-
Kickoff Eurowindow Central Avenue: Khởi đầu bùng nổ của khu đô thị thượng lưu tiên phong xứ Nghệ -
Thị trường Hồng Lĩnh tăng tốc, bất động sản đô thị “all in one” khan hiếm -
Sống cạnh biểu tượng Landmark 81 - Đặc quyền chỉ có tại Vinhomes Central Park -
Không gian sống xanh trong lòng đô thị: Vinhomes Grand Park và câu chuyện về thành phố công viên -
The Opus One - Lựa chọn dẫn đầu xu hướng đầu tư căn hộ cao cấp phía Đông TP.HCM -
Thera Home - “Căn hộ trị liệu”: Xu hướng tỷ USD đang hình thành tại châu Á -
Hưng Ngân được chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tại Bắc Ninh
Chậm mà an toàn
Hiện có nhiều mối lo về cuộc khủng hoảng thị trường bất động sản năm 2019, bởi thực tế trong 4 thập kỷ qua cho thấy, cứ 10 năm một lần, nền kinh tế Việt Nam lại trải qua một cuộc khủng hoảng vào các năm 1979, 1989, 1999, 2009. Đặc biệt, từ đầu năm tới nay, thị trường bất động sản có dấu hiệu đi xuống khá rõ.
Theo số liệu của ông Phan Trường Sơn, Trưởng phòng Phát triển nhà và thị trường bất động sản (Sở Xây dựng TP.HCM), nguồn cung nhà ở trong nửa đầu năm nay thấp hơn so với cùng kỳ năm trước. Song ông Sơn cho rằng, thị trường vẫn tương đối ổn định.
![]() |
| Thị trường bất động sản TP.HCM vẫn trong tầm an toàn và khó rơi vào khủng hoảng. Ảnh: Gia Phú |
Đồng quan điểm, ông Nguyễn Đức Lệnh, Trưởng phòng Tổng hợp (Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP.HCM) cho biết, tốc độ tăng trưởng tín dụng 6 tháng đầu năm trên địa bàn Thành phố đạt 7,5%, trong khi cả nước là 7,8%. Dư nợ cho vay bất động sản các ngân hàng trên địa bàn chiếm 10% tổng tín dụng, trong khi cả nước là 7-8%. “Đây là tỷ lệ nằm trong ngưỡng an toàn”, ông Lệnh nói.
Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA), muốn biết thị trường bất động sản phát triển thế nào, cần nhìn vào 3 chỉ số là thanh khoản, giá và giao dịch. Trong đó, mức thanh khoản của thị trường hiện vẫn tương đối tốt. Báo cáo của HoREA cho thấy, phân khúc có thanh khoản tốt nhất ở TP.HCM vẫn là nhà thương mại giá vừa phải và bình dân. Thanh khoản ở một số phân khúc có phần giảm, nhưng không nhiều.
Về giá, sẽ là một vấn đề rất lớn nếu giá tăng và giảm quá 30%. Tuy nhiên, nhìn vào thị trường thời gian qua, phân khúc đất nền tăng giá rất mạnh ở một số khu vực, trong khi ở các phân khúc khác, mức tăng giảm không nhiều, chỉ 3 - 5%.
Dấu hiệu thứ 3 là giao dịch, khi các nhà đầu tư thứ cấp chiếm khoảng 40%, thì thị trường có tính đầu cơ quá mạnh. Có những giai đoạn, ở phân khúc đất nền tại TP.HCM và một số nơi kỳ vọng được quy hoạch thành đặc khu, tính đầu cơ thể hiện rất rõ nét. Nhưng bây giờ thị trường đã chững lại.
Nhìn vào các dấu hiệu trên, ông Châu cho rằng, thị trường đang được kiểm soát khá tốt, nhất là về giá, khi mà nhiều địa phương đã thực thi các giải pháp chống đầu cơ, bơm thổi giá nhà đất. Mặt khác, thị trường đang chững lại do một số nguyên nhân tác động đến tâm lý người mua, như cháy nổ chung cư, pháp lý dự án, đất công… Chu kỳ khủng hoảng thị trường 10 năm sẽ khó tái lập, mà chỉ đang xuất hiện tâm lý hơi hốt hoảng của một bộ phận khách hàng, nhà đầu cơ.
