![](https://media.baodautu.vn/thumb_x160x95/Images/hongquang/2024/06/13/tai-sao-fed-chua-san-sang-cat-giam-lai-suat1718251159.jpg)
-
Tại sao Fed chưa sẵn sàng cắt giảm lãi suất?
-
Chủ tịch Fed Jerome Powell: Dự báo chỉ cắt giảm lãi suất một lần duy nhất trong năm 2024
-
Doanh nghiệp Mỹ sốt ruột với chính sách lãi suất cao của Fed
-
“Con dao hai lưỡi” khi Philippines cắt giảm mạnh thuế nhập khẩu gạo
-
BMW bị điều tra dùng phụ tùng Trung Quốc, Toyota mất 15 tỷ USD vốn hóa -
Nhật Bản: GDP quý I suy giảm ít hơn ước tính ban đầu
![]() |
Việc Foxconn rút khỏi liên doanh Vedanta được cho là một trở ngại đối với nỗ lực "Make in India" của Ấn Độ. Ảnh: AFP |
Foxconn, nhà sản xuất thiết bị điện tử theo hợp đồng lớn nhất thế giới và Vedanta đã ký một thỏa thuận vào năm 2022 để thành lập các nhà máy sản xuất chất bán dẫn và màn hình ở bang Gujarat, Ấn Độ.
Tuy nhiên, "Foxconn đã xác định sẽ không tiếp tục liên doanh với Vedanta", một tuyên bố của nhà sản xuất Đài Loan nêu nhưng không nói rõ lý do.
Foxconn cho biết họ đã làm việc với Vedanta hơn một năm để biến "một ý tưởng bán dẫn tuyệt vời thành hiện thực", nhưng họ đã cùng nhau quyết định chấm dứt liên doanh và sẽ xóa tên mình khỏi một thực thể hiện thuộc sở hữu hoàn toàn của Vedanta.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi coi việc sản xuất chip là ưu tiên hàng đầu trong chiến lược kinh tế của nước này nhằm theo đuổi "kỷ nguyên mới" trong sản xuất điện tử. Do đó, động thái của Foxconn như một đòn giáng mạnh vào tham vọng thu hút các nhà đầu tư nước ngoài lần đầu tiên sản xuất chip tại nước này.
"Thỏa thuận này không thành công chắc chắn là một trở ngại đối với nỗ lực 'Make in India' (Sản xuất tại Ấn Độ)", ông Neil Shah, Phó chủ tịch phụ trách nghiên cứu tại công ty nghiên cứu thị trường Counterpoint nhận định. Chuyên gia này cho rằng động thái của Foxconn cũng không phản ánh tốt về Vedanta và "khiến các công ty khác phải kinh ngạc và nghi ngờ".
Foxconn nổi tiếng với việc lắp ráp iPhone và các sản phẩm khác cho Apple. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, nhà sản xuất Đài Loan đã mở rộng sang lĩnh vực sản xuất chip để đa dạng hóa hoạt động kinh doanh.
Tháng 9/2022, liên doanh Vedanta - Foxconn đã công bố kế hoạch sản xuất chip của mình ở bang Gujarat và Thủ tướng Modi từng gọi dự án này là "một bước quan trọng" trong việc thúc đẩy tham vọng sản xuất chip của Ấn Độ.
Thế nhưng, trong số các vấn đề mà dự án Vedanta - Foxconn gặp phải là các cuộc đàm phán bế tắc liên quan đến nhà sản xuất chip châu Âu STMicroelectronics với tư cách là một đối tác công nghệ, Reuters đưa tin trước đó.
Trong khi liên doanh Vedanta - Foxconn tìm cách để STMicroelectronics tham gia cấp phép công nghệ, thì chính phủ Ấn Độ lại khẳng định rõ quan điểm rằng họ muốn hãng chip châu Âu "tham gia đầu tư nhiều hơn", chẳng hạn như có cổ phần trong quan hệ đối tác.
Trái lại, STMicro không quan tâm đến điều đó và các cuộc đàm phán vẫn còn trong tình trạng lấp lửng, một nguồn tin của Reuters cho biết.
Chính phủ Ấn Độ cho biết họ vẫn tự tin thu hút các nhà đầu tư để sản xuất chip. Micron tháng trước cho biết họ sẽ đầu tư tới 825 triệu USD vào một đơn vị đóng gói và thử nghiệm chip, chứ không phải sản xuất chế tạo. Với sự hỗ trợ của chính phủ liên bang Ấn Độ và bang Gujarat, tổng vốn đầu tư cho dự án sẽ là 2,75 tỷ USD.
Ấn Độ, quốc gia kỳ vọng thị trường chất bán dẫn của mình đạt quy mô 63 tỷ USD vào năm 2026, năm ngoái đã nhận được ba hồ sơ đăng ký thành lập nhà máy theo chương trình khuyến khích trị giá 10 tỷ USD. Chúng đến từ liên doanh Vedanta - Foxconn, IGSS Ventures có trụ sở tại Singapore và ISMC - tập đoàn toàn cầu mà coi Tower Semiconductor là đối tác công nghệ.
Đến nay, dự án ISMC trị giá 3 tỷ USD đã bị đình trệ do Tower bị Intel mua lại, còn kế hoạch trị giá 3 tỷ USD khác của IGSS cũng bị chững lại do công ty này muốn nộp lại hồ sơ đăng ký.
![](https://media.baodautu.vn/thumb_x235x140/Images/thule/2023/06/29/foxconn-dau-tu-2-du-an-hon-246-trieu-usd-vao-kcn-cua-amata-tai-quang-ninh1688040974.jpg)
-
Doanh nghiệp Mỹ sốt ruột với chính sách lãi suất cao của Fed -
Hàn Quốc ra mắt dịch vụ taxi bằng trực thăng với giá hơn 8 triệu cho 20 phút -
Trung Quốc phát triển công nghệ trồng lúa trên sa mạc, thu hoạch trong 60 ngày -
Ngân hàng Thế giới nâng dự báo tăng trưởng toàn cầu -
Na Uy phát hiện mỏ đất hiếm lớn nhất châu Âu -
Thổ Nhĩ Kỳ xử phạt Google gần 15 triệu USD -
Giá dầu sẽ tăng lên mức 86 USD/thùng trong quý này
-
1 Đầu tư siêu cảng Cần Giờ sẽ trồng rừng thay thế gấp 3 lần diện tích xây cảng
-
2 Quy hoạch TP.HCM: Giải quyết các điểm nghẽn để trở thành đô thị toàn cầu
-
3 Các tỉnh Đông Nam bộ chọn dự án FDI nhỏ, nhưng chất lượng
-
4 Ngân hàng “một mình một chợ” trái phiếu doanh nghiệp
-
5 Tin vắn Đầu tư Online ngày 13/6
-
Vietcombank Hải Dương diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2024
-
VIREA dự hội nghị về đô thị sáng tạo tại Hàn Quốc
-
Chợ Du lịch Lào Cai tạo xu hướng đầu tư "hot" với vốn nhỏ từ 270 triệu
-
Ứng dụng VTVgo sẽ được tích hợp sẵn trên TV Samsung
-
Đổi mới sáng tạo trong các doanh nghiệp VIE50 - Top 50 Doanh nghiệp Đổi mới Sáng tạo và kinh doanh hiệu quả Việt Nam 2024
-
Vinamilk đưa sản phẩm sữa Việt Nam vào chuỗi sản xuất, cung ứng toàn cầu