 phút ngày 15/3, hơn 96,6% cử tri tham gia bỏ phiếu
![]() |
| Ông Hong Sun - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam. Ảnh: Lê Quân |
Chính sách đầu tư “thoáng”
Trao đổi với phóng viên Báo Đầu tư Online bên lề Hội nghị trực tuyến Thủ tướng Chính phủ với Doanh nghiệp diễn ra hôm nay 9/5, ông Hong Sun, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (Korcham) nhận định, hậu Covid-19, không riêng nhà đầu tư Hàn Quốc mà rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài khác sẽ tìm đến đầu tư tại Việt Nam dù trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư tại khu vực với các “láng giềng” như Indonesia, Philippines, Thái Lan ngày càng gay gắt.
“Việt Nam có lợi thế lớn so với các nước trong khu vực, nhất là tình hình chính trị - xã hội ổn định, chính sách cởi mở, nhất là sự hỗ trợ tận tình của Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư giúp các nhà đầu tư nước ngoài tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thủ tục, pháp lý… mà không phải chính phủ nào cũng làm được như vậy”, ông Hong Sun nói.
Điểm hấp dẫn được đại diện Korcham lưu ý về môi trường đầu tư của Việt Nam là luật pháp của Việt Nam, nhất là Luật Đầu tư đến nay khá “thoáng” và hấp dẫn hơn so với thị trường Singapore và Thái Lan.
Việt Nam là quốc gia đang phát triển nên khuôn khổ pháp lý còn chưa hoàn thiện ở một số mặt, nếu so với các nước phát triển, họ có quá trình phát triển lâu dài và khuôn khổ pháp lý ổn định và minh bạch hơn.
Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam nhận thấy độ vênh trong thực thi các quy định pháp luật và thủ tục giữa trung ương và địa phương, đặc biệt là vấn đề thuế và hải quan. Đây là vấn đề thuộc về cải cách hành chính và cần nhiều thời gian giải quyết, không thể giải quyết chốc lát vì đây cũng là điều mà Hàn Quốc, Nhật Bản, nhiều quốc gia phát triển khác đã trải qua.
Làn sóng đầu tư tài chính
Theo ông Hong Sun, dòng vốn đầu tư của Hàn Quốc vào Việt Nam được chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu khi rót vốn vào Việt Nam, các doanh nghiệp Hàn Quốc tập trung vào các dự án đầu tư với giá trị gia tăng không quá cao nhưng tận dụng được lao động, đơn cử các dự án dệt may, thủy sản, giày dép.
Bước sang giai đoạn thứ 2, làn sóng đầu tư này được ghi dấu bằng sự hiện diện của Samsung Electronics và nhiều công ty khác nhằm phát triển các dự án sản xuất điện thoại, linh kiện và thiết bị điện tử…
Đến làn sóng đầu tư thứ 3, dòng vốn đầu tư từ Hàn Quốc có bước chuyển dịch và không đơn thuần là đầu tư trực tiếp mà tập trung cho đầu tư gián tiếp vào thị trường Việt Nam. Bằng chứng là ngày càng nhiều công ty chứng khoán, ngân hàng và tài chính của Hàn Quốc tiến vào thị trường Việt Nam. Quy mô dòng vốn đầu tư của Hàn Quốc cũng ngày càng đa dạng, không chỉ những tập đoàn lớn mà nay những doanh nghiệp nhỏ hay startup của Hàn Quốc cũng đã đặt chân vào thị trường Việt Nam.
Đại diện Korcham tin rằng, với sự tốc độ phát triển công nghệ như hiện nay, các startup có thể nhanh chóng lớn mạnh thành những “ông lớn” như Amazon, Apple hay Google. Cùng với làn sóng đầu tư thứ 3 này, dòng vốn đầu tư của Hàn Quốc cho thấy bức tranh khá toàn diện, gồm cả các dự án sử dụng nhiều lao động, dự án công nghệ cao cho đến dự án đầu tư tài chính.
Riêng với lĩnh vực công nghệ tài chính (fintech), trong bối cảnh Việt Nam cũng như nhiều quốc gia trong khu vực chưa hoàn thiện khung pháp lý cho lĩnh vực này, đại diện Korcham khuyến nghị Chính phủ cần có chính sách cởi mở để phát triển fintech rộng rãi và nếu xảy ra “vấn đề” thì tìm cách xử lý và điều chỉnh pháp luật để quản lý.
“Nếu thiết lập các quy định “cứng” bó hẹp fintech ngay từ đầu, sẽ rất khó cho các doanh nghiệp, nhân tài công nghệ phát huy. Hơn nữa, cần thiết lập được “đặc khu” riêng cho các startup để bất kỳ doanh nghiệp hay nhà đầu tư nào cũng có thể quan tâm đầu tư”, ông Hong Sun nêu.
Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20/4/2020, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 12,33 tỷ USD, bằng 84,5% so với cùng kỳ năm 2019.
Hiện Singapore dẫn đầu về vốn đầu tư FDI vào Việt Nam trong 4 tháng đầu năm nay với 5,07 tỷ USD, theo sau là Thái Lan (1,46 tỷ USD) và Nhật Bản (1,16 tỷ USD). Tiếp theo là Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc...
Nếu xét về số lượng dự án thì Hàn Quốc đứng đầu với 265 dự án, tiếp theo là Trung Quốc (135 dự án) và Nhật Bản (116 dự án). Năm 2019, Hàn Quốc dẫn đầu vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, với tổng vốn đầu tư 7,92 tỷ USD, chiếm 20,8%.
-
[Ảnh]: Công chức, người lao động ngành Hải quan trách nhiệm tham gia Ngày hội non sông -
Đến 15h ngày 15/3, gần 94% số cử tri TP. Hải Phòng đã đi bỏ phiếu -
Quảng Ninh: Đến 15 giờ ngày 15/3, số cử tri đi bầu đạt tỷ lệ 98,53% -
Quảng Ninh: Những lá phiếu đặc biệt trong ngày hội non sông -
Số lượng đại biểu được bầu trong Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 -
Nhiều tỉnh, thành đã có trên 90% cử tri tham gia bỏ phiếu -
Hà Nội: Hơn 70% cử tri tham gia bỏ phiếu bầu cử trong sáng ngày 15/3
-
1
[Ảnh] Tổng Bí thư Tô Lâm tham gia bầu cử tại phường Ba Đình, Hà Nội -
2
[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội -
3
[Ảnh] TP.HCM: Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng nhiều cử tri đi bầu cử -
4
[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự, bỏ phiếu bầu cử tại xã Hóc Môn, TP.HCM
-
Dệt may Việt Nam có cơ hội định hình tương lai mới nhờ đầu tư vào công nghệ -
NovaGroup bắt tay với bệnh viện, đón sóng du lịch chăm sóc sức khỏe và “kinh tế bạc” -
Quỹ Văn hóa DB Kim Jun Ki trao tặng học bổng cho sinh viên 9 trường đại học thuộc VECOM -
Tổ vay vốn - “cánh tay nối dài” đưa tín dụng Agribank đến với nông dân -
Nha khoa Phương Thành đồng hành chăm sóc sức khỏe răng miệng học đường tại Đồng Tháp -
SeABank thông báo mời thầu