Nhưng vẫn cần cảnh giác
Dẫu vậy, giới phân tích thị trường cho rằng, vẫn cần cảnh giác, bởi thị trường luôn có những biến động khó lường mà phía cơ quan chức năng trở tay không kịp. Đơn cử như năm 2017 phân khúc đất nền liên tục bị đẩy vào cảnh nóng sốt, thậm chí khi xuất hiện nguy cơ bong bóng thì cơ quan chức năng tại TP.HCM mới đưa ra giải pháp hạ nhiệt, nhưng năm 2018 thị trường lại nóng sốt tương tự.
Ngoài ra, vấn đề chính sách liên tục thay đổi cũng là mối lo của giới doanh nghiệp ngành địa ốc. Bà Nguyễn Hương, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bất động sản Đại Phúc Land cho biết, Khu đô thị Vạn Phúc có thời gian triển khai dài, trong 10 - 20 năm, nên đã bị tác động rất nhiều của việc thay đổi chính sách.
Theo giới phân tích, UBND TP.HCM đang tính chuyện siết chặt các dự án bất động sản thương mại tại các quận trung tâm. Điều này sẽ tạo ra hiện tượng khan hàng và có thể dẫn tới cảnh một dự án độc quyền ở quận nào đó được chủ đầu tư đẩy giá lên cao để bán. Khi thị trường bất động sản xuất hiện cảnh độc quyền thì khủng hoảng sẽ đến rất nhanh.
“Dù thị trường đang trong giới hạn an toàn, nhưng vẫn cần cảnh giác và kiểm soát thật tốt các phân khúc, đặc biệt là phân khúc đất nền bởi biên độ nóng lạnh của phân khúc này đang diễn biến khó lường”, ông Lê Hoàng Châu nói.
-
Áp lực lãi vay chưa thể “bóp nghẹt” thị trường bất động sản -
Khung pháp lý mới kích hoạt chu kỳ mua lại dự án trên thị trường bất động sản -
TP.HCM tiếp tục trình 76 khu đất tham gia thí điểm làm dự án nhà ở thương mại -
Bộ Xây dựng giải thích về thứ tự ưu tiên khi đăng ký mua nhà ở xã hội -
M&A tái định hình bất động sản công nghiệp -
Thị trường bất động sản đối mặt nhiều rủi ro khi môi giới “lệch chuẩn” -
Giá bất động sản ở Đà Nẵng có xu hướng tăng, vì sao?
-
1
Tin vắn Đầu tư Online ngày 12/12 -
2
TP.HCM: Đô thị mô hình TOD sẽ phát triển xung quanh 12 nhà ga của Metro số 2 -
3
Tăng trưởng 2 con số giai đoạn 2026-2030 đòi hỏi tái cơ cấu kinh tế thực chất -
4
Quy định mới về khai bổ sung hồ sơ khai thuế, quản lý thuế hộ kinh doanh -
5
Tin vắn Đầu tư Online ngày 11/12
-
EVF củng cố năng lực tài chính sau tái định vị, thẳng tiến tới mục tiêu lợi nhuận 960 tỷ đồng năm 2025 -
Western Pacific Group kiến tạo hệ sinh thái cho cả doanh nghiệp FDI và SMEs -
Lãi suất hạ nhiệt và tín dụng mở van, dòng tiền đầu tư bất động sản đổ về đâu -
PV Power lần thứ 6 liên tiếp được vinh danh trong Top 100 Doanh nghiệp Bền vững Việt Nam -
SeABank Khẳng định chuẩn mực minh bạch và nền tảng tăng trưởng bền vững -
IIJ ra mắt Dịch vụ đánh giá bảo mật Safous nâng cao

