Những khoảnh khắc đáng nhớ tại Lễ kỷ niệm FECON 15 năm - Sẵn sàng bứt phá
Mọi công trình đều bắt đầu từ nền móng. Nền có chắc nhà mới vững. Chân lý đó đã được các nhà sáng lập FECON lấy làm viên gạch đầu tiên cho việc thành lập một công ty chuyên về mảng này trong ngành xây dựng. Và ngày hôm nay, ngôi nhà chung đó đã bước sang tuổi 15.
|
Tại FECON, con người là tài sản quý giá nhất, văn hóa doanh nghiệp là nền tảng giá trị nhất |
|
FECON xây dựng và gắn kết đội ngũ bằng giá trị cốt lõi của riêng mình Cầu thị - Hướng thượng; Trách nhiệm – Chuyên nghiêp với tinh thần Đồng tâm – Nhất trí tuyệt đối |
|
Với phương châm cộng lực để làm lớn, chia sẻ để thành công, đến nay FECON đã có trên 500 đối tác kinh doanh và đầu tư, 500 nhà cung cấp, trên 100 đối tác khoa học công nghệ, trên 20 đối tác tài chính, trên 20 đối tác đào tạo |
|
Con người, nền văn hóa, kinh nghiệm quản trị và kỹ thuật tiên tiến, chính là cái móng vững chãi để FECON không ngừng chinh phục tầm cao |
|
Mục tiêu của FECON là trở thành Tập đoàn hàng đầu về xây dựng và phát triển hạ tầng tại Việt Nam, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển bền vững nước nhà, mang thương hiệu Việt Nam vươn ra thế giới |
|
Trong hành trình của mình, FECON đã có thêm những người thầy, người bạn – những người dạy FECON công nghệ mới, đồng hành cùng FECON trong từng dự án |
|
MC Hạnh Phúc giới thiệu về chương trình nghệ thuật kỷ niệm sinh nhật tuổi 15 của FECON |
|
Tốp nam mở màn FECON với tiết mục Đón bình minh |
|
Ca sĩ Hoàng Hồng Ngọc, Giải nhất Sao Mai 2017 chúc mừng FECON với một tiết mục sôi động |
|
Tốp nữ FECON tiếp nối chương trình nghệ thuật với tiết mục Bay lên nhé nụ cười |
|
Thông qua ánh sáng LED, vũ đạo thể hiện được lịch sử, quá trình hình thành và phát triển của FECON trong suốt 15 năm qua |
|
Tốp ca nam nữ FECON với tiết mục Cho những giấc mơ |
|
Tiếp nối là nhạc kịch để nói lên câu chuyện của hai bạn trẻ Hùng (ca sĩ Đông Hùng) và Ngọc (ca sĩ Hồng Ngọc) với niềm tin và sự đam mê với nghề, dám làm, thành công |
|
Nhạc kịch kể về những câu chuyện của những kỹ sư, công nhân xa nhà |
|
Xa những người thân yêu như con cái |
|
Sự đồng điệu của những đồng đội cùng lao động trên công trường nắng gió... |
|
Ngọc vô tình gặp được Hùng trên công trường. Hai người lần đầu có cơ hội trò chuyện riêng, gần gũi hơn, cơ hội để hiểu nhau và nảy nở tình yêu... |
|
Cả hai vui mừng vì được phân công nhiệm vụ đi công trình mới - công trình ngầm đầu tiên và ngay tại công trường, hai bạn trẻ đã có màn câu hôn trước sự chứng kiến của các đồng nghiệp |
|
Chương trình nghệ thuật ý nghĩa khép lại với tiết mục đại diện cho tinh thần của FECON, những hoài bão, ước mơ của người FECON |
|
Ông Phạm Việt Khoa, Chủ tịch FECON phát biểu tri ân những đóng góp của nhân viên, khách hàng, những đơn vị đã đồng hành cùng với FECON trong suốt 15 năm qua |
|
Ông Nguyễn Văn Thanh, Tổng giám đốc FECON phát biểu cảm ơn và bế mạc chương trình |